Phòng GDĐT lên tiếng về suất ăn của học sinh chỉ có trứng và canh

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Đại diện Phòng GDĐT quận 9 (TPHCM) khẳng định suất ăn của học sinh chỉ có trứng và canh chưa phù hợp dinh dưỡng cho trẻ tiểu học.

Những ngày gần đây, phụ huynh Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (quận 9, TPHCM) bức xúc vì cho rằng bữa cơm bán trú của con họ không đảm bảo dinh dưỡng. Một số hình ảnh được chụp lại cho thấy học sinh chỉ ăn trứng chiên, canh và tráng miệng bằng chuối.

Trong sáng 3.11, cả trăm phụ huynh kéo đến trường nhiều giờ liền vì bức xúc suất ăn của trẻ. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Trong buổi giám sát khâu tiếp thực phẩm sáng 2.11, phụ huynh còn thấy nhiều rau củ thối, dập nát được nhập vào trường. Từ đó, phụ huynh nghi ngờ thực phẩm kém chất lượng là nguy cơ khiến học sinh dễ bị ngộ độc tiêu hoá.

Từ tối 2.11 và trong suốt buổi sáng 3.11, khoảng 100 phụ huynh kéo lên Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (Quận 9, TPHCM) tập trung ở cổng trường, yêu cầu được vào trong để giám sát hoạt động bên trong bếp ăn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Thị Bưởi giải thích, phần ăn trưa gồm 3 món xào, mặn và canh ăn kèm với cơm. Sở dĩ phụ huynh nhìn thấy suất ăn ít vì bức ảnh được chụp lúc học sinh sắp ăn hết. Hơn nữa, hôm đó món xào đã thay bằng trái chuối để đổi khẩu vị cho các em. Bữa ăn vẫn có trứng chiên thịt đầy đủ dinh dưỡng. Còn rau củ quả dập nát bếp ăn đã trả sản phẩm này đến đơn vị cung cấp.

Thực đơn của học sinh bán trú Trường tiểu học Trần Thị Bưởi được công khai. Ảnh: Anh Nhàn
Thực đơn của học sinh bán trú Trường tiểu học Trần Thị Bưởi được công khai. Ảnh: Anh Nhàn

Lắng nghe ý kiến từ nhà trường, bà Trần Thị Thu Hiền, Trưởng Phòng GDĐT Quận 9 không đồng tình với giải thích của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi.

"Cách Hiệu trưởng trả lời món xào thay bằng chuối là chưa thuyết phục, tôi không đồng tình với cách lý giải này. Khi tôi nhìn thực đơn thì thấy thực đơn đã có thiếu sót" - bà Hiền khẳng định.

Theo đó, các trường học tại Quận 9 đều được tập huấn thực đơn dinh dưỡng chuẩn cho học sinh tiểu học. Thực đơn yêu cầu phải hài hoá giữa rau xanh, thực phẩm, thịt cá và đáp ứng yêu cầu calo. Thực đơn phải đầy đủ đồ ăn mặn, xào, canh, và cơm.

Thực phẩm phụ huynh kiểm tra không đảm bảo chất lượng trong sáng 2.11. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Đại diện phòng GDĐT Quận 9 nhận định, trường cần tương tác thêm với phụ huynh và công khai thực đơn các món ăn bán trú sau sự việc đáng tiếc. Ngoài công khai thực đơn đến phụ huynh học sinh thì công khai luôn nguyên vật liệu đã sử dụng. Mặc dù các trường không tự nấu ăn nhưng cũng phải minh bạch chuyện này hằng ngày.

Việc này giúp phụ huynh tự tính được giá trị dinh dưỡng của con để bổ sung dinh dưỡng các bữa ăn của con tại nhà. Như vậy thì nhà trường và phụ huynh sẽ có sự phối kết hợp để học sinh có được bữa ăn tốt nhất.

Được biết, nhà trường và Phòng GDĐT Quận 9 hiện đã báo cáo sự việc đến Sở GDĐT TPHCM.

Anh Nhàn - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Cả trăm phụ huynh tiếp tục kéo đến trường vì bức xúc suất ăn của trẻ

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Hàng trăm phụ huynh Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (Quận 9, TPHCM) tiếp tục kéo đến trường trong đêm và suốt buổi sáng vì cho rằng nhà trường mập mờ trong nguồn gốc của thực phẩm nhập vào trường nấu các suất ăn bán trú cho trẻ.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi: Không có chuyện học sinh ngộ độc

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Liên quan đến vụ việc gần 50 phụ huynh tới gặp Ban giám hiệu Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (quận 9, TPHCM) phản ánh học sinh sau ăn ở trường xuất hiện tình trạng nôn ói, đau bụng, bữa ăn ít, thực phẩm không đảm bảo chất lượng, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thu Hương, hiệu trưởng nhà trường để làm rõ về vấn đề này.

Phụ huynh kéo đến trường đòi làm rõ nguồn gốc suất ăn: Nhà trường nói gì?

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Gần 50 phụ huynh đến trường gặp Ban giám hiệu đề nghị làm rõ nguồn gốc suất ăn bán trú mà con mình đang ăn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cả trăm phụ huynh tiếp tục kéo đến trường vì bức xúc suất ăn của trẻ

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Hàng trăm phụ huynh Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (Quận 9, TPHCM) tiếp tục kéo đến trường trong đêm và suốt buổi sáng vì cho rằng nhà trường mập mờ trong nguồn gốc của thực phẩm nhập vào trường nấu các suất ăn bán trú cho trẻ.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi: Không có chuyện học sinh ngộ độc

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Liên quan đến vụ việc gần 50 phụ huynh tới gặp Ban giám hiệu Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (quận 9, TPHCM) phản ánh học sinh sau ăn ở trường xuất hiện tình trạng nôn ói, đau bụng, bữa ăn ít, thực phẩm không đảm bảo chất lượng, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thu Hương, hiệu trưởng nhà trường để làm rõ về vấn đề này.

Phụ huynh kéo đến trường đòi làm rõ nguồn gốc suất ăn: Nhà trường nói gì?

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Gần 50 phụ huynh đến trường gặp Ban giám hiệu đề nghị làm rõ nguồn gốc suất ăn bán trú mà con mình đang ăn.