Phụ huynh bay cùng chuyến với ca nhiễm, trường cho 90 học sinh nghỉ học

TÂM AN |

Do có phụ huynh bay cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 từ Nội Bài đến TPHCM, Trường THPT Bùi Thị Xuân đã cho 90 học sinh và 4 giáo viên nghỉ học, nghỉ dạy tại trường tạm thời.

Bà Vũ Thị Ngọc Dung (Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, Quận, TPHCM) thông tin, một phụ huynh lớp 10A6 của trường đi cùng chuyến bay VN 213 với ca nhiễm COVID-19 nên nhà trường đã cho 32 học sinh lớp này cùng 58 học sinh các lớp khác tiếp xúc với em học sinh 10A6 trong giờ ăn, ngủ bán trú tự cách ly ở nhà từ ngày 30.1.

Thời gian nghỉ ở nhà các em vẫn sẽ học trực tuyến. Ngoài ra, 4 giáo viên có giảng dạy tại lớp 10A6 cũng được nghỉ ở nhà.

Bà Dung cho biết thêm, Trường THPT Bùi Thị Xuân cũng đã hủy các chuyến đi từ thiện dịp giáp Tết dành cho học sinh của trường (dự kiến các em sẽ đi tặng quà tết tại tỉnh Tây Ninh và một số gia đình neo đơn, khó khăn trên địa bàn nhà trường trú đóng). Thay vào đó, chỉ có một số giáo viên sẽ thực hiện nhiệm vụ này.

Được biết, tất cả học sinh của một lớp 5 Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (quận Tân Phú) cũng đã được nghỉ học từ 30.1 vì lớp này có một học sinh đã đi từ TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương về TPHCM ngày 24.1.

Ở khối Đại học, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số trường cao đẳng, đại học trên địa bàn TPHCM đã thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ Tết sớm để phòng dịch.

Một loạt các trường cao đẳng, đại học khác cũng yêu cầu giảng viên, sinh viên tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống COVID-19.

TÂM AN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Thêm nhiều trường học cho sinh viên nghỉ học phòng dịch COVID-19

TÂM AN |

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM vừa thông báo thời gian nghỉ Tết của sinh viên sớm hơn dự kiến trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

TPHCM: Trường học đầu tiên cho sinh viên nghỉ học phòng dịch COVID-19

TÂM AN |

Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn vừa thông báo cho sinh viên nghỉ học 1 tháng để phòng dịch COVID-19.

Quy định mới về việc cho học sinh nghỉ học khi trời rét

Trang Hà |

Theo lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội, hằng ngày các nhà trường cập nhật thời tiết để lùi giờ học nếu nhiệt độ dưới 10 độ C, chứ không cho học sinh nghỉ học đồng loạt như trước đây.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TPHCM: Thêm nhiều trường học cho sinh viên nghỉ học phòng dịch COVID-19

TÂM AN |

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM vừa thông báo thời gian nghỉ Tết của sinh viên sớm hơn dự kiến trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

TPHCM: Trường học đầu tiên cho sinh viên nghỉ học phòng dịch COVID-19

TÂM AN |

Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn vừa thông báo cho sinh viên nghỉ học 1 tháng để phòng dịch COVID-19.

Quy định mới về việc cho học sinh nghỉ học khi trời rét

Trang Hà |

Theo lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội, hằng ngày các nhà trường cập nhật thời tiết để lùi giờ học nếu nhiệt độ dưới 10 độ C, chứ không cho học sinh nghỉ học đồng loạt như trước đây.