Phát hiện 18 mẫu gộp dương tính SARS-CoV-2: Sở GDĐT TPHCM nói gì?

Huyên Nguyễn |

Số ca bệnh tăng nhanh cùng với việc phát hiện 18 mẫu gộp dương tính SARS-CoV-2 trong quá trình xét nghiệm để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM khiến không ít phụ huynh và học sinh Thành phố lo lắng.

Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đã thông tin nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi và lý giải việc không tổ chức làm thủ tục thi online.

Phát hiện mẫu gộp dương tính

Tối 5.7, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT TPHCM cho biết, hiện tại Sở GDĐT TPHCM chưa có được số liệu chính xác về thí sinh, cán bộ được xác định nhiễm COVID-19 sau khi có xuất hiện các mẫu gộp dương tính.

Ông Hiếu cho biết, ngày 3.7, hơn 85.000 thí sinh, tương đương hơn 95% số lượng đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT được xét nghiệm COVID-19 tại 155 điểm trường, cùng với hơn 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên coi thi (chiếm hơn 92%) đã được lấy mẫu xét nghiệm. Lực lượng y tế đã sử dụng phương pháp lấy mẫu PCR gộp 10 hoặc gộp 15 người.

Khi xét nghiệm mẫu có dấu hiệu bất thường, ngành Y tế sẽ liên hệ thí sinh, cán bộ coi thi xét nghiệm mẫu đơn để xác định F0. F0 sẽ thực hiện điều trị bệnh và tổ chức truy vết theo quy định. Những thí sinh còn lại được xem là có kết quả âm tính và đủ điều kiện tham gia kỳ thi.

TPHCM tổ chức lấy mẫu cho các thí sinh, cán bộ tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Ảnh: Chân Phúc
TPHCM tổ chức lấy mẫu cho các thí sinh, cán bộ tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Ảnh: Chân Phúc

Trước việc số ca mắc COVID-19 tại TPHCM những ngày qua tăng rất nhanh khiến không ít phụ huynh và thí sinh lo lắng, ông Hiếu cho biết trong ngày 5.7, các đoàn công tác của Sở đã đi kiểm tra các điểm thi. Hiện nay, khâu chuẩn bị cơ sở vật chất để phòng chống dịch ở các điểm thi được thực hiện rất kỹ càng, đã phun sát khuẩn nhiều lần, đảm bảo môi trường rất an toàn, sạch sẽ.

Phó Giám đốc Sở GDĐT nhấn mạnh rằng phụ huynh và học sinh an tâm, cùng đồng hành chia sẻ, thực hiện các quy định chung về an toàn, phòng chống dịch bệnh.

Không tổ chức làm thủ tục thi online

Trước câu hỏi tại sao không tổ chức làm thủ tục thi online, ông Nguyễn Văn Hiếu lý giải: Hiện tại, TPHCM đã thực hiện xét nghiệm cho các thí sinh và có hơn 4.000 em chưa đăng ký xét nghiệm. Do đó, Sở GDĐT vẫn quyết định sẽ tập trung trực tiếp để nắm chắc lại số lượng thí sinh dự thi, số thí sinh xét nghiệm ngoài hoặc có những thí sinh trong khu cách ly, phong toả ngày mai sẽ hết hạn để có những phương án cụ thể.

“Buổi tập trung làm thủ tục dự thi như một buổi tập dượt trước. Học sinh đến trường ngày mai như một ngày thi nhưng thời gian sẽ rất nhanh thôi, chỉ tầm 20-30 phút”, ông Hiếu cho hay.

Nhắn nhủ tới thí sinh, ông Hiếu bày tỏ: Mỗi thí sinh đi thi cũng cần tự trang bị thêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, đeo khẩu trang xuyên suốt quá trình. Các điểm thi cũng đã có phương án để các em không tập trung dưới sân trường, đi thẳng lên phòng thi, không tổ chức khai mạc thi tập trung.

“Các giải pháp TPHCM làm luôn luôn hướng tới sự an toàn của các thí sinh và theo các quy định của ngành Y tế”, ông Hiếu chia sẻ.

Theo đó, thí sinh vào điểm thi được phân luồng theo nhóm phòng thi (ít nhất 4 luồng một điểm thi), được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đảm bảo giãn cách và được hướng dẫn lên thẳng phòng thi, không tụ tập tại sân trường, trước cửa phòng thi. Mỗi phòng thi được sắp xếp tối đa 24 thí sinh, mỗi người 1 bàn, thông thoáng, giãn cách, phòng thi không sử dụng máy lạnh.

Khi ra về, thí sinh sẽ được bố trí lệch giờ theo nhóm phòng thi, đảm bảo không ùn tắc, thực hiện giãn cách, tránh ùn ứ tại sân trường và cổng điểm thi. Phụ huynh đưa đón thí sinh cũng sẽ được hướng dẫn phân luồng, bố trí giãn cách, tuyệt đối không cho tụ tập trước cổng điểm thi.

Lãnh đạo Sở GDĐT cũng nhấn mạnh phụ huynh không nên tập trung ở cổng hay khu vực xung quanh điểm thi, Sở đã có thông báo cho phụ huynh giờ đón con em, phụ huynh cũng không đến đón quá sớm.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, ngày 5.7, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, kết quả xét nghiệm hơn 85.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1, TPHCM ghi nhận 18 mẫu gộp dương tính SARS-CoV-2.

"Tỉ lệ này không cao so với tổng thể. Chúng tôi đang xét nghiệm mẫu đơn để xác định trong số mẫu gộp này có bao nhiêu thí sinh, cán bộ coi thi dương tính", Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhận định.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện 18 mẫu gộp của thí sinh TPHCM dương tính SARS-Cov-2

Huyên Nguyễn |

Kết quả xét nghiệm hơn 85.000 thí sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, TPHCM phát hiện 18 mẫu gộp dương tính SARS-CoV-2.

Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM căn dặn thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Huyên Nguyễn |

Phó Giám đốc Phụ trách Sở GDĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho rằng thí sinh không nên chờ tâm lý thi đợt 2. Thi tốt nghiệp THPT đợt 1 giúp các em có nhiều cơ hội lựa chọn các trường phù hợp năng lực, giảm áp lực tâm lý phải đợi chờ.

TPHCM hướng dẫn mới nhất về thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

TPHCM vừa hướng dẫn thực hiện một số nội dung trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện 18 mẫu gộp của thí sinh TPHCM dương tính SARS-Cov-2

Huyên Nguyễn |

Kết quả xét nghiệm hơn 85.000 thí sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, TPHCM phát hiện 18 mẫu gộp dương tính SARS-CoV-2.

Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM căn dặn thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Huyên Nguyễn |

Phó Giám đốc Phụ trách Sở GDĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho rằng thí sinh không nên chờ tâm lý thi đợt 2. Thi tốt nghiệp THPT đợt 1 giúp các em có nhiều cơ hội lựa chọn các trường phù hợp năng lực, giảm áp lực tâm lý phải đợi chờ.

TPHCM hướng dẫn mới nhất về thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

TPHCM vừa hướng dẫn thực hiện một số nội dung trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.