Phụ huynh chóng mặt với các khoản chi trước ngày tựu trường

Thiều Trang |

Song hành với niềm vui của con trẻ trước ngày tựu trường là bài toán cân đối tài chính trong việc sắm sửa đồ dùng học tập, các khoản học phí… khiến không ít phụ huynh trăn trở.

"Đau đầu" vì các khoản phí đầu năm học

Ngổn ngang nỗi lo khi con gái lớn năm nay lên lớp 12, con gái nhỏ bước vào cấp THPT, con trai út lên lớp 3, chị Nguyễn Lê (Thái Bình) thở dài: "Mùa tiêu tiền đến rồi".

Chị Lê có một sạp rau nhỏ tại chợ gần nhà, chồng làm thợ xây không chuyên, nuôi 3 con ăn học nên tài chính không dư dả. Những ngày cận kề năm học mới, nỗi lo thêm chồng chất, gánh nặng tiền bạc khiến cả gia đình căng thẳng.

"Mới chỉ tính riêng tiền mua sách giáo khoa mới, đồ dùng học tập, quần áo đồng phục cho cả 3 đứa đã tốn 7-8 triệu đồng. Chưa kể đầu năm học còn phải đóng học phí cùng nhiều khoản đóng góp khác, ít nhất cũng phải chuẩn bị 20-25 triệu đồng. Tôi và chồng nhiều lần cũng lời qua tiếng lại vì sự lo lắng quá mức, thật sự đau đầu vì tiền" - chị Lê thở dài.

Gia đình chị Bùi Liên (Nha Trang) đã bắt đầu sắm sửa những đồ dùng cần thiết cho 2 con chuẩn bị lên lớp 5 và lớp 10.

"Mỗi bạn 3 bộ đồng phục quần xanh áo trắng, cộng thêm 2 bộ quần áo thể dục tổng cộng hết 2,5 triệu đồng. Giày thể dục, dép quai hậu, balo, sách giáo khoa... - những khoản chính đã tiêu tốn hơn 5 triệu đồng, chưa tính những khoản lặt vặt phát sinh thêm” - chị Liên nói.

Vị phụ huynh này cũng cho biết, hiện tại nhà trường chưa có thông báo về học phí, nhưng khi bước vào năm học mới thì con số vài triệu đồng là không đủ. Còn rất nhiều khoản phải đóng ngoài học phí như bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, tiền quỹ, chữ thập đỏ, khuyến học…

Còn chị Thanh Vân - phụ huynh học sinh lớp 10 tại Hà Nội - cho biết năm nay con trai lên cấp 3, ngoài các khoản như sách giáo khoa, đồng phục, đồ dùng học tập, quần áo... thì có thêm nhiều chi phí phát sinh.

"Con tôi theo ban tự nhiên nên đầu tư khá nhiều vào sách tham khảo, luyện đề để bổ trợ kiến thức, mà sách này giá không hề rẻ, giá cao gấp 2-3 lần sách giáo khoa. Con chuyển cấp nên gia đình cũng muốn sắm thêm phương tiện đi lại, một chiếc xe đạp điện có giá 15 triệu đồng. Gia đình cố gắng chi những khoản cần thiết trước, còn chưa thực sự cần thiết thì để từ từ" - chị Vân nói.

Khéo léo cân bằng chi tiêu

Theo chị Lê Oanh (Vĩnh Phúc), chi tiêu cho việc học của các con trước thềm năm học mới là điều cần thiết. Gia đình chị có con học lớp 6 và lớp 8 nên các khoản chi khá tốn kém, phải cân đo đong đếm cho hợp lý, phù hợp với tài chính gia đình.

"Vợ chồng tôi đều là giáo viên nên phải lựa chọn chi tiêu cho hợp lý. Giá cả bây giờ cái gì cũng tăng nên phải tính toán cho phù hợp. Giữa những khoản cố định và những khoản phát sinh một tháng lương của cả bố và mẹ là không đủ. Tháng này mua đồ dùng học tập thì tháng sau đóng học" - chị Oanh chia sẻ.

Chị Mai Hoa - phụ huynh học sinh lớp 10 tại Hà Nội cũng cho biết, con gái lớn năm nay vào lớp 10 nên rất nhiều khoản phải chi. Những khoản thiết yếu, gia đình sẽ ưu tiên sắm trước, còn một số đồ chưa cần thiết sẽ mua sắm dần.

"Một số khoản chi như sách giáo khoa, đồ dùng học tập, đồng phục, giày dép tôi đã mua sắm xong rồi chỉ đợi ngày con đi học. Một số thứ như xe thì để vào năm học, trước mắt con sẽ tạm đi xe buýt hoặc bố mẹ chở. Quần áo mới thì bố mẹ sẽ mua trong suốt quá trình học tập.

Gia đình cũng nhiều khoản phải chi tiêu nên cần biết cân đối. Tôi đã xác định trước năm học mới sẽ có nhiều khoản nên đã để riêng tiền và xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý” - chị Hoa chia sẻ.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn xem lại nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học 2022

Trang Hà |

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách xem lại nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học 2022, giúp quý phụ huynh và học sinh có cơ sở tham khảo.

Lịch tựu trường, ngày khai giảng của học sinh trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật 51 tỉnh, thành đã có lịch tựu trường, ngày khai giảng và khung chương trình năm học 2022-2023 để quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Cách để thí sinh xác định được ngành nghề phù hợp

Hà Chi |

Dưới đây là chia sẻ của ThS Đinh Hồng Anh - Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, giúp thí sinh xác định được ngành nghề tương lai phù hợp với năng lực và sở thích.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Hướng dẫn xem lại nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học 2022

Trang Hà |

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách xem lại nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học 2022, giúp quý phụ huynh và học sinh có cơ sở tham khảo.

Lịch tựu trường, ngày khai giảng của học sinh trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật 51 tỉnh, thành đã có lịch tựu trường, ngày khai giảng và khung chương trình năm học 2022-2023 để quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Cách để thí sinh xác định được ngành nghề phù hợp

Hà Chi |

Dưới đây là chia sẻ của ThS Đinh Hồng Anh - Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, giúp thí sinh xác định được ngành nghề tương lai phù hợp với năng lực và sở thích.