Phó Hiệu trưởng trường tiểu học ở Thanh Hoá bị vợ lôi kéo vào "Hội thánh Đức chúa trời"

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Nguyễn Xuân K. (41 tuổi) - Phó Hiệu trưởng Tiểu học N.T (Ngọc Lặc, Thanh Hoá) bị vợ dụ dỗ, lôi kéo tham gia sinh hoạt "Hội thánh Đức chúa trời". Để tránh bị chú ý, ông K. chỉ tham gia sinh hoạt vào ban đêm.

Sáng 29.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) xác nhận, trong địa bàn huyện có trường hợp ông Nguyễn Xuân K. (41 tuổi) - Phó hiệu trưởng Tiểu học N.T bị người của "Hội thánh Đức chúa trời" dụ dỗ, lôi kéo tham gia sinh hoạt.

Ông Tuấn cho hay, trước Tết Nguyên đán có một nhóm người lạ mặt về địa bàn huyện sinh hoạt tôn giáo, thấy nhiều biểu hiện lạ nên các cơ quan chức năng đã theo dõi và kiểm tra. Trong một lần cơ quan chức năng ập vào kiểm tra nhóm người đang sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật thì phát hiện có cả ông K. Sau đó, huyện và công an đã mời ông này lên làm việc. 

Ông Tuấn cho hay: Khi làm việc với các cơ quan chức năng, ông K. kể mình bị vợ lôi léo tham gia vào "Hội thánh Đức chúa trời". Để tránh bị chú ý, ông K. chỉ tham gia sinh hoạt vào ban đêm.

Đảng ủy huyện Ngọc Lặc ngay sau đó đã quyết định kỉ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Xuân K. Hiện tại, ông K. đã đi dạy bình thường và cam kết không tham gia vào hội này nữa, ông Tuấn nói.

Những tài liệu công an huyện Ngọc Lặc thu được trong một lần kiểm tra nhóm người sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật. Ảnh: Người Lao Động.
Những tài liệu công an huyện Ngọc Lặc thu được trong một lần kiểm tra nhóm người sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật. Ảnh: Người Lao Động.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, "Hội thánh Đức chúa trời” xuất hiện trên địa bàn huyện Ngọc Lặc vào tháng 5.2017. “Hội thánh Đức chúa trời” đã lôi kéo người dân, hoạt động trái pháp luật trên địa bàn khiến tình hình an ninh trật tự trở nên phức tạp. Nhiều gia đình tan cửa nát nhà khi có người thân tham gia vào hội.

Các đối tượng này không phải là người địa phương mà chủ yếu ở Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương đã tới huyện Ngọc Lặc thuê trọ ở nhà dân, hoặc các nhà nghỉ bình dân, sau đó đi bán hàng dạo bằng xe máy nhưng thực chất là để tiếp xúc với người dân, những gia đình đang khó khăn, hoạn nạn,… nhằm tuyên truyền, lôi kéo tham gia hội này.

Tin lời "không tưởng" của những người tự xưng là “Hội thánh Đức chúa trời”, nhiều người dân ở huyện Ngọc Lặc đã tham gia và hình thành nhiều nhóm sinh hoạt.

Mỗi nhóm có nhóm trưởng đứng ra tổ chức một địa điểm làm nơi các đối tượng thuê ở trọ. Trong các phòng trọ được bố trí bàn ghế, bục rao giảng, loa đài, băng đĩa, micro, máy tính. Người rao giảng dùng tài liệu như “Bài ca mới” không rõ nguồn gốc xuất bản để giảng.

Người tham gia "Hội thánh Đức chúa trời" phải bỏ thờ cúng tổ tiên, không ăn đồ thờ cúng, di chuyển theo nhóm đến bất cứ đâu. Chính vì thế, nhiều gia đình ở huyện Ngọc Lặc rơi vào cảnh ly tán khi có người thân bỏ gia đình theo hội.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

“Hội thánh Đức chúa trời” xuất hiện ở trường học tại Ninh Bình

HUYÊN NGUYỄN |

Lãnh đạo Sở GDĐT Ninh Bình cho biết: Hiện đã có một số học sinh tiếp xúc, bị dụ dỗ và tham gia vào tổ chức “Hội thánh Đức chúa trời”.

12 sinh viên ở Thanh Hóa bị lôi kéo bỏ học tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”

Bích Hà |

Ban giám hiệu Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để nắm bắt tình hình học sinh, sinh viên liên quan đến “Hội Thánh Đức Chúa Trời”. Một lãnh đạo nhà trường xác nhận với PV, đã có 12 sinh viên của trường bị lôi kéo tham gia hội này.

Sự thật về "Hội thánh" vừa bị khám xét ở Thanh Hoá: Tham gia phải đóng phí ít nhất 200.000 đồng/tháng

Trần Lâm - Mạnh Dũng |

Ngày 27.4, Công an tỉnh Thanh Hoá đã bất ngờ khám xét ngôi nhà số 774, Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa và phát hiện, nhóm người tự xưng là Hội Thánh của Đức Chúa trời đang tổ chức truyền đạo trái phép. Lao Động tiếp xúc nạn nhân và phát hiện nhiều điều mờ ám của tổ chức này. 

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

“Hội thánh Đức chúa trời” xuất hiện ở trường học tại Ninh Bình

HUYÊN NGUYỄN |

Lãnh đạo Sở GDĐT Ninh Bình cho biết: Hiện đã có một số học sinh tiếp xúc, bị dụ dỗ và tham gia vào tổ chức “Hội thánh Đức chúa trời”.

12 sinh viên ở Thanh Hóa bị lôi kéo bỏ học tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”

Bích Hà |

Ban giám hiệu Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để nắm bắt tình hình học sinh, sinh viên liên quan đến “Hội Thánh Đức Chúa Trời”. Một lãnh đạo nhà trường xác nhận với PV, đã có 12 sinh viên của trường bị lôi kéo tham gia hội này.

Sự thật về "Hội thánh" vừa bị khám xét ở Thanh Hoá: Tham gia phải đóng phí ít nhất 200.000 đồng/tháng

Trần Lâm - Mạnh Dũng |

Ngày 27.4, Công an tỉnh Thanh Hoá đã bất ngờ khám xét ngôi nhà số 774, Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa và phát hiện, nhóm người tự xưng là Hội Thánh của Đức Chúa trời đang tổ chức truyền đạo trái phép. Lao Động tiếp xúc nạn nhân và phát hiện nhiều điều mờ ám của tổ chức này.