Phải chuyển điểm thi THPT quốc gia vì mưa lớn

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm thi tại Trường THPT Mường Than (Lai Châu) do mưa lớn, tường rào đổ nên đã chuyển sang điểm thi dự phòng tại Trường THCS Phúc Than, cách điểm thi cũ khoảng nửa cây số. Điểm thi mới này đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của quy chế và đã sẵn sàng tổ chức thi.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 23.6, tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang… đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, làm tắc nhiều tuyến đường khiến cho công tác chuẩn bị cho kỳ thi gặp không ít khó khăn. 

Ông Vũ Văn Sử - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hà Giang cho biết: Tại tỉnh Hà Giang bắt đầu từ đêm 23.6 cho đến chiều 24.6 xảy ra hiện tượng mưa dài, to, nước sông suối dâng lên rất cao, nhiều tuyến đường đi phía Bắc, phía Tây sạt lở nghiêm trọng.

Theo kế hoạch, đề thi và các cán bộ coi thi đã đến các điểm thi trước 19h30 ngày 23.6 an toàn. Hiện tại, khó khăn chỉ nằm ở học sinh. Những nơi học sinh phải di chuyển xa, ban chỉ đạo thi của tỉnh đã có kế hoạch đưa các em về trung tâm từ sớm. Những nơi không xa, nhưng bị ngập lụt cục bộ  tính đến 18h ngày 24.6, còn khoảng 100 em chưa đến đăng ký dự thi.

Ban chỉ đạo thi đã làm việc với tất cả các nhà trường, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn của tỉnh liên lạc được với nhiều em để đảm bảo các em đến trường thi đúng thời gian kịp thời. Những nơi quá khó khăn, phương tiện cứu hộ của tỉnh sẽ giúp các em di chuyển tới điểm thi. Hi vọng buổi thi ngày mai 25.6, thí sinh có thể dự thi đông đủ, ông Sử cho biết.

Tại Lai Châu, ông Hoàng Đức Minh - Phó Giám đốc Sở GDĐT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tỉnh cho biết: Hiện công tác khắc phục khó khăn thời tiết để chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản đã ổn định. Phần lớn thí sinh đều ở nội trú trong trường hoặc rất gần trường vì thế sẽ không gây nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển đến điểm thi. Các điều kiện để phục vụ cho thi đã hoàn tất từ 17h ngày 22.6.

"Sáng nay, tại điểm thi tại Trường THPT Mường Than (huyện Than Uyên, Lai Châu) do mưa lớn, đổ tường rào, nước tràn vào sân. Địa phương đã chuyển điểm thi này sang điểm thi dự phòng tại Trường THCS Phúc Than cách điểm thi cũ khoảng nửa cây số. Điểm thi mới này đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của quy chế và đã sẵn sàng tổ chức thi", ông Minh cho biết.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018, ngày 24.6, tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi trên toàn quốc là 912.652 thí sinh (tổng số thí sinh đăng kí dự thi là 925.753), đạt tỷ lệ 98,58%. Theo quy chế, các thí sinh được tiếp tục đến làm thủ tục và dự thi vào sáng 25.6.

Buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho thí sinh làm thủ tục dự thi, trừ một số tỉnh miền núi phía Bắc có mưa lớn, gây ra sạt lở, lũ quét. 

Một số tỉnh khác như Hà Giang, Sơn La, Lào Cai cũng có mưa lớn nhưng không ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức thi tại các điểm thi. Công tác tổ chức thi diễn ra bình thường theo kế hoạch.
Bộ GDĐT đã và đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kịp thời khắc phục các ảnh hưởng do thiên tai gây ra với nỗ lực cao nhất và có các phương án cụ thể để kịp thời hỗ trợ các thí sinh dự thi theo quy định.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bí quyết ôn thi các môn khối A,B: “Luyện tập nhuần nhuyễn các thao tác bấm máy tính”

Anh Nhàn |

Nguyễn Anh Tú (Đại học kĩ thuật quốc gia Moscow) và Nguyễn Hữu Lộc (Đại học Y Dược TP.HCM) đã xuất sắc trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 để ẵm trọn những điểm 10. Tú đạt 29,05 với điểm 10 môn hóa học, Lộc đạt 29,6 với 2 điểm 10 môn hóa học và sinh học. Trao đổi với PV báo Lao Động, hai bạn đều cho rằng làm thật chắc những câu hỏi dễ là bí quyết “ẵm điểm cao”.

Thi THPT quốc gia: Đưa công an vào coi thi để không còn “coi lỏng, coi chặt”?

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2018, đã là mùa thứ 4 áp dụng phương thức thi THPT mới. Nhiều mặt được của cuộc thi đã được ghi nhận, nhiều ý kiến lo ngại chuyện "coi lỏng", "coi chặt" hay "chấm lỏng", "chấm chặt" vì mục tiêu giúp con em địa phương đạt điểm cao. Vì lẽ đó, có ý kiến đề xuất nên điều động lực lượng công an làm nhiệm vụ coi thi hoặc giám sát phòng thi.

Thi THPT quốc gia 2018: Hà Nội phổ biến sự cố lọt đề thi vào lớp 10 đến từng cán bộ coi thi

Đặng Chung |

Một thầy giáo làm lọt đề thi vào lớp 10 đã khiến công sức, nỗ lực của hàng nghìn con người “đổ sông đổ biển”, gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý phụ huynh và thí sinh. Sau sự cố này, Hà Nội quán triệt đến từng giám thị, không được phép xảy ra sự cố trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bí quyết ôn thi các môn khối A,B: “Luyện tập nhuần nhuyễn các thao tác bấm máy tính”

Anh Nhàn |

Nguyễn Anh Tú (Đại học kĩ thuật quốc gia Moscow) và Nguyễn Hữu Lộc (Đại học Y Dược TP.HCM) đã xuất sắc trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 để ẵm trọn những điểm 10. Tú đạt 29,05 với điểm 10 môn hóa học, Lộc đạt 29,6 với 2 điểm 10 môn hóa học và sinh học. Trao đổi với PV báo Lao Động, hai bạn đều cho rằng làm thật chắc những câu hỏi dễ là bí quyết “ẵm điểm cao”.

Thi THPT quốc gia: Đưa công an vào coi thi để không còn “coi lỏng, coi chặt”?

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2018, đã là mùa thứ 4 áp dụng phương thức thi THPT mới. Nhiều mặt được của cuộc thi đã được ghi nhận, nhiều ý kiến lo ngại chuyện "coi lỏng", "coi chặt" hay "chấm lỏng", "chấm chặt" vì mục tiêu giúp con em địa phương đạt điểm cao. Vì lẽ đó, có ý kiến đề xuất nên điều động lực lượng công an làm nhiệm vụ coi thi hoặc giám sát phòng thi.

Thi THPT quốc gia 2018: Hà Nội phổ biến sự cố lọt đề thi vào lớp 10 đến từng cán bộ coi thi

Đặng Chung |

Một thầy giáo làm lọt đề thi vào lớp 10 đã khiến công sức, nỗ lực của hàng nghìn con người “đổ sông đổ biển”, gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý phụ huynh và thí sinh. Sau sự cố này, Hà Nội quán triệt đến từng giám thị, không được phép xảy ra sự cố trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.