Phó Bí thư Sơn La: Không có vùng cấm, vùng trống vụ gian lận điểm thi

Đặng Chung -Huyên Nguyễn |

Ông Nguyễn Đắc Quỳnh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La - cho rằng, dư luận, người dân nên kiên nhẫn để chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra về hành vi của từng phụ huynh liên quan vụ gian lận điểm thi. Sai đến đâu, xử đến đó, không có vùng cấm, vùng trống nào hết...

“Tôi cũng rất đau lòng”

44 thí sinh được nâng điểm, nhiều em là con cháu lãnh đạo, cán bộ của địa phương; một số thí sinh “cướp” cơ hội vào giảng đường của những em khác đã bị xử lý bằng việc buộc thôi học; nhiều cán bộ là nhà giáo và công an đã bị khởi tố vì tiếp tay, nâng “khống” điểm thi; những phụ huynh liên quan, khi lên tiếng về sự việc đều nói không biết, không hay, không tác động để con được nâng điểm…

Đó là những diễn biến liên quan đến vụ gian lận điểm thi được đánh giá là nghiêm trọng và tinh vi xảy ra tại Sơn La trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.  

Trước những diễn biến về vụ việc này, ông Nguyễn Đắc Quỳnh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La - đã lên tiếng nêu quan điểm.

Ông Quỳnh nhận định, việc những người làm công tác tổ chức thi tham gia vào quá trình sửa bài thi, nâng điểm cho thí sinh là hết sức nghiêm trọng.

"Tôi cho rằng đây là vấn đề lớn, bản thân tôi cũng rất đau lòng. Tôi từng làm thầy giáo mười mấy năm trời. Khi vụ việc này bắt đầu xảy ra, tôi cảm giác như bị chấn thương tâm lý. Tôi không thể nghĩ được rằng các thầy giáo, cô giáo lại làm như vậy. Đặc biệt là 6-7 người bị khởi tố đều là thầy cô giáo cả…

Vụ việc này xảy ra tôi thực sự buồn. Hồi tôi lên đây công tác là năm 1983, xuất thân là giáo viên. Thời đó thầy trò gắn bó lắm và không bao giờ có khái niệm này. Tôi chưa bao giờ nghĩ lại có chuyện này xảy ra”- Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La cho biết.

 

“Chúng tôi chỉ có danh sách thí sinh và bố mẹ thí sinh”

Những ngày qua, trong khi cơ quan chức năng giữ quan điểm không nên công bố danh sách thí sinh gian lận vì tính nhân văn, nhưng báo chí đã công bố danh sách thí sinh liên quan, với quan điểm cần công khai, minh bạch vụ việc.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đắc Quỳnh nêu quan điểm: “Vừa qua các trang mạng đăng tin công khai thí sinh được nâng điểm, có số báo danh, có điểm nhưng tôi không nghĩ ra là các bạn lấy tài liệu này ở đâu.

Thực chất là chúng tôi có được nghe báo cáo, nhưng chỉ có danh sách thí sinh và bố mẹ thí sinh thôi, còn điểm của các cháu thì chúng tôi không biết, không nắm được.

Tôi cho rằng đây là vấn đề xã hội đang rất quan tâm, nhưng cái hậu xử lý thế nào mới là quan trọng. Làm sao để các cháu mắc sai lầm phải nhận ra được điều đó mà vững vàng bước tiếp trên con đường sắp tới. Những cháu trúng tuyển cảm thấy an lòng”.

Về việc nên hay không công bố danh tính của cha mẹ phụ huynh có con được nâng điểm, ông Nguyễn Đắc Quỳnh cho rằng phải hết sức thận trọng.

“Về mặt logic thì hiểu là bố mẹ lo cho con cái, nhưng có thể trong thực tế không phải như vậy và còn nhiều diễn biến khác nữa. Các can phạm vi phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi cử từ việc thẩm định, kiểm tra, dán phách, kể cả các cán bộ công an đã bị bắt rồi. Nhưng riêng bố mẹ thí sinh thì tôi đề nghị bây giờ công an đang tiếp tục điều tra, xem họ có vi phạm luật hình sự hay không? Lúc đó ta công khai cũng chưa muộn. Tôi cho bây giờ làm là vội.

Tôi đọc trên mạng có nêu là phụ huynh không biết việc con nâng điểm. Nếu họ chối bỏ trách nhiệm là một chuyện, nhưng họ nói đúng thì sao? Nếu ta công bố danh tính bây giờ, mà sau này không phải thì làm thế nào với họ. Danh dự không thể lấy lại được nữa”-  Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La cho biết.

Xem thêm video người dân Sơn La nói về vụ việc gian lận thi cử ở địa phương.

 

Sẽ xử lý không có vùng cấm, nhưng phải kiên nhẫn...

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sơn La cho rằng, dư luận, người dân nên kiên nhẫn để chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra về hành vi của từng phụ huynh. Sai đến đâu, xử đến đó.

“Chúng tôi có quan điểm rất rõ ràng là không có vùng cấm, vùng trống nào hết. Anh sai là phải xử, nhưng anh có sai hay không phải đợi cơ quan điều tra kết luận…" - ông Nguyễn Đắc Quỳnh khẳng định.

Nói về việc xử lý, công khai những phụ huynh liên quan sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, ông Quỳnh cho biết, công khai đến đâu, công khai thế nào và trường hợp nào, xử lý thế nào đều phải theo quy định của pháp luật và theo quy định của điều lệ Đảng.

"Nếu anh là công dân bình thường thì xử theo pháp luật. Còn cán bộ công chức thì phải thêm Luật Cán bộ công chức nữa. Nếu anh là Đảng viên thì còn có quy định của điều lệ Đảng nữa. Rất nhiều thứ để có thể xem xét xử lý từng cá nhân một, từng hành vi một”- vị lãnh đạo Sơn La thông tin.

Đặng Chung -Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nghe tâm sự xót xa của nạn nhân bị thí sinh gian lận cướp mất cơ hội

Đặng Chung |

“Những học sinh bị cướp mất cơ hội, dang dở ước mơ, ai sẽ trả lại công bằng cho các em?”. Câu hỏi nhiều người đặt ra khi những sự thật vụ gian lận điểm thi tại Sơn La, Hòa Bình dần được hé lộ. Chúng tôi đã tìm những học sinh là nạn nhân của vụ việc, nghe các em chia sẻ câu chuyện “trượt đại học” của mình. Mỗi lời kể, nặng trĩu sự xót xa, nuối tiếc.

Con Phó Giám đốc Sở GD Sơn La vẫn được học trường sư phạm dù nâng điểm

Đặng Chung |

Dù được nâng 3 điểm, nhưng điểm thật của N.H.C đến từ Sơn La vẫn đủ để đỗ vào ngành Sư phạm Ngữ văn của Đại học Sư phạm Hà Nội.

Điểm danh những “thủ khoa rởm” đến từ Hòa Bình, Sơn La

Đặng Chung |

Những thí sinh từng được mọi người xuýt xoa vì đỗ thủ khoa các trường đại học danh tiếng trong nước, nhưng vừa bị phát hiện nằm trong danh sách được nâng điểm thi. Họ không chỉ là “thủ khoa rởm”, mà còn là người cướp mất cơ hội của rất nhiều thí sinh khác.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nghe tâm sự xót xa của nạn nhân bị thí sinh gian lận cướp mất cơ hội

Đặng Chung |

“Những học sinh bị cướp mất cơ hội, dang dở ước mơ, ai sẽ trả lại công bằng cho các em?”. Câu hỏi nhiều người đặt ra khi những sự thật vụ gian lận điểm thi tại Sơn La, Hòa Bình dần được hé lộ. Chúng tôi đã tìm những học sinh là nạn nhân của vụ việc, nghe các em chia sẻ câu chuyện “trượt đại học” của mình. Mỗi lời kể, nặng trĩu sự xót xa, nuối tiếc.

Con Phó Giám đốc Sở GD Sơn La vẫn được học trường sư phạm dù nâng điểm

Đặng Chung |

Dù được nâng 3 điểm, nhưng điểm thật của N.H.C đến từ Sơn La vẫn đủ để đỗ vào ngành Sư phạm Ngữ văn của Đại học Sư phạm Hà Nội.

Điểm danh những “thủ khoa rởm” đến từ Hòa Bình, Sơn La

Đặng Chung |

Những thí sinh từng được mọi người xuýt xoa vì đỗ thủ khoa các trường đại học danh tiếng trong nước, nhưng vừa bị phát hiện nằm trong danh sách được nâng điểm thi. Họ không chỉ là “thủ khoa rởm”, mà còn là người cướp mất cơ hội của rất nhiều thí sinh khác.