Phụ cấp cho giáo viên có thể đạt tới 100% từ tháng 2.2023

Vân Trang |

Dự kiến từ tháng 2.2023, giáo viên được hưởng phụ cấp cao nhất tới 100%.

Tại dự thảo tờ trình Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề xuất 8 mức phụ cấp mới, áp dụng cho từng đối tượng giáo viên được hưởng.

Theo đó, mức phụ cấp thấp nhất là 25%, áp dụng với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các trường chính trị - xã hội ở Trung ương (trừ giáo viên giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh).

Dự kiến từ tháng 2.2023, giáo viên được hưởng phụ cấp cao nhất tới 100%.
Dự kiến từ tháng 2.2023, giáo viên được hưởng phụ cấp cao nhất tới 100%. Ảnh: Hải Nguyễn

Thầy cô đang giảng dạy trong các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ở đồng bằng, thành phố, thị xã; cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh sẽ được hưởng mức phụ cấp 30%.

Mức phụ cấp 35%, áp dụng với giáo viên giảng dạy trong các trường THCS, THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tại xã khu vực II thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới. Thời gian hưởng 3 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mức phụ cấp 40%, áp dụng với giảng viên đang dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý GDĐT và dạy môn chính trị trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Mức phụ cấp 45%, áp dụng với những người đang dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng.

Mức phụ cấp 50%, áp dụng đối với thầy cô đang dạy ở các trường tiểu học ở xã khu vực I, II thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới.

Mức phụ cấp 70% áp dụng với giáo viên đang dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Các thầy cô giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới được hưởng mức phụ cấp cao nhất - 100%.

Cách tính phụ cấp giáo viên như sau:

Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương cơ sở x [hệ số lương theo hạng, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.

Phụ cấp này được trả cùng kỳ lương hàng tháng (kể cả thời gian nghỉ hè) và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Dự thảo tờ trình nêu rõ, cơ sở giáo dục ngoài công lập được vận dụng thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị. Thời gian dự kiến đề nghị Chính phủ xem xét, thông qua là tháng 2.2023.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Chi 16 tỉ đồng để bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học cho giáo viên thủ đô

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% số giáo viên giảng dạy môn giáo dục địa phương ở 3 cấp tiểu học, THCS và THPT sẽ được bồi dưỡng cơ bản về kiến thức Hà Nội học.

Nhiều giáo viên than sổ liên lạc, tin nhắn điện tử phí quá cao, lãng phí

Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Tại đa số địa phương, mức thu phí sổ liên lạc điện tử từ 50.000 đồng/năm học trở lên. Nhiều giáo viên nhận xét, mức phí này quá cao, trong khi không đem lại hiệu quả thiết thực.

Mức tiền giáo viên trực Tết Nguyên đán 2023 được nhận là bao nhiêu?

Bảo Hân (T/H) |

Theo quy định, nếu giáo viên dùng ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của mình để đến trường trực Tết sẽ được nhận một khoảng tiền lương làm thêm giờ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chi 16 tỉ đồng để bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học cho giáo viên thủ đô

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% số giáo viên giảng dạy môn giáo dục địa phương ở 3 cấp tiểu học, THCS và THPT sẽ được bồi dưỡng cơ bản về kiến thức Hà Nội học.

Nhiều giáo viên than sổ liên lạc, tin nhắn điện tử phí quá cao, lãng phí

Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Tại đa số địa phương, mức thu phí sổ liên lạc điện tử từ 50.000 đồng/năm học trở lên. Nhiều giáo viên nhận xét, mức phí này quá cao, trong khi không đem lại hiệu quả thiết thực.

Mức tiền giáo viên trực Tết Nguyên đán 2023 được nhận là bao nhiêu?

Bảo Hân (T/H) |

Theo quy định, nếu giáo viên dùng ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của mình để đến trường trực Tết sẽ được nhận một khoảng tiền lương làm thêm giờ.