Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo: Làm rõ nghi vấn đạo văn của GS-TS Nguyễn Đức Tồn

Đặng Chung |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GDĐT  làm rõ nghi vấn đạo văn của GS-TS Nguyễn Đức Tồn, bảo đảm nghiêm minh, khách quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 4642, nêu rõ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam liên quan đến ồn ào GS-TS Nguyễn Đức Tồn (nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ) bị tố đạo văn học trò.

Công văn nêu rõ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ nghi vấn đạo văn của GS-TS Nguyễn Đức Tồn, bảo đảm nghiêm minh, khách quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, theo phản ánh của các chuyên gia ngôn ngữ học, trong sách “Tìm hiểu đặc trưng văn hóa – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt (NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2002) có nhiều trang giống nguyên xi luận án: “Đặc điểm trường từ vựng ngữ nghĩa tên gọi động vật” của nghiên cứu sinh Nguyễn Thúy Khanh, bảo vệ cách đó 6 năm (năm 1996) tại cơ sở đào tạo Viện Ngôn ngữ học.

Trong sách trên của GS Nguyễn Đức Tồn, cũng có hàng chục trang giống gần như nguyên vẹn từ một luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngôn ngữ học, đã bảo vệ cách đó 7 năm.

Trả lời PV Lao Động, GS-TSKH Trần Ngọc Thêm - Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư ngành ngôn ngữ học - khẳng định ông Nguyễn Đức Tồn đã “đạo văn rõ ràng". Điều này còn lưu trong các biên bản làm việc của Hội đồng chức danh giáo sư ngành. Có điều, dù khẳng định có chuyện đạo văn, nhưng theo lời GS Thêm, ông Tồn vẫn được phong giáo sư vì tinh thần nhân văn, bao dung.

Khi ồn ào nhiều năm trước được khui lại, trả lời PV Lao Động, TS Nguyễn Thúy Khanh chia sẻ bức xúc. Bà cho biết sẵn sàng đối chất với ông Nguyễn Đức Tồn, khi ông giải thích những chi tiết giống nhau giữa hai công trình là do ông đã đọc cho bà Khanh chép, tức là “trò đạo văn của thầy”, chứ không phải “thầy đạo văn của trò”.

Bà Khanh khẳng định không có chuyện mình đi đạo văn của thầy.

Sau đó, ông Nguyễn Đức Tồn cũng đã có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ, nhờ phân giải rõ trắng đen, “ai đạo văn của ai”, để trả lại danh dự cho những cá nhân liên quan đến vụ việc này.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Dù giáo sư “đạo văn” hay “bị đạo văn” thì cũng là một hình ảnh xấu

Đặng Chung - Hữu Long |

Đạo văn không chỉ ảnh hưởng đến danh dự một con người mà còn gây nguy hại đến uy tín của giới nghiên cứu khoa học. Khi phát hiện một sự vụ nhà khoa học đạo văn, không nên và không thể xử lý theo kiểu nể nang, xuề xòa.

Phải làm rõ GS Nguyễn Đức Tồn có đạo văn hay không?

LÊ THANH PHONG |

GS Nguyễn Đức Tồn gửi thư kêu cứu lên Thủ tướng liên quan đến việc một số nhà ngôn ngữ học khẳng định ông đã đạo văn của học trò. Là một Giáo sư - nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam - bị tố đạo văn thì không chỉ là danh dự cá nhân của ông Nguyễn Đức Tồn, mà là uy tín của giới khoa học VN.

GS Nguyễn Đức Tồn gửi đơn kêu cứu lên Thủ tướng

Bích Hà |

GS-TS Nguyễn Đức Tồn – nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học – đã có đơn kêu cứu, nhờ cơ quan chức năng làm rõ việc ông bị tố đạo văn của học trò.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dù giáo sư “đạo văn” hay “bị đạo văn” thì cũng là một hình ảnh xấu

Đặng Chung - Hữu Long |

Đạo văn không chỉ ảnh hưởng đến danh dự một con người mà còn gây nguy hại đến uy tín của giới nghiên cứu khoa học. Khi phát hiện một sự vụ nhà khoa học đạo văn, không nên và không thể xử lý theo kiểu nể nang, xuề xòa.

Phải làm rõ GS Nguyễn Đức Tồn có đạo văn hay không?

LÊ THANH PHONG |

GS Nguyễn Đức Tồn gửi thư kêu cứu lên Thủ tướng liên quan đến việc một số nhà ngôn ngữ học khẳng định ông đã đạo văn của học trò. Là một Giáo sư - nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam - bị tố đạo văn thì không chỉ là danh dự cá nhân của ông Nguyễn Đức Tồn, mà là uy tín của giới khoa học VN.

GS Nguyễn Đức Tồn gửi đơn kêu cứu lên Thủ tướng

Bích Hà |

GS-TS Nguyễn Đức Tồn – nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học – đã có đơn kêu cứu, nhờ cơ quan chức năng làm rõ việc ông bị tố đạo văn của học trò.