Phổ biến kỹ năng bơi lội, giảm giá vé, chi phí học bơi cho học sinh

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các Sở GDĐT phải triển khai, hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước đến từng trường học, lớp học trước khi học sinh nghỉ hè. Đặc biệt, các địa phương cần có chính sách hỗ trợ, giảm giá vé, chi phí học bơi và các dịch vụ liên quan cho học sinh.

Đẩy mạnh phong trào dạy bơi trong trường học

Những ngày qua, liên tiếp xảy ra các cụ đuối nước thương tâm, mà nạn nhận là trẻ em. Một nghiên cứu của Trường ĐH Y tế công cộng đã chỉ ra, đuối nước là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em Việt Nam. Nguyên nhân chính là do trẻ thiếu các kỹ năng an toàn và do sự xao nhãng, bất cẩn của cha mẹ, người giám hộ.

Theo khảo sát, chỉ có 30% trẻ em từ 6-14 tuổi biết bơi, trên 50% trường hợp chết đuối xảy ra ngoài trời khi trẻ tắm ở ao, hồ, sông, suối và tắm biển không có người lớn đi kèm.

Việc phổ cập kỹ năng bơi lội cho học sinh được xem là một trong những giải pháp quan trọng để giảm thiểu tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích do đuối nước, nhưng sau nhiều năm triển khai, kết quả vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Nguyên nhân là do thiếu cơ sở vật chất, nhân lực nên chưa thể đưa môn bơi lội trở thành môn học bắt buộc trong nhà trường và được chú trọng giảng dạy như các môn văn hóa khác. Và số trẻ em bị đuối nước vẫn tăng hằng năm, đặc biệt là dịp hè.

Trước thực tế này, theo đại diện Bộ GDĐT, ngày 4.5, Bộ đã có cộng điện gửi các Sở GDĐT về việc tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh. Theo đó, Bộ GDĐT đề nghị Giám đốc các Sở GDĐT tăng cường quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GDĐT về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh.

Đặc biệt, các Sở GDĐT phải chú trọng các nội dung chỉ đạo của Bộ GDĐT tại Công văn số 1562/BGDĐT-GDTC ngày 21.4.2022 về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với học sinh. Sở GDĐT mở đợt cao điểm triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức để học sinh biết và tuân thủ các quy định về phòng, chống đuối nước, nhất là nhận biết các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Đồng thời, triển khai, hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước đến từng trường học, lớp học trước khi học sinh nghỉ hè; đẩy mạnh phong trào dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn cho học sinh trong trường học.

Có chính sách hỗ trợ, giảm giá vé, chi phí học bơi

Ngoài việc mở đợt cao điểm dạy và phổ biến kỹ năng bơi lội cho học sinh, Bộ GDĐT cũng đề nghị các Sở GDĐT chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình, đoàn thể và chính quyền địa phương để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè, bảo đảm an toàn, phòng, chống đuối nước.

Đặc biệt, các Sở GDĐT phải tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành chương trình, kế hoạch, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm đảm bảo các điều kiện dạy, học bơi trong các cơ sở giáo dục. Đồng thời phải có chính sách hỗ trợ, giảm giá vé, chi phí học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi an toàn, các dịch vụ liên quan cho học sinh.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh,  trong khi Luật Thể dục Thể thao sửa đổi được ban hành năm 2018 đã quy định rõ lãnh đạo các địa phương có trách nhiệm phối hợp giữa cơ sở thể thao công lập do mình quản lý với cơ sở giáo dục để sử dụng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

Tuy nhiên, thực tế gần như quận/huyện nào cũng có một trung tâm thể thao, có bể bơi và các hoạt động thể thao khác, nhưng hiện nay các cơ sở giáo dục, học sinh khó tiếp cận được các dịch vụ và sân chơi này, hoặc phải trả chi phí thì mới được sử dụng.


Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Phổ cập bơi cho học sinh: Muốn dạy bơi nhưng không có bể

Bích Hà |

Chỉ trong 2 ngày, hàng chục học sinh đã bị đuối nước thương tâm. Mỗi khi xảy ra những vụ việc đau lòng, dạy kỹ năng bơi lội cho trẻ em lại được nhắc tới. Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, mục tiêu “phổ cập” bơi lội cho trẻ em vẫn còn nhiều trắc trở.

Liên tiếp xảy ra chết đuối: Những khuyến cáo để bơi ao hồ, tắm biển an toàn

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây, tại Bình Thuận liên tiếp xảy ra nhiều vụ chết đuối thương tâm mà nạn nhân là trẻ nhỏ. Các vụ chết đuối này xảy ra tại kênh, sông, ao nước và cả hồ bơi là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong việc trông coi, quản lý con em và giáo dục các kỹ năng cần thiết.

Làm rõ vụ nam học sinh lớp 5 tử vong khi xuống ao tập bơi

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, một cháu bé học sinh lớp 5 đuối nước tử vong sau khi theo các học sinh lớn xuống ao học bơi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phổ cập bơi cho học sinh: Muốn dạy bơi nhưng không có bể

Bích Hà |

Chỉ trong 2 ngày, hàng chục học sinh đã bị đuối nước thương tâm. Mỗi khi xảy ra những vụ việc đau lòng, dạy kỹ năng bơi lội cho trẻ em lại được nhắc tới. Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, mục tiêu “phổ cập” bơi lội cho trẻ em vẫn còn nhiều trắc trở.

Liên tiếp xảy ra chết đuối: Những khuyến cáo để bơi ao hồ, tắm biển an toàn

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây, tại Bình Thuận liên tiếp xảy ra nhiều vụ chết đuối thương tâm mà nạn nhân là trẻ nhỏ. Các vụ chết đuối này xảy ra tại kênh, sông, ao nước và cả hồ bơi là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong việc trông coi, quản lý con em và giáo dục các kỹ năng cần thiết.

Làm rõ vụ nam học sinh lớp 5 tử vong khi xuống ao tập bơi

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, một cháu bé học sinh lớp 5 đuối nước tử vong sau khi theo các học sinh lớn xuống ao học bơi.