Phát động Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” 2019

Bích Hà |

Ngày 26.3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam chính thức phát động Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2019.

Theo Ban tổ chức, đây là năm thứ 2 giải thưởng này được tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm viết về những đề tài nóng, thành tựu trong thực hiện đổi mới sáng tạo dạy và học của ngành giáo dục trên phạm vi cả nước, góp phần tôn vinh sự đóng góp của ngành giáo dục cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tác phẩm tham dự giải báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2019 là tác phẩm bằng tiếng Việt được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 5.9.2018 đến ngày 5.9.2019, thuộc các loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết tháng 9.2019.

Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh chính xác, hiệu quả một trong các nội dung: Các hoạt động giáo dục tiêu biểu đã và đang triển khai ở các địa phương, cơ sở giáo dục các cấp học từ mầm non đến đại học; Các tập thể, cá nhân có nhiều giải pháp, kết quả, thành tích nổi bật, đổi mới sáng tạo trong dạy và học theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TƯ; những câu chuyện xúc động, có ảnh hưởng, tác động tích cực và truyền cảm hứng đối với xã hội về hình ảnh người thầy và những cống hiến của họ đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước...

Tác phẩm đoạt giải sẽ được trao biểu trưng Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam”; chứng nhận của Bộ GDĐT; tiền thưởng bằng tiền mặt: Giải nhất 30 triệu đồng; giải nhì 15 triệu đồng/ giải; Giải ba 10 triệu đồng/giải; Giải khuyến khích: 5 triệu đồng/ giải. Nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải được nhận biểu trưng “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2018 và phần quà (hoặc tiền mặt) trị giá 5 triệu đồng.

Lễ tổng kết và trao giải được tổ chức và truyền hình trực tiếp trên VTV vào dịp 20.11.2019.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT giải thích lý do chưa công khai tên thí sinh gian lận thi cử

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Lý giải về việc có công khai thí sinh gian lận thi cử hay không, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng khẳng định: Việc công khai danh tính của các thí sinh phải tuân thủ Hiến pháp 2013, Bộ luật Dân sự và kết quả điều tra của phía công an. Việc công bố đến đâu, như thế nào là thẩm quyền của cơ quan điều tra.

Câu hỏi công khai phụ huynh mua điểm làm "nóng" họp báo Bộ GDĐT

Đặng Chung - Nguyễn Hà |

Các địa phương, các trường đã báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) kết quả xử lý thí sinh gian lận thi cử hay chưa? Liệu có công khai danh tính của thí sinh được nâng điểm và phụ huynh chạy điểm cho con hay không? Hàng loạt câu hỏi được phóng viên đặt ra tại cuộc họp báo định kỳ quý I/2019 tại Bộ GDĐT, tổ chức vào sáng 26.3

Cần công khai 44 thí sinh gian lận ở Sơn La dù là con cháu ai

Luật sư Đặng Văn Cường |

Dư luận có nhiều tranh cãi liên quan đến việc nên hay không công khai danh sách thí sinh gian lận thi cử ở Sơn La, cũng như Hòa Bình.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ GDĐT giải thích lý do chưa công khai tên thí sinh gian lận thi cử

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Lý giải về việc có công khai thí sinh gian lận thi cử hay không, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng khẳng định: Việc công khai danh tính của các thí sinh phải tuân thủ Hiến pháp 2013, Bộ luật Dân sự và kết quả điều tra của phía công an. Việc công bố đến đâu, như thế nào là thẩm quyền của cơ quan điều tra.

Câu hỏi công khai phụ huynh mua điểm làm "nóng" họp báo Bộ GDĐT

Đặng Chung - Nguyễn Hà |

Các địa phương, các trường đã báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) kết quả xử lý thí sinh gian lận thi cử hay chưa? Liệu có công khai danh tính của thí sinh được nâng điểm và phụ huynh chạy điểm cho con hay không? Hàng loạt câu hỏi được phóng viên đặt ra tại cuộc họp báo định kỳ quý I/2019 tại Bộ GDĐT, tổ chức vào sáng 26.3

Cần công khai 44 thí sinh gian lận ở Sơn La dù là con cháu ai

Luật sư Đặng Văn Cường |

Dư luận có nhiều tranh cãi liên quan đến việc nên hay không công khai danh sách thí sinh gian lận thi cử ở Sơn La, cũng như Hòa Bình.