Phát động cuộc thi lập trình quốc tế với giải thưởng 2,6 tỉ đồng

HUYÊN NGUYỄN |

Mùa thứ 3 Cuộc thi Lập trình Quốc tế Samsung Collegiate Programming Cup 2019 (SCPC 2019) với thông điệp “Code Your Dream – Lập trình Ước mơ” đã chính thức được phát động.

Ngày 22.5, mùa thứ 3 Cuộc thi Lập trình Quốc tế Samsung Collegiate Programming Cup 2019 (SCPC 2019) với thông điệp “Code Your Dream – Lập trình Ước mơ” chính thức được phát động tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bước vào mùa thứ 3, SCPC 2019 tiếp tục là một sân chơi lập trình quốc tế quy mô lớn quy tụ đông đảo các tài năng công nghệ thông tin đến từ nhiều trường đại học hàng đầu của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh như Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh... cùng tham gia thi tài với các bạn trẻ tại Hàn Quốc và Ấn Độ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Kim In Soo – Phó Tổng Giám đốc Samsung Electronics Việt Nam nhận định: “Các bạn sinh viên Việt Nam là đối thủ mạnh về lập trình tại Châu Á hiện nay đặc biệt với kỳ tích có 9 thí sinh Việt Nam đạt điểm tuyệt đối tại vòng 2 của cuộc thi SCPC 2018.

Bước vào năm thứ 3 của cuộc thi SCPC 2019, tôi tin tưởng rằng các bạn sinh viên Việt Nam, bằng tài năng, bản lĩnh và sự nỗ lực của mình sẽ tiếp tục tạo nên những kỳ tích mới, làm rạng danh trí tuệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế”.

SCPC là cuộc thi do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Điện thoại di động Samsung Việt Nam tài trợ nhằm truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên công nghệ Việt Nam hiện thực hóa ước mơ và hoài bão chinh phục những đỉnh cao trong thế giới công nghệ. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 2,6 tỉ đồng.

10 thí sinh suất sắc nhất của Việt Nam sẽ được tài trợ chuyến đi tham dự vòng chung kết tại Hàn Quốc.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Chuyển giao công nghệ từ tập đoàn lớn giúp nâng tầm doanh nghiệp Việt

Thu Hằng |

Chỉ trong vòng 6 tháng kể từ khi ký biên bản ghi nhớ (MOU) nhận chuyển giao công nghệ từ tập đoàn Schneider Electric (11.2018), Cty Đạt Vĩnh Tiến đã sản xuất thành công nguyên mẫu tủ điện hạ thế Prisma iPM, vượt qua các yêu cầu về quy trình sản xuất và tiêu chí kiểm tra chất lượng để sẵn sàng đưa vào sản xuất thương mại trong tháng 5.2019.

Bài viết của Thủ tướng nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

|

Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18.5), Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết: "Tạo đột phá chiến lược trong phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới, sáng tạo ở Việt Nam" của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Cải cách đổi mới khoa học công nghệ trở thành trụ cột của nền kinh tế

Minh Hạnh |

Ngày 15.5, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc và Liên minh Đổi mới sáng tạo Phát triển Quốc tế (IDIA) tổ chức hội nghị quốc tế với chủ đề “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Một trụ cột cho phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Chuyển giao công nghệ từ tập đoàn lớn giúp nâng tầm doanh nghiệp Việt

Thu Hằng |

Chỉ trong vòng 6 tháng kể từ khi ký biên bản ghi nhớ (MOU) nhận chuyển giao công nghệ từ tập đoàn Schneider Electric (11.2018), Cty Đạt Vĩnh Tiến đã sản xuất thành công nguyên mẫu tủ điện hạ thế Prisma iPM, vượt qua các yêu cầu về quy trình sản xuất và tiêu chí kiểm tra chất lượng để sẵn sàng đưa vào sản xuất thương mại trong tháng 5.2019.

Bài viết của Thủ tướng nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

|

Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18.5), Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết: "Tạo đột phá chiến lược trong phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới, sáng tạo ở Việt Nam" của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Cải cách đổi mới khoa học công nghệ trở thành trụ cột của nền kinh tế

Minh Hạnh |

Ngày 15.5, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc và Liên minh Đổi mới sáng tạo Phát triển Quốc tế (IDIA) tổ chức hội nghị quốc tế với chủ đề “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Một trụ cột cho phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo.