Phía sau câu chuyện nam sinh ngồi xe lăn đi thi tốt nghiệp THPT

Thiều Trang |

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020  vừa qua, hình ảnh thí sinh Nguyễn Văn Trung phải di chuyển bằng xe lăn với một bên chân băng bó, hằng ngày đến điểm thi tại Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội)... đã gây chú ý với nhiều người.

Nam sinh xuất hiện trên các trang báo với hình ảnh ngồi trên xe lăn đến trường thi và được gọi là “thí sinh đặc biệt” của Hà Nội. Trong suốt 3 ngày thi, Trung từ chối nói về lý do khiến mình phải ngồi xe lăn đi thi. Đến khi kỳ thi kết thúc, Trung mới cởi mở chia sẻ về câu chuyện của mình.

Một tai nạn nhỏ đã xảy ra trước kỳ thi hai tuần khiến chân em bị gãy và phải bó bột. Vì tai nạn bất ngờ, trong khi kỳ thi đang tới gần, Trung không khỏi lo lắng, đặc biệt trong hoàn cảnh phải xa bố mẹ và ở trọ để học tập tại Hà Nội từ năm lớp 10.

Những ngày đầu, Trung giấu gia đình về việc bị gãy chân, mà tự mình xoay xở. Nam sinh nhờ bạn đưa đi bệnh viện bó bột. Khi bố mẹ biết tin, Trung luôn động viên, trấn an rằng “đi thi sẽ viết bằng tay, việc bị gãy chân sẽ không ảnh hưởng gì hết”, để gia đình không lo lắng.

 
Nam sinh đi xe lăn đến điểm thi Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) để dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Thiều Trang

Kết thúc môn thi cuối cùng, Trung xuất hiện với nụ cười tươi. Nam sinh vui vẻ cho biết mình đã làm bài rất tốt và tự tin cho những dự định sắp tới trong tương lai.

Được biết, Trung từng đỗ Á khoa chuyên THPT Hạ Long (Quảng Ninh), sau đó vì đam mê ngoại ngữ nên đã quyết tâm thi vào Trường THPT chuyên Ngoại Ngữ (Hà Nội), lớp tiếng Nhật.

Trung có dự định đi du học, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đã đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Hà Nội.

 
Trong suốt 3 ngày thi, Trung nhận được nhiều sự hỗ trợ của các thanh niên tình nguyện.

Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT với sự cố không mong muốn, Trung vẫn giữ vững tinh thần quyết tâm cao. Em đánh giá đề thi năm nay “dễ thở” hơn các năm trước, riêng môn Tiếng Anh, Trung chỉ mất 30 phút để hoàn thành bài thi và tự tin đạt điểm cao.

“Em cảm thấy đề thi tất cả các môn năm nay khá dễ, không đánh đố học sinh nhiều. Em nghĩ sẽ rất nhiều bạn đạt điểm cao” – Trung chia sẻ.

Đạt nhiều thành tích cao trong học tập, trong ba năm liền đều là học sinh giỏi và đạt IELTS 7.0 khi mới là học sinh THPT, nhưng Trung không hề kiêu căng mà luôn thể hiện sự thân thiện với mọi người.

“Trung ở trọ một mình nhưng rất ngoan và tự lập, trong mọi chuyện cháu đều chủ động giải quyết theo cách của riêng mình. Dù sống xa bố mẹ nhưng Trung vẫn giữ được thành tích học tập tốt và sống có mục đích, điều đó càng khiến cho gia đình yên tâm hơn”– bác của nam sinh chia sẻ.

Không những vậy, em còn được bạn bè xung quanh quý mến vì tài năng và tính cách hài hước của mình. Tú – bạn học cùng lớp của nam sinh cho biết: “Trung có thành tích học tập tốt và rất hòa động với mọi người. Bạn ấy tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè trong lớp và luôn khiến mọi người vui vẻ. Kỳ thi này tuy gặp tai nạn nhưng em tin rằng Trung sẽ đậu vào trường Đại học mà bạn mong muốn”.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, Trung chia sẻ, bí quyết học tập của mình khá đơn giản, trên lớp em chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài và về nhà tự học, tự nghiên cứu là chính. Trung luôn nỗ lực vượt qua khó khăn trong mọi hoàn cảnh và sử dụng câu sau làm châm ngôn sống: “The hardest choices require the strongest wills”, tạm dịch: “Những lựa chọn khó nhất đòi hỏi ý chí mạnh mẽ nhất”.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 và những con số ấn tượng

Linh Chi - Nhật Huy |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đã kết thúc an toàn với mục tiêu vừa đảm bảo quy chế thi vừa tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Dưới đây sẽ là những con số ấn tượng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

115 thí sinh thi lại môn Địa lý trong Kỳ thi THPT 2020 vì lỗi của giám thị

Đặng Chung |

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) tỉnh Điện Biên đã tổ chức thi lại môn thi Địa lý cho 115 thí sinh tại điểm thi Trường THPT huyện Điện Biên. Lý do thí sinh phải thi lại là trước đó các em đã bị hụt thời gian làm bài vì lỗi của giám thị.

Nếu con rớt đại học, bố mẹ nghĩ gì?

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 vừa kết thúc, phía sau sự nỗ lực học tập của các em là sự hỗ trợ, động viên rất lớn từ các bậc phụ huynh. Vậy nếu chẳng may con mình trượt tấm vé vào giảng đường đại học, bố mẹ sẽ nghĩ gì?

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 và những con số ấn tượng

Linh Chi - Nhật Huy |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đã kết thúc an toàn với mục tiêu vừa đảm bảo quy chế thi vừa tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Dưới đây sẽ là những con số ấn tượng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

115 thí sinh thi lại môn Địa lý trong Kỳ thi THPT 2020 vì lỗi của giám thị

Đặng Chung |

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) tỉnh Điện Biên đã tổ chức thi lại môn thi Địa lý cho 115 thí sinh tại điểm thi Trường THPT huyện Điện Biên. Lý do thí sinh phải thi lại là trước đó các em đã bị hụt thời gian làm bài vì lỗi của giám thị.

Nếu con rớt đại học, bố mẹ nghĩ gì?

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 vừa kết thúc, phía sau sự nỗ lực học tập của các em là sự hỗ trợ, động viên rất lớn từ các bậc phụ huynh. Vậy nếu chẳng may con mình trượt tấm vé vào giảng đường đại học, bố mẹ sẽ nghĩ gì?