Phát động cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường"

Bích Hà |

Chiều 13.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường". Cuộc thi sẽ nhận tác phẩm từ khi phát động đến hết ngày 15.10.2022.

Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung vào những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường, về những ấn tượng sâu sắc về thầy cô giáo mà tác giả yêu quý, ngưỡng mộ hoặc những tác động, ảnh hưởng đặc biệt của thầy cô giáo tới việc học tập, nhận thức, làm thay đổi cuộc sống của cá nhân tác giả (hoặc bạn bè, người thân tác giả).

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam, có tác phẩm phù hợp với thể lệ của cuộc thi. 

Các tác phẩm dự thi viết bằng tiếng Việt, thể hiện dưới hình thức văn xuôi, mỗi tác phẩm tối thiểu 500 từ (hình ảnh, video minh họa kèm theo nếu có).

Các tác phẩm dự thi chưa đăng tải trên sách báo, chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào hoặc gửi dự thi ở các cuộc thi khác do bộ, ngành trung ương tổ chức tính đến ngày gửi đến ban tổ chức. Tác giả dự thi phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác về nhân vật và nội dung bài dự thi của mình.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại lễ phát động Cuộc thi.
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại lễ phát động cuộc thi.

Tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, cuộc thi được tổ chức thường niên từ năm 2018 đã rất thành công, mỗi năm có 60.000-80.000 tác phẩm dự thi, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Cuộc thi đã khơi gợi được niềm tự hào, lòng kính yêu, sự tri ân của các thế hệ học sinh, sinh viên với thầy cô, với mái trường. Người Việt Nam có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Đề tài thu hút được sự tham gia đông đảo người dân vì chạm vào tình cảm thiêng liêng, bền vững, sâu thẳm nhất của con người.

“Hiện toàn ngành giáo dục hướng đến kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo hy vọng với thành tích dạy và học qua đại dịch Covid-19 suốt 3 năm qua, những tác phẩm dự thi, bên cạnh dòng chảy của kỷ niệm về thầy cô, mái trường, chắc chắn có thêm kỷ niệm về thầy cô, trường lớp trong đại dịch”- Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào tháng 11.2022.

Năm nay, ban tổ chức sẽ trao 2 giải Tập thể; 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 6 giải Khuyến khích. Trong đó:

- Giải Nhất gồm bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT và 10 triệu đồng/giải;

- Giải Nhì gồm bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT và 8 triệu đồng/giải;

- Giải Ba: Giấy chứng nhận giải thưởng Cuộc thi do Bộ GDĐT cấp và 6.000.000 đồng/giải;

- Giải Khuyến khích gồm Giấy chứng nhận giải thưởng Cuộc thi do Bộ GDĐT cấp và 3.000.000 đồng/giải;

- Giải tập thể: Giấy chứng nhận do Bộ GDĐT cấp và 5.000.000 đồng/giải;

- Giải thưởng phụ: Giấy chứng nhận do Bộ GDĐT cấp và 2.000.000 đồng/giải....

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Xúc động bức thư gửi cha mẹ, thầy cô của học sinh lớp 9 trong lễ ra trường

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ngày 8.6, Trường THCS Nguyễn Du (quận 1, TPHCM) tổ chức lễ ra trường cho học sinh lớp 9 với chủ đề "Hành trình và những ước mơ". Nhiều học sinh đã gửi những bức thư yêu thương đến thầy cô, cha mẹ trong lễ ra trường.

Để học sinh chọn môn Lịch sử: Quan trọng là thầy cô dạy như thế nào

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Năm học 2022-2023, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ bắt đầu triển khai đối với lớp 10. Theo đó, Lịch sử sẽ chính thức thuộc nhóm môn lựa chọn. Điều này làm nảy sinh lo ngại học sinh sẽ không lựa chọn môn học này bởi tình trạng học trò không ham học Lịch sử, điểm thi thấp đã diễn ra trong những năm qua.

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2022

QUANG MINH |

Cuộc thi "Thầy cô trong mắt em" do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động nhằm phát hiện, tuyên dương, nhân rộng những tấm gương nhà giáo năng động, sáng tạo, mẫu mực, tâm huyết, có ảnh hưởng tốt đến học sinh, sinh viên.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Xúc động bức thư gửi cha mẹ, thầy cô của học sinh lớp 9 trong lễ ra trường

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ngày 8.6, Trường THCS Nguyễn Du (quận 1, TPHCM) tổ chức lễ ra trường cho học sinh lớp 9 với chủ đề "Hành trình và những ước mơ". Nhiều học sinh đã gửi những bức thư yêu thương đến thầy cô, cha mẹ trong lễ ra trường.

Để học sinh chọn môn Lịch sử: Quan trọng là thầy cô dạy như thế nào

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Năm học 2022-2023, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ bắt đầu triển khai đối với lớp 10. Theo đó, Lịch sử sẽ chính thức thuộc nhóm môn lựa chọn. Điều này làm nảy sinh lo ngại học sinh sẽ không lựa chọn môn học này bởi tình trạng học trò không ham học Lịch sử, điểm thi thấp đã diễn ra trong những năm qua.

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2022

QUANG MINH |

Cuộc thi "Thầy cô trong mắt em" do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động nhằm phát hiện, tuyên dương, nhân rộng những tấm gương nhà giáo năng động, sáng tạo, mẫu mực, tâm huyết, có ảnh hưởng tốt đến học sinh, sinh viên.