Phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2022

Trang Thiều |

Sáng 15.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức họp báo giới thiệu Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2022.

Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" do Bộ GDĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực.

Giải được tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về sự nghiệp Giáo dục. Qua đó, tuyên truyền, tôn vinh những đóng góp của ngành Giáo dục cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và xã hội đối với sự nghiệp Giáo dục Việt Nam.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, GDĐT luôn là sự nghiệp của toàn dân, toàn xã hội; ngành giáo dục tác động lớn, thường xuyên, lâu dài đến tương lai phát triển của đất nước, của từng gia đình.

Những nhiệm vụ của ngành đã khó, phức tạp, lại càng khó khăn, phức tạp khi chúng ta phải đổi mới căn bản, toàn diện ở cả bậc phổ thông và đại học trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn thế giới.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn - Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại họp báo. Ảnh: Thế Đại
Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn - Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại họp báo. Ảnh: Thế Đại

Thứ trưởng Bộ GDĐT ghi nhận sự đóng góp quan trọng, lớn lao của các nhà báo, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí. Ngành Giáo dục sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, từ việc xây dựng các chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện, tổ chức triển khai… nếu như không có những hoạt động tuyên truyền định hướng chính sách, phản biện từ các nhà báo, cơ quan thông tấn báo chí.

Chia sẻ về giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam", Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn mong muốn tiếp tục nhận được sự tham gia, hưởng ứng của các cơ quan thông tấn, báo chí cả nước, nhằm lan tỏa hơn nữa những tấm gương điển hình tiên tiến của ngành giáo dục và tạo được sự hiểu biết, đồng thuận của nhân dân và toàn xã hội với công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT.

Thông tin về thể lệ giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2022, ông Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại - cho biết, giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam 2022" dành cho các tác phẩm báo chí bằng tiếng Việt, được đăng tải trên các loại hình báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, phát hành trong nước và ở nước ngoài.

Thời gian đăng, xuất bản từ ngày 5.9.2022 đến hết ngày 5.9.2022.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết tháng 9.2022.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt lựa chọn từ các tác phẩm đoạt giải Nhất; 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và một số giải Khuyến khích cho mỗi loại hình (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình). Bên cạnh đó, 2 nhân vật sẽ được lựa chọn để trao giải nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức và truyền hình trực tiếp trên VTV vào ngày 18.11.2022.

Trang Thiều
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh 2 lần giành học bổng toàn phần từ các nền giáo dục hàng đầu thế giới

Minh Quang |

Lấy cảm hứng từ các buổi hoạt động ngoại khóa, Hoàng Phương Anh- học sinh trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội Nhân văn đã có bài luận sáng tạo với chủ đề "Người khai phóng". Qua đó giúp nữ sinh Hà Nội giành suất học bổng tại ngôi trường danh giá ở Anh.

Báo Lao động giành 3 Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI

Minh Quang |

Tối 21.6, lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI, năm 2021 đã diễn ra trang trọng tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, TP Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo bộ, ban, ngành và các cơ quan báo chí.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng 115 tác giả, nhóm tác giả được trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI năm 2021, Thủ tướng nhấn mạnh: giải thưởng để tri ân, cảm ơn những người làm báo đã góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực, thành công của đất nước trong năm 2021.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt nhiều kỳ vọng vào các cơ quan báo chí, người làm báo trong việc nâng cao nhận thức, truyền cảm hứng, tạo động lực và sự đồng thuận trong xã hội.

Trong số 152 tác phẩm vào chung khảo năm nay, Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được: 10 Giải A, 22 giải B, 48 giải C, 35 giải Khuyến khích để trao Giải. Báo Lao động vinh dự đoạt 2 giải B với tác phẩm: Loạt 5 kỳ "Bảo kê vận tải hàng hóa: Nhức nhối trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng (của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Long, Đình Trường, Trịnh An) và tác phẩm loạt 4 kỳ "Xóa bỏ thế độc quyền dịch vụ chuyển mạch tài chính" (nhóm tác giả Đức Thành, Phạm Thùy Dung, Lan Hương, Tuấn Anh). Đồng thời đạt 1 giải khuyến khích với Tác phẩm "Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về... lò mổ" của nhóm tác giả Xuân Hùng, Quang Đại, Lê Phi Long, Lâm Hưng Thơ, Trần Quốc Tuấn.

Theo nhận định của Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần năm 2021, đây là năm thứ 5 liên tiếp Giải có sự góp mặt của đầy đủ 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, số lượng tác phẩm gửi về dự Giải ở mức cao. Các tác phẩm tham dự giải đã phản ảnh kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm 2021, có nội dung tư tưởng tốt, có tính phát hiện và tính chiến đấu cao, có sáng tạo trong cách thể hiện, nhất là sử dụng được những công nghệ làm báo tiên tiến.

Báo Lao Động giành giải đặc biệt giải báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục VN"

HOÀI ANH - VĂN THẮNG |

Sáng 13.11, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2021. Tại lễ trao giải, Báo Lao Động nhận được 1 giải nhất đồng thời là giải đặc biệt năm nay và 1 giải khuyến khích.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nữ sinh 2 lần giành học bổng toàn phần từ các nền giáo dục hàng đầu thế giới

Minh Quang |

Lấy cảm hứng từ các buổi hoạt động ngoại khóa, Hoàng Phương Anh- học sinh trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội Nhân văn đã có bài luận sáng tạo với chủ đề "Người khai phóng". Qua đó giúp nữ sinh Hà Nội giành suất học bổng tại ngôi trường danh giá ở Anh.

Báo Lao động giành 3 Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI

Minh Quang |

Tối 21.6, lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI, năm 2021 đã diễn ra trang trọng tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, TP Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo bộ, ban, ngành và các cơ quan báo chí.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng 115 tác giả, nhóm tác giả được trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI năm 2021, Thủ tướng nhấn mạnh: giải thưởng để tri ân, cảm ơn những người làm báo đã góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực, thành công của đất nước trong năm 2021.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt nhiều kỳ vọng vào các cơ quan báo chí, người làm báo trong việc nâng cao nhận thức, truyền cảm hứng, tạo động lực và sự đồng thuận trong xã hội.

Trong số 152 tác phẩm vào chung khảo năm nay, Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được: 10 Giải A, 22 giải B, 48 giải C, 35 giải Khuyến khích để trao Giải. Báo Lao động vinh dự đoạt 2 giải B với tác phẩm: Loạt 5 kỳ "Bảo kê vận tải hàng hóa: Nhức nhối trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng (của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Long, Đình Trường, Trịnh An) và tác phẩm loạt 4 kỳ "Xóa bỏ thế độc quyền dịch vụ chuyển mạch tài chính" (nhóm tác giả Đức Thành, Phạm Thùy Dung, Lan Hương, Tuấn Anh). Đồng thời đạt 1 giải khuyến khích với Tác phẩm "Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về... lò mổ" của nhóm tác giả Xuân Hùng, Quang Đại, Lê Phi Long, Lâm Hưng Thơ, Trần Quốc Tuấn.

Theo nhận định của Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần năm 2021, đây là năm thứ 5 liên tiếp Giải có sự góp mặt của đầy đủ 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, số lượng tác phẩm gửi về dự Giải ở mức cao. Các tác phẩm tham dự giải đã phản ảnh kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm 2021, có nội dung tư tưởng tốt, có tính phát hiện và tính chiến đấu cao, có sáng tạo trong cách thể hiện, nhất là sử dụng được những công nghệ làm báo tiên tiến.

Báo Lao Động giành giải đặc biệt giải báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục VN"

HOÀI ANH - VĂN THẮNG |

Sáng 13.11, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2021. Tại lễ trao giải, Báo Lao Động nhận được 1 giải nhất đồng thời là giải đặc biệt năm nay và 1 giải khuyến khích.