PGS Mai Văn Trinh nhấn mạnh những việc cần làm sau khi có đề tham khảo

Huyên Nguyễn - Thanh Thanh |

PGS.TS Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đề tham khảo Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2020 sẽ gợi mở một cách cụ thể và chi tiết định hướng cho việc ôn tập cho các nhà trường trong thời gian tới.

Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Mai Văn Trinh cho biết việc công bố đề tham khảo Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2020 là điều cần thiết trong tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp và học sinh chưa thể đến trường.

Sau khi đề được công bố, ông Trinh đề nghị các nhà trường, đặc biệt là giáo viên và học sinh phân tích kỹ đề tham khảo từ đó xác định được nội dung nào cần chú trọng nhiều hơn, đảm bảo dạy học đầy đủ kiến thức theo tinh thần tinh giản chương trình. Cục trưởng đặc biệt nhấn mạnh không cắt bỏ chương trình một cách cơ học để ảnh hưởng đến học sinh.

"Từ đề thi tham khảo sẽ gợi mở một cách cụ thể và chi tiết định hướng cho việc ôn tập cho các nhà trường trong thời gian tới", ông Trinh cho hay.

Trả lời về những nội dung tinh giản trong chương trình học kỳ 2, năm học 2019-2020 có đưa vào đề thi hay không, ông Trinh cho biết: Trong quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia cũng đã nói rõ nội dung đề thi nằm trong chương trình phổ thông chủ yếu là lớp 12, tinh thần này còn được cụ thể hóa nhất là trong điều kiện dạy học hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID–19. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố nội dung tinh giản chương trình trong học kỳ II của lớp 12.

Cục trưởng khẳng định: "Chắc chắn những nội dung đã tinh giản sẽ không đưa vào đề thi. Còn nội dung kiến thức của học kỳ I và học kỳ II còn lại đề nghị học sinh ôn tập để có những chuẩn bị tốt nhất bước vào kỳ thi tới".

Ông Mai Văn Trinh cho biết thêm: Trong đề thi tham khảo, Bộ cũng có những tính toán để xây dựng đề phù hợp với nội dung đã tinh giản và mặt khác phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học trong thực tế hiện nay ở tất cả các địa phương. Đề thi sẽ không làm khó, không gây sốc với giáo viên và học sinh trong cả nước nói chung.

Còn TS Sái Công Hồng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Trưởng ban điều hành xây dựng đề thi tham khảo Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 cũng cho biết: Về định dạng và cấu trúc đề tham khảo 2020 có độ khó “nhẹ nhàng” hơn so với đề thi tham khảo và cả đề thi chính thức năm 2019.

Trong đó, khoảng 70% câu hỏi thuộc nội dung kiến thức cơ bản; 20% câu hỏi mức độ vận dụng và 10% câu hỏi ở mức vận dụng cao. Nội dung đề thi chủ yếu thuộc chương trình lớp 12, có một phần nhỏ kiến thức của nội dung chương trình lớp 11.

Với sự điều chỉnh về định dạng, cấu trúc giảm độ khó của đề tham khảo 2020, TS Sái Công Hồng khuyên học sinh lớp 12 nên tận dụng tối đa thời gian để học tập và ôn luyện thật chắc kiến thức cơ bản, từ đó “ăn điểm” tối đa 70% câu hỏi của toàn bài.

Huyên Nguyễn - Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

TS Sái Công Hồng lưu ý học sinh, giáo viên về đề thi THPT quốc gia 2020

Trang Nguyễn - Bích Hà |

Với vai trò là Trưởng ban điều hành xây dựng đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2020, TS Sái Công Hồng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GDĐT) đã có những chia sẻ và định hướng cho giáo viên, học sinh về việc ôn tập, chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới.

Đề tham khảo môn Toán thi THPT quốc gia 2020: Dễ đến không ngờ

HUYÊN NGUYỄN |

Đề dễ hơn nhiều so với năm 2019, nhiều câu hỏi có dạng khá quen thuộc, xuất hiện nhiều trong các đề thi thử... là nhận định của nhiều giáo viên về đề tham khảo môn Toán Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2020.

Đáp án đề tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia năm 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Báo Lao Động đăng tải đề thi tham khảo và gợi ý đáp án môn Sinh học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TS Sái Công Hồng lưu ý học sinh, giáo viên về đề thi THPT quốc gia 2020

Trang Nguyễn - Bích Hà |

Với vai trò là Trưởng ban điều hành xây dựng đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2020, TS Sái Công Hồng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GDĐT) đã có những chia sẻ và định hướng cho giáo viên, học sinh về việc ôn tập, chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới.

Đề tham khảo môn Toán thi THPT quốc gia 2020: Dễ đến không ngờ

HUYÊN NGUYỄN |

Đề dễ hơn nhiều so với năm 2019, nhiều câu hỏi có dạng khá quen thuộc, xuất hiện nhiều trong các đề thi thử... là nhận định của nhiều giáo viên về đề tham khảo môn Toán Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2020.

Đáp án đề tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia năm 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Báo Lao Động đăng tải đề thi tham khảo và gợi ý đáp án môn Sinh học.