Phát hiện học sinh là F0, nhiều địa phương quyết định tạm dừng đến trường

Tường Vân |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều địa phương đã cho học sinh tạm dừng đến trường để đảm bảo an toàn.

Tại Hà Giang, sau khi có thông tin về các trường hợp học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 cùng các ca nghi nhiễm (trong đó có 1 học sinh lớp 2) tại phường Ngọc Hà (TP.Hà Giang), UBND Thành phố Hà Giang đã quyết định cho học sinh các trường THCS, tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố nghỉ học bắt đầu từ ngày 27.10 cho đến khi có thông báo mới.

Tối cùng ngày, Sở GDĐT Hà Giang cũng quyết định cho học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố nghỉ học từ ngày 27.10. Riêng học sinh Trường PTDT Nội trú tỉnh Hà Giang thực hiện ăn, học tại trường.

Tại Đồng Nai, Phòng GDĐT huyện Định Quán (Đồng Nai) đã ban hành văn bản về việc tạm dừng thực hiện kế hoạch cho học sinh các cấp trên địa bàn đến trường sau khi địa phương này ghi nhận 47 ca mắc COVID-19. Cụ thể:

- Tạm dừng đến trường với học sinh tiểu học ở 2 khối lớp 1 và lớp 2 từ ngày 1.11.2021 và từ 8.11.2021 đối với khối lớp 5 các trường tiếp tục dạy học trực tuyến.

- Tạm dừng đến trường đối với học sinh THCS ở 2 khối lớp 6 từ ngày 1.11.2021 và khối lớp 9 từ ngày 8.11.2021 các trường tiếp tục dạy học trực tuyến.

47 ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại 9/14 xã của huyện Định Quán. Địa phương này cũng chuyển từ vùng xanh sang vùng vàng trên bản đồ COVID-19 của tỉnh Đồng Nai.

Tại Quảng Nam, ngày 27.10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Nam Trà My, Quảng Nam cho biết, ngày 26.10, lực lượng Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nam Trà My ghi nhận tổng cộng 159 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (chủ yếu là học sinh).

Tại Trường THCS Trà Mai, Trường Tiểu học Kim Đồng, ngành Y tế lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện 4 em học sinh dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi ghi nhận hàng trăm ca mắc COVID-19, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã cho học sinh nghỉ học khẩn cấp để truy vết F0.

Trong tuần vừa qua, một số tỉnh thành có ổ dịch mới đã phải thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường như: Nam Định, Quảng Bình, Bắc Ninh, Kon Tum, Quảng Ninh, Thanh Hóa.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tính đến ngày 25.10, cả nước đã có 23 tỉnh, thành phố đón học sinh đến trường học trực tiếp.

Xem chi tiết lịch đến trường của 63 tỉnh thành trên cả nước TẠI ĐÂY.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

1 huyện ở Quảng Nam cho học sinh nghỉ khẩn cấp vì có nhiều ca mắc COVID-19

Thanh Chung |

Sau khi ghi nhận hàng trăm ca mắc COVID-19, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã cho học sinh nghỉ học khẩn cấp để truy vết F0.

37 học sinh, giáo viên là F0,15.000 học sinh TX.Bỉm Sơn tạm dừng đến trường

Tường Vân |

Hơn 15.000 học sinh các cấp tại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa)  tạm dừng đến trường sau khi phát hiện nhiều học sinh nhiễm COVID-19.

47 học sinh mắc và nghi mắc COVID-19, Phú Thọ thông báo tạm dừng đến trường

Huyên Nguyễn |

Học sinh ở thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao (Phú Thọ) sẽ tạm dừng đến trường tới khi có thông báo mới, sau khi phát hiện có nhiều học sinh mắc và nghi mắc COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

1 huyện ở Quảng Nam cho học sinh nghỉ khẩn cấp vì có nhiều ca mắc COVID-19

Thanh Chung |

Sau khi ghi nhận hàng trăm ca mắc COVID-19, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã cho học sinh nghỉ học khẩn cấp để truy vết F0.

37 học sinh, giáo viên là F0,15.000 học sinh TX.Bỉm Sơn tạm dừng đến trường

Tường Vân |

Hơn 15.000 học sinh các cấp tại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa)  tạm dừng đến trường sau khi phát hiện nhiều học sinh nhiễm COVID-19.

47 học sinh mắc và nghi mắc COVID-19, Phú Thọ thông báo tạm dừng đến trường

Huyên Nguyễn |

Học sinh ở thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao (Phú Thọ) sẽ tạm dừng đến trường tới khi có thông báo mới, sau khi phát hiện có nhiều học sinh mắc và nghi mắc COVID-19.