Đại học Thủy Lợi:

Phần đông sinh viên tốt nghiệp sau một năm có thu nhập từ 5 đến 8 triệu đồng/tháng

Nguyễn Hà |

Thông tin từ trường Đại học Thủy Lợi cho biết, khảo sát tình hình việc làm sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp cho thấy, phần đông sinh viên tốt nghiệp sau một năm có thu nhập từ 5 triệu đến 8 triệu đồng/ tháng.

Theo đó, qua khảo sát tình hình việc làm sinh viên năm 2017, số sinh viên đạt mức thu nhập này chiếm 44,15%; trong khi có 3,68% số sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp có mức thu nhập trên 15 triệu đồng/tháng (tăng 2% so với sinh viên tốt nghiệp năm 2016); 21,40% có mức từ 8 triệu đến 10 triệu; 10,03% có mức thu nhập từ 10 đến 15 triệu. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2017 có mức thu nhập từ 8 triệu đến 15 triệu cũng đã tăng hơn so với sinh viên tốt nghiệp năm 2016 là 10,97%.

Hàng năm, trường Đại học Thủy Lợi đều tiến hành khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp để có căn cứ điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Từ tháng 7.2018 đến nay, nhà trường đã và đang tiến hành khảo sát sinh viên K54 khối kỹ thuật và K55 khối kinh tế tốt nghiệp năm 2017.

Hàng năm trường Đại học Thủy Lợi đều tiến hành khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp. Ảnh minh họa: Đại học Thủy Lợi
Hàng năm, trường Đại học Thủy Lợi đều tiến hành khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp. Ảnh minh họa: Đại học Thủy Lợi.

Đến nay, đã có 1.178 sinh viên phản hồi trên tổng số 1.443 sinh viên tốt nghiệp được khảo sát (đạt tỷ lệ 81,64%) qua các kênh: Khảo sát online trên hệ thống Google drive, trang mạng xã hội, gọi điện trực tiếp, qua email, qua giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp.

Theo khảo sát, sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp ở 19 ngành đào tạo của trường đã khảo sát đạt tỷ lệ 89,90%. Trong đó,  rất nhiều ngành có tỷ lệ việc làm cao: Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước đạt 98,91%, ngành Quản trị kinh doanh đạt 97,06%, ngành Công nghệ thông tin đạt 96,92%. Ngành có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm thấp nhất là ngành Trắc địa bản đồ đạt 63,16%.

Có 13/19 ngành có tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp đạt trên 85%.

Phần đông sinh viên tốt nghiệp làm việc tại các thành phố lớn trực thuộc Trung ương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng... chiếm trên 65%. Sinh viên tốt nghiệp làm việc tại địa phương (xã, phường, thị trấn) chiếm khoảng 10%.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên sư phạm tranh cãi về đề xuất bỏ chính sách miễn học phí

Thảo Anh - TAN |

Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất bỏ quy định miễn học phí đối với sinh viên ngành sư phạm vì nhu cầu thị trường lao động đã thay đổi. Sinh viên sư phạm người "thở ngắn than dài", người lại xem đề xuất này vô cùng tiến bộ, hợp thời.

Bỏ miễn học phí cho sinh viên sư phạm: Các trường có "trắng" thí sinh?

Nguyễn Hà |

PGS. TS Nguyễn Kim Hồng - nguyên Hiệu trưởng Đại học Sư phạm TPHCM - có những chia sẻ về đề xuất bỏ chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm.

Longform: Sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần mới bị đuổi học – Vì đâu tranh cãi?

Đặng Chung - Văn Thắng |

“Thật hài hước”, “ngỡ ngàng”, “sốc”… là những từ ngữ nhiều người thốt ra khi đọc quy định “sinh viên bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học”. Cùng Lao Động nhìn lại sự kiện gây nhiều tranh cãi  này, vì đâu nó làm “nóng” dư luận trong suốt một tuần qua?

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Sinh viên sư phạm tranh cãi về đề xuất bỏ chính sách miễn học phí

Thảo Anh - TAN |

Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất bỏ quy định miễn học phí đối với sinh viên ngành sư phạm vì nhu cầu thị trường lao động đã thay đổi. Sinh viên sư phạm người "thở ngắn than dài", người lại xem đề xuất này vô cùng tiến bộ, hợp thời.

Bỏ miễn học phí cho sinh viên sư phạm: Các trường có "trắng" thí sinh?

Nguyễn Hà |

PGS. TS Nguyễn Kim Hồng - nguyên Hiệu trưởng Đại học Sư phạm TPHCM - có những chia sẻ về đề xuất bỏ chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm.

Longform: Sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần mới bị đuổi học – Vì đâu tranh cãi?

Đặng Chung - Văn Thắng |

“Thật hài hước”, “ngỡ ngàng”, “sốc”… là những từ ngữ nhiều người thốt ra khi đọc quy định “sinh viên bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học”. Cùng Lao Động nhìn lại sự kiện gây nhiều tranh cãi  này, vì đâu nó làm “nóng” dư luận trong suốt một tuần qua?