Phụ huynh căng thẳng lo chỗ học cho tuổi “Dê vàng”, Sở GDĐT Hà Nội nêu giải pháp

Đặng Chung |

Trước việc phụ huynh có con học lớp 9 đang căng thẳng vì lượng thí sinh thi vào lớp 10 năm nay tăng đột biến, Sở GDĐT Hà Nội khẳng định đã có giải pháp, không lo thiếu chỗ học cho học sinh.

Căng thẳng hơn thi đại học

Được ví là kỳ thi còn căng thẳng hơn thi vào đại học - khi chỉ có 60% học sinh có được suất học trường công lập, còn 40% sẽ phải học trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc đi học nghề, nên tuyển sinh lớp 10 luôn khiến cả học sinh và phụ huynh lo lắng.

Năm 2018, áp lực càng đè nặng lên vai các gia đình có con đang học lớp 9 do lượng thí sinh tăng đột biến, vì tâm lý nhiều gia đình muốn sinh con vào năm đẹp "dê vàng" 2003.

“Đẹp đâu chưa thấy, nhưng chỉ thấy từ ngày con đi học, mỗi lần chuyển cấp là gia đình lại mất ăn mất ngủ. Con luôn phải vất vả cạnh tranh giành suất học vì năm này trường nào cũng đông, cũng quá tải”- chị Thanh Hương (có con đang học lớp 9 Trường THCS Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Theo chị Hương, chị hướng con thi vào Trường THPT Nhân Chính ở gần nhà, tuy nhiên đây cũng là một trong những trường có điểm đầu vào thuộc top cao ở Hà Nội nên không tránh khỏi lo lắng.

Ngay từ đầu năm học, ngoài học chính khóa trên lớp, chị Hương cho biết đã tìm lớp học thêm cho con để ôn tập kiến thức hai môn Văn, Toán.

“Con căng thẳng luyện thi, bố mẹ cũng vất vả không kém trong chuyện thay nhau đưa đón. Nhưng cũng phải cố thôi, thi đại học còn có nhiều lựa chọn, chứ với học sinh cấp 2, không thi được vào trường công lập thì không biết cho con học ở đâu. Không phải gia đình nào cũng có điều kiện xin cho con học trường dân lập, nhất là những trường tốt trên địa bàn”- chị Hương lo lắng.

Phụ huynh tránh gây thêm áp lực cho con

Trước những áp lực tuyển sinh đầu cấp, nhất là năm nay số lượng học sinh lớp 9 tăng thêm 22.000 em, ông Phạm Văn Đại - Phó Chủ tịch Sở GDĐT TP. Hà Nội trấn an học sinh và phụ huynh:  

“Năm nay, Sở đã tăng chỉ tiêu tuyển sinh công lập đầu cấp, đảm bảo 62% học sinh lớp 9 sẽ được vào lớp 10 trường công lập. Để tăng chỉ tiêu, toàn thành phố sẽ có thêm 327 lớp, sĩ số mỗi lớp từ 40 học sinh nâng lên 45.

 
Ông Phạm Văn Đại - Phó Chủ tịch Sở GDĐT TP.Hà Nội. 

Ngoài ra, Sở cũng có phương án đề nghị các trường dạy một buổi, nếu có điều kiện sẽ dạy hai buổi; trường nào còn phòng học sẽ bổ sung lớp để đảm bảo đủ chỗ học cho lượng học sinh tăng đột biến của năm nay".

Ông cũng đưa ra lời khuyên, phụ huynh nên căn cứ lực học của con để chọn trường phù hợp. Việc thi cử không tránh khỏi áp lực, tuy nhiên phụ huynh tránh đặt kỳ vọng quá nhiều làm tăng áp lực cho con. Lúc này, phụ huynh nên phối hợp với giáo viên để biết sức học của con, từ đó có định hướng, chọn trường vừa sức, tránh việc trượt vì chọn nguyện vọng quá cao.

Ngoài ra, hiện những trường trung cấp, cao đẳng nghề trên địa bàn cũng tuyển sinh, phụ huynh có thể định hướng cho con theo học nghề phù hợp với năng lực và nhu cầu của xã hội.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Cho phép thi tuyển vào lớp 6: Đảm bảo học sinh không phải vào “lò” luyện thi

HUYÊN NGUYỄN - THẢO ANH |

Năm học 2018 - 2019, 16 trường đặc thù của Hà Nội được phép tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực khi tuyển sinh vào lớp 6.

Tin tức Hà Nội 24h: Phụ huynh lo tuyển sinh đầu cấp cho con; Không ồ ạt thay trưởng công an xã

PV |

Hà Nội không ồ ạt thay trưởng công an xã bằng công an chính quy; Phụ huynh “chạy đôn chạy đáo” lo chỗ học cho con; Cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga cúi đầu, buồn bã tại tòa; Hà Nội chốt quy trình lát vỉa hè bằng đá tự nhiên..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội: Thi vào lớp 10 thêm bài thi tổ hợp để giảm học lệch, học tủ

Đặng Chung |

Theo lý giải của đại diện Sở GDĐT TP.Hà Nội, việc thi thêm bài thi tổ hợp trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 là nhằm hạn chế tình trạng học lệch, thay đổi cách học và dạy trong nhà trường, nhắm đến mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cho phép thi tuyển vào lớp 6: Đảm bảo học sinh không phải vào “lò” luyện thi

HUYÊN NGUYỄN - THẢO ANH |

Năm học 2018 - 2019, 16 trường đặc thù của Hà Nội được phép tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực khi tuyển sinh vào lớp 6.

Tin tức Hà Nội 24h: Phụ huynh lo tuyển sinh đầu cấp cho con; Không ồ ạt thay trưởng công an xã

PV |

Hà Nội không ồ ạt thay trưởng công an xã bằng công an chính quy; Phụ huynh “chạy đôn chạy đáo” lo chỗ học cho con; Cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga cúi đầu, buồn bã tại tòa; Hà Nội chốt quy trình lát vỉa hè bằng đá tự nhiên..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội: Thi vào lớp 10 thêm bài thi tổ hợp để giảm học lệch, học tủ

Đặng Chung |

Theo lý giải của đại diện Sở GDĐT TP.Hà Nội, việc thi thêm bài thi tổ hợp trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 là nhằm hạn chế tình trạng học lệch, thay đổi cách học và dạy trong nhà trường, nhắm đến mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh.