Phụ huynh cảnh giác để không mua phải sách giáo khoa in lậu

Đặng Chung |

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khuyến cáo phụ huynh và học sinh nên tìm mua sách tại các hệ thống phân phối chính thức của nhà xuất bản, tránh mua sách từ các nguồn trôi nổi trên thị trường để không mua phải sách in lậu.
Sách lậu là một vấn đề nan giải với các NXB từ lớn đến nhỏ và ngày càng có nhiều hành vi sai phạm khó kiểm soát. Trong đó, NXB Giáo dục Việt Nam là đơn vị bị in lậu số đầu sách lớn nhất.

Mới đây, vào ngày 12.6.2019, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bình Định chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin truyền thông tỉnh Bình Định, Công an huyện Hoài Nhơn cùng các đơn vị liên quan như Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra Nhà sách tại địa chỉ số 33, Trần Hưng Đạo và kho hàng tại đường Tăng Bạt Hổ nối dài, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

 
Nhà sách Mỹ Huyền đường Tăng Bạt Hổ nối dài, thị trấn Bồng Sơn huyện Hoài Nhơn, Bình Định.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 72.602 bản sách nghi là sách in lậu, có tem chống giả không đúng với chủng loại tem của NXB Giáo dục Việt Nam phát hành. Chủ nhà sách không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Theo nhận định ban đầu, số sách này làm giả sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Đội kiểm tra liên ngành đã tạm giữ toàn bộ số lượng sách nói trên để giải quyết theo quy định. Chiếm số lượng lớn trong các tang vật bị thu giữ này là sách tiếng Anh các cấp tiểu học, THCS, THPT; sách tin học, sách bổ trợ, sách tham khảo các môn ở cả 3 cấp học phổ thông.

Đây chỉ là một trong số các vụ in – phát hành xuất bản phẩm lậu mà các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện. Trên thực tế, vấn đề in lậu đang là vấn nạn nhức nhối, đã tồn tại trong thời gian dài nhưng vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả. Không chỉ có sách giáo dục mà các loại sách văn học, kỹ năng sống, khoa học thường thức… đều bị in lậu với mức độ ngày càng tinh vi.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, với sách giáo khoa, sách bổ trợ nếu mua phải sách in lậu, kém chất lượng thì giáo viên, học sinh và phụ huynh sẽ không sử dụng được các tiện ích, phần mềm hỗ trợ dạy và học được cung cấp trong sách thật.

Thiệt hại lớn nhất từ vấn nạn sách lậu thuộc về độc giả, học sinh và giáo viên. Khi mua phải sách in lậu, sách giả, học sinh phải học tập trên các cuốn sách có giấy in và mực in kém chất lượng.

Ví dụ, sách tiếng Anh của NXB Giáo dục Việt Nam được dán thẻ cấp quyền sử dụng phần mềm hỗ trợ vào bìa 4. Các sách mềm/phần mềm này sẽ hỗ trợ giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học giúp học sinh tăng thời lượng thực hành, rèn luyện kĩ năng phát âm, tự làm bài tập và kiểm tra kết quả làm bài của mình. Với các sách tiếng Anh giả người dùng sách sẽ không thể sử dụng các tiện ích này.

Để bảo vệ quyền lợi của chính mình, giáo viên, phụ huynh và học sinh nên tìm mua sách tại các hệ thống phân phối chính thức của NXB Giáo dục Việt Nam, các công ty Sách - Thiết bị trường học địa phương; không mua sách từ các nguồn trôi nổi trên thị trường.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện 72.600 cuốn sách giáo khoa nghi làm giả

NGUYỄN TRI |

Hơn 72.600 cuốn sách giáo khoa có tem dán khác với tem của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đặc biệt chủ nhà sách không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của số sách trên.

NXB Giáo dục Việt Nam tặng 500 bộ sách giáo khoa cho học sinh khó khăn

An An |

Ngày 28.5.2019, tại tỉnh Sơn La, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng 500 bộ sách giáo khoa cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn toàn tỉnh. Tổng trị giá 60 triệu đồng.

Sách giáo khoa phải sử dụng được lâu dài, nếu mỗi năm lại thay gây lãng phí

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải làm rõ việc sách giáo khoa (SGK) có thể sử dụng lâu dài, không phải mỗi năm lại thay sách khác gây lãng phí.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện 72.600 cuốn sách giáo khoa nghi làm giả

NGUYỄN TRI |

Hơn 72.600 cuốn sách giáo khoa có tem dán khác với tem của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đặc biệt chủ nhà sách không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của số sách trên.

NXB Giáo dục Việt Nam tặng 500 bộ sách giáo khoa cho học sinh khó khăn

An An |

Ngày 28.5.2019, tại tỉnh Sơn La, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng 500 bộ sách giáo khoa cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn toàn tỉnh. Tổng trị giá 60 triệu đồng.

Sách giáo khoa phải sử dụng được lâu dài, nếu mỗi năm lại thay gây lãng phí

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải làm rõ việc sách giáo khoa (SGK) có thể sử dụng lâu dài, không phải mỗi năm lại thay sách khác gây lãng phí.