Phòng GDĐT nói gì về việc giáo viên làm ngơ vụ hiệu trưởng bị tố dâm ô

NGUYỄN HÀ - CƯỜNG NGÔ |

Phòng Giáo dục đào tạo huyện Thanh Sơn, Phú Thọ cho biết không nắm bắt được sự việc thầy hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn có hành vi xâm hại tình dục nam sinh, chỉ sau khi báo chí và dư luận phản ánh mới biết.

"Vi phạm đến đâu xử lý đến đấy"

Sáng 18.12, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Phan Xuân Huy – Phó phòng GDĐT huyện Thanh Sơn, Phú Thọ cho biết, sự việc xảy ra tại trường là đáng tiếc. “Khi báo chí và dư luận xã hội lên tiếng, chúng tôi mới nắm bắt được nội dung này” - ông Huy nói.

Theo ông Huy, trước sự việc xảy ra tại nhà trường, Phòng GDĐT đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Đinh Bằng My, phân công Hiệu phó Trần Thị Kim Nụ điều hành trường.

Phòng GDĐT Thanh Sơn.
Phòng GDĐT Thanh Sơn.

Bên cạnh đó, Phòng GDĐT huyện Thanh Sơn yêu cầu nhà trường làm tốt công tác tâm lý đối với đội ngũ giáo viên và học sinh, ổn định việc dạy và học. Đây là nhiệm vụ chính và quan trọng nhất của nhà trường; còn kết quả thế nào, phụ thuộc vào cơ quan điều tra, ai làm người đó chịu, vi phạm đến đâu xử lý đến đấy.

Theo ông Huy, học sinh của Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS phần lớn là người dân tộc xa nhà, tỉ lệ người dân tộc hơn 90%, hoàn cảnh rất khó khăn.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc"

Cũng theo Phó phòng GDĐT huyện này, khi Phòng làm việc với trường, không thấy nhà trường báo cáo có hiện tượng học sinh hoang mang, mọi hoạt động của trường vẫn diễn ra bình thường.

“Qua kiểm tra, chúng tôi thấy rằng,các hoạt động học tập, nề nếp sinh hoạt, vui chơi của các em vẫn diễn ra bình thường. Còn các chi tiết cụ thể, liên quan đến cá nhân nào thì cơ quan công an đang làm việc, chúng tôi cũng sẽ tôn trọng việc làm của cơ quan điều tra” – ông Huy cho biết.

Cũng theo ông Huy, từ trước đến nay trên địa bàn chưa xảy ra tình huống tương tự, đây là vấn đề cá nhân của ông hiệu trưởng. "Ở ngôi trường có thành tích tốt, với lịch sử 30 năm. dạy và học mà để xảy ra sự việc này, chúng tôi rất lấy làm tiếc".

Trước câu hỏi, có thông tin phản ánh, nhiều giáo viên trong trường biết sự việc nhưng không lên tiếng tố cáo, ông Huy nói: "Chúng tôi không nghe thấy thông tin nào phản ánh việc này, tuy nhiên trước sự việc được dư luận quan tâm như vậy, Phòng GDĐT cũng đã báo cáo với cơ quan công an để làm rõ hơn".

Ngày 15.12, cơ quan điều tra - Công an huyện Thanh Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn.

Việc bắt tạm giam ông My để tiến hành điều tra việc ông bị tố cáo đã xâm hại tình dục chục nam sinh tại trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn.

NGUYỄN HÀ - CƯỜNG NGÔ
TIN LIÊN QUAN

Hiệu phó trường có hiệu trưởng dâm ô nam sinh: "Ai làm người đó chịu"

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Nữ hiệu phó Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, nhà trường xác định rõ mục tiêu ai làm người đó chịu. "Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi là tập trung chuyên môn dạy và học”.

Hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh ở Phú Thọ đã xin lỗi toàn trường

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Theo chia sẻ của một giáo viên (xin được giấu tên) của Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (Phú Thọ), thời điểm cơ quan công an huyện Thanh Sơn đọc lệnh bắt giữ ông Đinh Bằng My tại trường, ông đã nói lời xin lỗi tới toàn thể giáo viên và học sinh.

Hiệu trưởng dâm ô học sinh nam từng hùng biện chống xâm hại trẻ em

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Trên website của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) ngày 23.5.2018 từng đăng bản tin về việc nhà trường kết hợp với Ban thường vụ Tỉnh đoàn và công an Tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình “Ngoại khóa phòng chống xâm hại trẻ em năm 2018”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hiệu phó trường có hiệu trưởng dâm ô nam sinh: "Ai làm người đó chịu"

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Nữ hiệu phó Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, nhà trường xác định rõ mục tiêu ai làm người đó chịu. "Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi là tập trung chuyên môn dạy và học”.

Hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh ở Phú Thọ đã xin lỗi toàn trường

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Theo chia sẻ của một giáo viên (xin được giấu tên) của Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (Phú Thọ), thời điểm cơ quan công an huyện Thanh Sơn đọc lệnh bắt giữ ông Đinh Bằng My tại trường, ông đã nói lời xin lỗi tới toàn thể giáo viên và học sinh.

Hiệu trưởng dâm ô học sinh nam từng hùng biện chống xâm hại trẻ em

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Trên website của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) ngày 23.5.2018 từng đăng bản tin về việc nhà trường kết hợp với Ban thường vụ Tỉnh đoàn và công an Tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình “Ngoại khóa phòng chống xâm hại trẻ em năm 2018”.