Phó Chủ tịch tỉnh Hoà Bình: "Không có chuyện thí sinh là con lãnh đạo tỉnh"

HUYÊN NGUYỄN |

Về 5 thí sinh có điểm cao nhất khiến dư luận nghi ngờ, Phó Chủ tịch tỉnh Hoà Bình khẳng định: “Không có chuyện những thí sinh này là con cháu lãnh đạo của tỉnh, không hề có chuyện “con ông cháu cha”.

Sáng 20.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Bùi Văn Cửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia tỉnh Hoà Bình - cho biết:

Ngay trong ngày 16.7, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp gồm Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách kỳ thi, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo (GDĐT), Giám đốc Công an tỉnh, Chánh văn phòng về nội dung có thông tin điểm thi bất thường của tỉnh Hoà Bình. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có văn bản giao Giám đốc Sở GDĐT Bùi Trọng Đắc chủ trì rà soát lại toàn bộ công việc trong quá trình từ tổ chức thi cho đến chấm thi.

“Hôm qua (19.7), Giám đốc Sở GDĐT và Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng đã gặp tôi để báo cáo kết quả rà soát. Theo đó, lãnh đạo Sở GDĐT khẳng định toàn bộ công việc không có gì sai sót”, ông Quý nói.

 
 Hoà Bình là tỉnh có nhiều thí sinh có số điểm cao môn Toán từ 9 trở lên nhất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết thêm, Sở GDĐT tỉnh Hoà Bình cũng đã trực tiếp xuống Hà Nội để báo cáo với Thứ tưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ và đặt vấn đề nếu thấy cần thiết sẽ mời Bộ về để thanh tra, kiểm tra giúp để làm “trong sáng” cho tỉnh Hoà Bình.

Về 5 thí sinh có điểm cao nhất khiến dư luận nghi ngờ, ông Cửu khẳng định: “Không có chuyện những thí sinh này là con cháu lãnh đạo của tỉnh, không hề có chuyện “con ông cháu cha”.

“Sau khi có thông tin về 5 thí sinh được đồn đoán là có điểm cao bất thường. Chúng tôi đã đến tận Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ nơi các cháu học tập để xác minh. Kết quả cho thấy các cháu đều đạt học sinh giỏi, điểm phẩy từ 8,0 trở lên.

Riêng cháu L có mẹ là giáo viên Toán của trường đó, có rất nhiều học sinh giỏi quốc gia nên đã dạy cho cháu đạt kết quả cao như vậy”, ông Cửu thông tin.

 
 

Trả lời trên báo chí, ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình - cũng khẳng định: “Điểm thi THPT quốc gia 2018 của các em học sinh ở Hòa Bình thể hiện đúng trên bài thi của các em. Tôi chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND và Bộ trưởng GDĐT về việc này. Chúng tôi sẵn sàng chủ động mời Bộ về thanh tra, kiểm tra và mời Cục Quản lý Chất lượng về chấm lại toàn bộ bài thi của tỉnh Hòa Bình".

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, kết quả thống kê dữ liệu điểm thi THPT Quốc gia 2018 cho thấy, Hòa Bình cũng là một trong những địa phương có thứ hạng cao về tỉ lệ thí sinh đạt điểm 9 trở lên môn Toán, Lý, Hóa và số lượng thí sinh trên 27 điểm ở một số khối thi A1; A00; C03; D09.

Dư luận cho rằng tại tỉnh Hòa Bình cũng có dấu hiệu bất thường ở điểm thi bởi tỉ lệ thí sinh dự thi thấp cũng như thành tích học tập của Hoà Bình đều ít lọt tốp nhưng lại có tỉ lệ thí sinh điểm cao cao bất ngờ.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Vụ sửa điểm thi ở Hà Giang: “Thí sinh 6 giây” là nạn nhân hay tội đồ?

Thế Lâm |

Vụ sửa điểm thi, gian lận điểm thi ở Hà Giang ngày càng lộ ra những tình tiết gây sửng sốt. Đó là nhiều “thí sinh 6 giây” chính là “con ông cháu cha” ở tỉnh này.

Điểm thi bất thường ở Lạng Sơn: Thu được kết quả gì sau hơn 15 tiếng làm việc?

Hà Huyên Thắng |

Ngày làm việc đầu tiên của Bộ GDĐT với Sở GDĐT tỉnh Lạng Sơn về những nghi vấn bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia của tỉnh này kết thúc vào lúc 1h sáng, sau hơn 15 tiếng làm việc.

Hôm nay, công bố kết quả thẩm định điểm thi bất thường tại Lạng Sơn

HUYÊN - HÀ - THẮNG |

Chậm nhất chiều nay (20.7), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lạng Sơn sẽ công bố kết quả thẩm định điểm thi THPT Quốc gia 2018 có dấu hiệu bất thường.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Vụ sửa điểm thi ở Hà Giang: “Thí sinh 6 giây” là nạn nhân hay tội đồ?

Thế Lâm |

Vụ sửa điểm thi, gian lận điểm thi ở Hà Giang ngày càng lộ ra những tình tiết gây sửng sốt. Đó là nhiều “thí sinh 6 giây” chính là “con ông cháu cha” ở tỉnh này.

Điểm thi bất thường ở Lạng Sơn: Thu được kết quả gì sau hơn 15 tiếng làm việc?

Hà Huyên Thắng |

Ngày làm việc đầu tiên của Bộ GDĐT với Sở GDĐT tỉnh Lạng Sơn về những nghi vấn bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia của tỉnh này kết thúc vào lúc 1h sáng, sau hơn 15 tiếng làm việc.

Hôm nay, công bố kết quả thẩm định điểm thi bất thường tại Lạng Sơn

HUYÊN - HÀ - THẮNG |

Chậm nhất chiều nay (20.7), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lạng Sơn sẽ công bố kết quả thẩm định điểm thi THPT Quốc gia 2018 có dấu hiệu bất thường.