Phát động cuộc thi sáng tác "Trang sách tôi yêu"

Thiều Trang |

Hướng tới chào mừng kỉ niệm 65 năm thành lập,  Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB) tổ chức cuộc thi sáng tác "Trang sách tôi yêu" nhằm khẳng định giá trị, thương hiệu và thành tựu 65 năm. Đồng thời, tạo tác động tích cực, truyền cảm hứng đối với ngành Giáo dục và cộng đồng xã hội.

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam - nhấn mạnh, NXB Giáo dục Việt Nam đã trải qua chặng đường gần 65 năm xây dựng và phát triển với nhiệm vụ tổ chức biên soạn, xuất bản, phát hành sách giáo khoa (SGK), tài liệu, học liệu và thiết bị giáo dục cho các cấp học, bậc học trên toàn quốc.

Trải qua các năm học 2020-2021, 2021-2022, SGK mới của NXB Giáo dục Việt Nam đã chứng tỏ có chất lượng cao, được đại đa số các cơ sở giáo dục trong toàn quốc lựa chọn. NXB Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững thương hiệu, uy tín, vị thế hàng đầu trong bối cảnh giáo dục mới của nước nhà.

Ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam phát biểu tại lễ phát động
Ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam phát biểu tại lễ phát động cuộc thi sáng tác "Trang sách tôi yêu". Ảnh: Thanh Tùng

Theo đó, hướng tới chào mừng kỉ niệm 65 năm thành lập NXB Giáo dục Việt Nam, NXB tổ chức cuộc thi sáng tác “Trang sách tôi yêu” nhằm khẳng định giá trị, thương hiệu và thành tựu 65 năm.

"Đây là một cuộc thi có ý nghĩa hết sức sâu sắc, không chỉ đối với các thế hệ cán bộ, công nhân viên đã và đang công tác tại NXB Giáo dục Việt Nam mà còn đối với nhiều thế hệ các thầy giáo, cô giáo cũng như nhiều thế hệ học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Bởi lẽ với các quý thầy cô giáo, học sinh sinh viên, sách giáo khoa nói riêng, sách giáo dục nói chung của NXB Giáo dục Việt Nam đã trở thành người bạn đồng hành vô cùng thân thiết" - ông Nguyễn Đức Thái chia sẻ.

Thông tin về thể lệ cuộc thi sáng tác "Trang sách tôi yêu", PGS.TS Nguyễn Văn Tùng – Phó Tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam - cho biết, cuộc thi sáng tác “Trang sách tôi yêu” được tổ chức thành 2 bảng: Bảng A dành cho các nhà khoa học, nhà giáo, sinh viên, học sinh,... không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp, có quốc tịch Việt Nam; Bảng B dành cho các cán bộ, công nhân viên đã và đang công tác tại NXB Giáo dục Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Văn Tùng – Phó Tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng
PGS.TS Nguyễn Văn Tùng – Phó Tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng

Thể loại tác phẩm dự thi bao gồm: văn xuôi, thơ, ca khúc. Tác phẩm dự thi bày tỏ suy nghĩ, nhận xét, đánh giá,... về SGK, sách bài tập, sách tham khảo, chuyên khảo, nâng cao dân trí, từ điển, sách giáo dục nói chung,... đối với sự nghiệp giáo dục.

Mỗi tác giả có thể gửi từ 1 đến 5 tác phẩm dự thi cùng tên tác giả hoặc bút danh. Các sáng tác dự thi phải là những tác phẩm mới, chưa từng công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo không có tranh chấp về bản quyền.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 31.3.2022 qua địa chỉ email: trangsachtoiyeu@nxbgd.vn.

Cơ cấu giải thưởng gồm: Bảng A: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích. Bảng B: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 200.000.000 đồng.

Thời gian tổ chức Lễ công bố và trao giải: trong tháng 5.2022.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Phát động Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Lễ phát động Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn đã diễn ra ngày 23.11 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu. Tổng giải thưởng chính thức của Cuộc thi lên tới khoảng 2,5 tỉ đồng bằng nguồn xã hội hóa.

NXB Giáo dục Việt Nam phản hồi về lỗi sai trong sách giáo khoa lớp 6 mới

Huyên Nguyễn |

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đang tiếp tục trao đổi, rà soát để nâng cao hơn nữa chất lượng sau khi nhận được thông tin về sai sót ở cuốn sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giáo dục 24/7: NXB Giáo dục lý giải việc hợp nhất 4 bộ SGK thành 2 bộ SGK

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 11.3: Ba đại học của Việt Nam lọt top 500 trường thế giới; NXB Giáo dục lý giải việc hợp nhất 4 bộ SGK thành 2 bộ SGK;...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phát động Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Lễ phát động Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn đã diễn ra ngày 23.11 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu. Tổng giải thưởng chính thức của Cuộc thi lên tới khoảng 2,5 tỉ đồng bằng nguồn xã hội hóa.

NXB Giáo dục Việt Nam phản hồi về lỗi sai trong sách giáo khoa lớp 6 mới

Huyên Nguyễn |

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đang tiếp tục trao đổi, rà soát để nâng cao hơn nữa chất lượng sau khi nhận được thông tin về sai sót ở cuốn sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giáo dục 24/7: NXB Giáo dục lý giải việc hợp nhất 4 bộ SGK thành 2 bộ SGK

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 11.3: Ba đại học của Việt Nam lọt top 500 trường thế giới; NXB Giáo dục lý giải việc hợp nhất 4 bộ SGK thành 2 bộ SGK;...