BÀN VỀ VIỆC “DẠY NGƯỜI”:

Phải dạy cả văn hóa, đạo đức và những kỹ năng sống

ĐỨC THÀNH |

Phát biểu chào mừng lễ khai giảng đầu năm học 2019 - 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Dạy chữ đã quan trọng rồi, dạy người, dạy đức, dạy lối sống văn hóa càng quan trọng hơn”. Quan tâm hơn nữa tới việc dạy đạo đức, kỹ năng sống thực sự là vấn đề phải thực hiện ngay. Nhưng làm như thế nào lại cần phải có những giáo trình, phương pháp tiếp cận cụ thể trong bối cảnh việc tiếp nhận thông tin của học sinh quá đa dạng và khó kiểm soát.

Trao đổi với Lao Động về phát biểu của Thủ tướng, ông Tạ Văn Hạ - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - đồng tình với việc phải quan tâm hơn nữa tới việc “dạy người”. Tuy nhiên, thực tế vừa qua có những chuyện đang xảy ra trong xã hội đi ngược với thuần phong mỹ tục do ảnh hưởng tác động của nền kinh tế thị trường nên mối quan hệ gia đình với con cái, thầy - trò cũng bị ảnh hưởng không còn trong sáng như ngày xưa nữa. Cuộc sống hiện đại dẫn tới sự phối hợp quan tâm của gia đình - nhà trường con trẻ cũng bị thay đổi.

Là người có kinh nghiệm lâu năm trong công tác đào tạo giáo dục, Ths Lê Thị Loan - nguyên cán bộ Học viện Quản lý Giáo dục - đánh giá: “Thực tế, phải khẳng định giáo dục đã làm rất tốt công tác “dạy người”. Song rõ ràng phương thức giáo dục đạo đức phải thay đổi so với trước đây, ví dụ đưa học sinh học tập bằng hình thức trải nghiệm chứ không còn giáo điều nữa. Nên việc Thủ tướng và lãnh đạo ngành giáo dục nhấn mạnh việc “dạy người” phải được hiểu theo cách phải thay đổi phương thức tiếp cận để hiệu quả cao hơn, tích cực hơn.

Một thực tế rất rõ là cơ sở để dạy đạo đức và kỹ năng sống cho các em học sinh còn đang rất hạn chế cả về phương pháp lẫn cơ sở vật chất. Ông Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) - thẳng thắn chỉ ra bốn điểm yếu lớn nhất: “Cái chúng ta thấy thứ nhất về nội dung giáo dục đạo đức và kỹ năng sống chưa có được những bộ tài liệu chính thống, được soạn thảo xây dựng một cách khoa học, đảm bảo yêu cầu cho công tác giáo dục đạo đức và kỹ năng sống. Thứ hai là thời lượng để dành cho hoạt động đạo đức - kỹ năng sống chưa tương ứng với yêu cầu và nhiệm vụ. Hầu hết thời gian chưa phù hợp mà chỉ tích hợp và các hoạt động khác. Thứ ba là phương pháp dạy vẫn thiên về lý thuyết chứ chưa mang tính thực hành cao, chưa được rèn luyện trong thực tế cuộc sống. Cuối cùng là nhân sự trong công tác này cũng chưa được đào tạo một cách bài bản và có kỹ năng tiếp cận phù hợp, nhất là trong thời đại có nhiều thay đổi về nhìn nhận, quan niệm sống dưới sự tác động của công nghệ, internet… Đặc biệt nữa là việc giáo dục này một mình nhà trường cũng không làm tốt được mà cần sự phối hợp của gia đình - dù nói tới vấn đề này nhiều nhưng cách thức lại chưa thực sự gắn kết”.

Từ đó, ông Bình kiến nghị các giải pháp trước mắt phải làm ngay: “Phương pháp giảng dạy phải thay đổi từ chỗ hướng dẫn nên - không nên hoặc cấm đoán, ra lệnh, áp đặt qua các đòi hỏi hoặc bài học khô cứng thì phải chuyển sang đồng hành cùng hoạt động của học sinh. Để cho các con được trải nghiệm, thực hành, được nói lên suy nghĩ của mình… từ đó có sự điều chỉnh nhận thức cho đúng với chuẩn mực của xã hội. Việc này không phải ngày một ngày hai mà phải có thời gian thẩm thấu, bởi vậy buộc phải kiên trì, khoa học.

ĐỨC THÀNH
TIN LIÊN QUAN

Hào hứng với vũ điệu "bốc lửa" của các cô giáo trong ngày khai giảng

HẢI ĐĂNG |

Trong ngày khai giảng, thay vì những bài diễn văn báo cáo thành tích dài dòng, nhiều cô giáo tại thành phố Vinh (Nghệ An) đã thể hiện màn văn nghệ "cây nhà lá vườn" bằng vũ điệu sôi động.

Lễ khai giảng của những đứa trẻ nhiễm H: "Hôm nay em tới trường..."

Sơn Tùng - Thảo Anh |

Một ngày của gần 80 trẻ có “H” đã bắt đầu khi mặt trời còn chưa ló rạng, sương sớm giăng giăng trên những đồi chè xanh ngắt ở Ba Vì. Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày thật đặc biệt, khi các em được đến trường khai giảng năm học mới.

Ngày khai giảng của học sinh ở vùng lũ Thanh Hóa

Quách Du |

Tạm gác lại những thiếu thốn, mất mát sau 2 đợt lũ vào đầu và cuối tháng 8 vừa qua, hôm nay (5.9), hàng nghìn học sinh tại các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa lại hân hoan đến trường, chào đón năm học mới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hào hứng với vũ điệu "bốc lửa" của các cô giáo trong ngày khai giảng

HẢI ĐĂNG |

Trong ngày khai giảng, thay vì những bài diễn văn báo cáo thành tích dài dòng, nhiều cô giáo tại thành phố Vinh (Nghệ An) đã thể hiện màn văn nghệ "cây nhà lá vườn" bằng vũ điệu sôi động.

Lễ khai giảng của những đứa trẻ nhiễm H: "Hôm nay em tới trường..."

Sơn Tùng - Thảo Anh |

Một ngày của gần 80 trẻ có “H” đã bắt đầu khi mặt trời còn chưa ló rạng, sương sớm giăng giăng trên những đồi chè xanh ngắt ở Ba Vì. Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày thật đặc biệt, khi các em được đến trường khai giảng năm học mới.

Ngày khai giảng của học sinh ở vùng lũ Thanh Hóa

Quách Du |

Tạm gác lại những thiếu thốn, mất mát sau 2 đợt lũ vào đầu và cuối tháng 8 vừa qua, hôm nay (5.9), hàng nghìn học sinh tại các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa lại hân hoan đến trường, chào đón năm học mới.