Phòng GDĐT nói về việc học sinh Hải Dương bị đau bụng, nôn mửa trong lớp

ANH THƯ |

Vừa qua, nhiều học sinh trường Tiểu học Tứ Cường (Hải Dương) có những triệu chứng giống nhau như đau bụng, buồn nôn, đi ngoài và đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Sáng 4.10, trao đổi với PV, ông Trần Xuân Dần – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Miện (Hải Dương) xác nhận thông tin nhiều học sinh trường Tiểu học Tứ Cường vừa qua có chung biểu hiện buồn nôn, đau đầu, đi ngoài… Theo ông Dần, đến thời điểm hiện tại, đa số các cháu đã ổn định và được cho về nhà. 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Miện thông tin, trong số 68 học sinh cùng biểu hiện trên, có 6 học sinh không ăn bán trú tại nhà trường.

Ngay sau khi có sự việc trên, chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm y tế huyện đã trực tiếp làm việc cụ thể với nhà trường.

Sau sự việc, các cơ quan liên quan có mặt tại trường, lấy mẫu thức ăn để làm các xét nghiệm.

Trao đổi về thông tin nhiều học sinh có cùng biểu hiện đau bụng do ăn bán trú, ông Dần khẳng định, hiện, cơ quan chức năng vẫn chưa kết luận về nguyên nhân cụ thể dẫn đến tình trạng trên. Tuy nhiên, trong số này có nhiều học sinh không ăn bán trú. Trong khi đó, các cháu ăn bán trú từ trưa ngày 1.10 nhưng đến tận rạng sáng hôm sau mới có học sinh đau bụng, buồn nôn.

Được biết, trường Tiểu học Tứ Cường có 407/968 học sinh đăng ký ăn bán trú. Trong khi đó, nhà trường đã tổ chức cho học sinh ăn bán trú hơn 15 năm nay và chưa khi nào xảy ra ngộ độc thực phẩm cũng như học sinh có hiện tượng nêu trên.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, sáng 2.10, 68 học sinh trường Tiểu học Tứ Cường có biểu hiện đau bụng, được theo dõi tại Trạm y tế xã.

Bên cạnh đó, có một học sinh do phụ huynh công tác tại Bệnh viện Nhi Hải Dương nên em được chuyển lên đây tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: 68 học sinh tiểu học bị đau bụng, nôn mửa trong giờ học

ANH THƯ |

Trong khi 108 học sinh trường Tiểu học Cẩm Thượng (Hải Dương) có triệu chứng đau bụng phải nghỉ học mà chưa tìm ra nguyên nhân thì tại trường Tiểu học Tứ Cường (Hải Dương), 68 học sinh lại có biểu hiện đau bụng, nôn mửa.

Vụ hàng loạt học sinh ở Hải Dương bị đau bụng, nôn mửa: Phụ huynh nói gì?

ANH THƯ |

Về tình trạng học sinh biểu hiện đau bụng, nôn mửa phải nghỉ học tại trường Tiểu học Cẩm Thượng (Hải Dương), nhiều phụ huynh như ngồi trên đống lửa, mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm sáng tỏ nguyên nhân.

Nguyên nhân ban đầu khiến nhiều học sinh ở Hải Dương đau bụng, nôn mửa

ANH THƯ |

Tính đến 15h ngày 27.9, trường Tiểu học Cẩm Thượng (Hải Dương) đã có 108 học sinh nghỉ học, trong đó có 60 học sinh ăn bán trú.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hải Dương: 68 học sinh tiểu học bị đau bụng, nôn mửa trong giờ học

ANH THƯ |

Trong khi 108 học sinh trường Tiểu học Cẩm Thượng (Hải Dương) có triệu chứng đau bụng phải nghỉ học mà chưa tìm ra nguyên nhân thì tại trường Tiểu học Tứ Cường (Hải Dương), 68 học sinh lại có biểu hiện đau bụng, nôn mửa.

Vụ hàng loạt học sinh ở Hải Dương bị đau bụng, nôn mửa: Phụ huynh nói gì?

ANH THƯ |

Về tình trạng học sinh biểu hiện đau bụng, nôn mửa phải nghỉ học tại trường Tiểu học Cẩm Thượng (Hải Dương), nhiều phụ huynh như ngồi trên đống lửa, mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm sáng tỏ nguyên nhân.

Nguyên nhân ban đầu khiến nhiều học sinh ở Hải Dương đau bụng, nôn mửa

ANH THƯ |

Tính đến 15h ngày 27.9, trường Tiểu học Cẩm Thượng (Hải Dương) đã có 108 học sinh nghỉ học, trong đó có 60 học sinh ăn bán trú.