Phát hiện đề thi Ngữ văn được chụp từ phòng thi của tỉnh Phú Thọ

HUYÊN NGUYỄN |

Cơ quan chức năng xác định một thí sinh tại tỉnh Phú Thọ đã chụp đề thi trong giờ thi và đăng lên mạng xã hội khi buổi thi chưa kết thúc.

Sau khi kết thúc buổi thi đầu tiên Kỳ thi THPT quốc gia 2019, thông tin một đề thi môn Ngữ văn được chụp trong giờ thi đang gây xôn xao dư luận.

Theo Lao Động đã đưa tin, kết thúc môn thi Ngữ văn sáng nay, xuất hiện những nghi ngờ về đề văn được chụp tại một phòng thi tỉnh Phú Thọ. Bên dưới đề thi có xuất hiện một góc được cho là bài thi của thí sinh.

Khi chưa kết thúc giờ thi, đề thi này đã xuất hiện trên mạng xã hội và được nhiều báo đăng tải.

 

Nguồn tin riêng của Lao Động xác nhận, thí sinh có số báo danh 150087XX có tên T.Đ.X tại huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) mang điện thoại vào sau đó chụp đề thi và đăng lên mạng xã hội. Ngay sau đó, cơ quan công an đã sử dụng thuật quét và phát hiện sự việc. Thí sinh này sau đó bị đình chỉ thí sinh vì vi phạm quy chế thi.

Đáng nói, việc phát hiện thí sinh mang điện thoại vào phòng thi là do cơ quan công an phát hiện chứ không phải do cán bộ coi thi, giám sát phòng thi.

Hiện tại sự việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Nghị lực phi thường của nam sinh phải chạy thận trước kỳ thi THPT quốc gia

Mai Chi |

Sáng 25.6, hội đồng thi THPT Kiến An (đường Phan Đăng Lưu, quận Kiến An, TP.Hải Phòng) rất cảm động trước nghị lực của một nam sinh mang trọng bệnh nhưng vẫn cố gắng vào phòng thi.

Cảm nghĩ bất ngờ của thí sinh với tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông"

Nhóm PV |

Câu 5 điểm của đề thi ngữ Văn thi THPT quốc gia 2019 hỏi về tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Nhiều thí sinh phấn khởi vì làm bài tốt, có em lại nhăn mặt vì đề thi quá dài, khó.

Nét xinh tươi, trong sáng của nữ sinh trong Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Nhóm PV |

Trong sự căng thẳng của kỳ thi THPT Quốc gia 2019, tại nhiều điểm thi trường THPT quốc gia 2019, các cô gái vẫn toát lên nét xinh đẹp của thiếu nữ tuổi 18.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghị lực phi thường của nam sinh phải chạy thận trước kỳ thi THPT quốc gia

Mai Chi |

Sáng 25.6, hội đồng thi THPT Kiến An (đường Phan Đăng Lưu, quận Kiến An, TP.Hải Phòng) rất cảm động trước nghị lực của một nam sinh mang trọng bệnh nhưng vẫn cố gắng vào phòng thi.

Cảm nghĩ bất ngờ của thí sinh với tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông"

Nhóm PV |

Câu 5 điểm của đề thi ngữ Văn thi THPT quốc gia 2019 hỏi về tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Nhiều thí sinh phấn khởi vì làm bài tốt, có em lại nhăn mặt vì đề thi quá dài, khó.

Nét xinh tươi, trong sáng của nữ sinh trong Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Nhóm PV |

Trong sự căng thẳng của kỳ thi THPT Quốc gia 2019, tại nhiều điểm thi trường THPT quốc gia 2019, các cô gái vẫn toát lên nét xinh đẹp của thiếu nữ tuổi 18.