NXB Giáo Dục cung cấp miễn phí một số loại sách giáo viên lớp 1 mới

Tùng Chi |

Bên cạnh cung cấp miễn phí một số loại sách giáo viên lớp 1 mới, NXB Giáo dục Việt Nam cũng sẽ cung ứng 40.000 bản sách mẫu phục vụ việc lựa chọn SGK mới tại các cơ sở giáo dục trong toàn quốc, PGS.TS. Nguyễn Văn Tùng – Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin.

PGS.TS. Nguyễn Văn Tùng cho hay: Việc tổ chức tập hợp đội ngũ để biên soạn, biên tập, thiết kế, chỉnh sửa SGK mới lớp 1 để qua được các vòng thẩm định của các Hội đồng quốc gia thẩm định đã khó, nhưng việc triển khai thực hiện tốt những công việc tiếp theo sau khi Bộ GD&ĐT có quyết định ban hành chính thức SGK mới lớp 1 cũng khó khăn không kém…

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam một mặt tiếp tục biên soạn, biên tập, hoàn thiện bản thảo trình Hội đồng quốc gia thẩm định những bộ sách của các lớp tiếp theo đáp ứng lộ trình đổi mới SGK của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mặt khác khẩn trương thực hiện các kế hoạch nhằm triển khai SGK mới lớp 1 đến các cơ sở giáo dục trong toàn quốc.

PGS TS Nguyễn Văn Tùng - Phó Tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam
PGS TS Nguyễn Văn Tùng - Phó Tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam

Theo TS Tùng, hiện việc giới thiệu SGK mới thông qua các cuộc hội thảo chuyên đề được tổ chức tại nhiều tỉnh thành, các thầy cô giáo trực tiếp dạy học ở lớp 1, các cán bộ quản lí giáo dục đã được tiếp cận làm quen với các bộ SGK mới của NXB Giáo Dục, để trên cơ sở đó, khi Bộ ban hành chính thức thông tư hướng dẫn về việc chọn SGK, các cơ sở giáo dục sẽ nhanh chóng có được sự lựa chọn chính xác bộ SGK phù hợp, hiệu quả.

Các cuộc hội thảo như thế được tổ chức tại Kiên Giang, TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Sơn La, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Tháp, Lào Cai... đã thu hút gần 3.000 giáo viên tiểu học trực tiếp đứng lớp và các thầy cô làm công tác quản lí giáo dục.

NXB Giáo dục Việt Nam đã mời lần lượt các Tổng chủ biên, Chủ biên SGK mới báo cáo về nội dung, phương pháp, cấu trúc của SGK mới.

Các báo cáo đã trình bày cụ thể, chi tiết về những điểm mới của SGK các môn học, những điểm ưu việt về nội dung, phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra đánh giá. Qua đó, giáo viên có được những thông tin hết sức chi tiết về các bộ SGK mới, có thể đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá về hiệu quả của các bộ SGK mới.

Cũng theo ông Tùng, việc tập huấn sử dụng SGK mới giúp giáo viên khai thác và sử dụng SGK mới hiệu quả, dưới phương thức tập huấn trực tiếp và tập huấn trực tuyến (online).

Theo kế hoạch, đến tháng 3.2020, các địa phương phải hoàn thành việc chọn SGK. Việc triển khai hoàn thiện kế hoạch giới thiệu và tập huấn lựa chọn sách chỉ cho phép diễn ra trong một thời gian ngắn.

"NXB Giáo dục Việt Nam đang nỗ lực để làm sao đến thời điểm đó, giáo viên cả nước có thể tiếp cận với các bộ SGK của chúng tôi để đưa ra lựa chọn cuối cùng."- TS Tùng nói.

Ngoài ra, ông Tùng cũng cho biết thêm, NXB Giáo dục Việt Nam đã in ấn hàng chục ngàn bản catalogue, tài liệu giới thiệu khái quát nhất về những điểm nổi bật của các bộ SGK của NXB Giáo dục Việt Nam.

Các cuộc hội thảo giới thiệu sách đã được tổ chức ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
Các cuộc hội thảo giới thiệu sách đã được tổ chức ở nhiều tỉnh thành trên cả nước

Trong các cuộc hội thảo, các tài liệu này đã được phát một cách rộng rãi đến các nhà quản lí giáo dục, các thầy cô giáo trực tiếp đứng lớp trong các cuộc hội thảo.

Bên cạnh đó là giới thiệu năng lực của NXB Giáo dục Việt Nam trong việc đồng hành và hỗ trợ giáo viên thực hiện SGK mới, năng lực cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời SGK mới đến học sinh toàn quốc.

NXB Giáo dục Việt Nam cũng đã tổ chức biên soạn, biên tập, in ấn hàng chục ngàn bản tài liệu tập huấn giúp giáo viên khai thác và sử dụng hiệu quả SGK mới.

Các tài liệu tập huấn được biên soạn theo cụm môn, do các Tổng chủ biên, Chủ biên biên soạn; được biên tập kĩ lưỡng và thiết kế đẹp mắt, được in ấn như các tài liệu chính quy khác. Các tài liệu này một mặt được in và phát miễn phí cho giáo viên, mặt khác sẽ được đưa lên cổng thông tin điện tử của NXB Giáo dục Việt Nam để giáo viên có thể tiếp cận thuận lợi nhất mọi nơi, mọi lúc.

Đặc biệt, Phó Tổng biên tập NXB Giáo Dục Việt Nam cho hay, đơn vị sẽ cung cấp miễn phí một số sách giáo viên lớp 1.

Sách giáo viên là các tài liệu hướng dẫn cụ thể, chi tiết để giáo viên tổ chức dạy học SGK học sinh làm sao tốt nhất và đạt hiệu quả cao nhất.

"Sách giáo viên được biên soạn đồng thời với SGK học sinh. Mức đầu tư cho biên soạn, biên tập sách giáo viên cũng là một khoản đầu tư không nhỏ. Trước mắt NXBGDVN dự kiến sẽ cung cấp miễn phí một số sách giáo viên qua hình thức phát không thu tiền sách giấy và đưa lên mạng internet.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ cung ứng 40.000 bản sách mẫu phục vụ việc lựa chọn SGK mới tại các cơ sở giáo dục trong toàn quốc

Dư luận báo chí nhiều ngày nay quan tâm đến việc làm sao giáo viên và những người có trách nhiệm chọn sách được tiếp cận sách mẫu để lựa chọn được bộ SGK phù hợp với cơ sở giáo dục của mình.

NXB đã xây dựng kế hoạch cung ứng 40.000 bản SGK tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp cho giáo viên và các cơ sở giáo dục trong toàn quốc tiếp cận được với các bộ SGK mới." -  TS Tùng nói.

Tùng Chi
TIN LIÊN QUAN

16 triệu USD để Bộ GDĐT biên soạn SGK: Vẫn trong tài khoản của World Bank

đặng chung |

Chuyên gia giáo dục cao cấp của World Bank - bà Trần Thị Mỹ An - cho biết, do Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) không biên soạn bộ sách giáo khoa riêng nên số tiền 16 triệu USD cho vay vẫn nằm trong tài khoản của tổ chức này.

Lý do Bộ GDĐT chưa trả lại 16 triệu USD tiền đi vay sau khi không làm SGK

Đặng Chung |

Khi dự án làm sách giáo khoa “phá sản”, thay vì trả lại số tiền 16 triệu USD đi vay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đàm phán để tái cấu trúc khoản kinh phí này cho một số hoạt động liên quan đến việc chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Công bố SGK lớp 1 mới: 4/5 bộ sách là của Nhà xuất bản Giáo dục

Vương Trần - Huyên Nguyễn |

Chiều 22.11, Bộ Giáo dục và Đào tạo họp báo công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa lớp 1 cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ chủ trì họp báo. Đáng chú ý, trong số 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới được công bố có tới 4 bộ là của Nhà xuất bản Giáo dục (24/32 cuốn).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

16 triệu USD để Bộ GDĐT biên soạn SGK: Vẫn trong tài khoản của World Bank

đặng chung |

Chuyên gia giáo dục cao cấp của World Bank - bà Trần Thị Mỹ An - cho biết, do Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) không biên soạn bộ sách giáo khoa riêng nên số tiền 16 triệu USD cho vay vẫn nằm trong tài khoản của tổ chức này.

Lý do Bộ GDĐT chưa trả lại 16 triệu USD tiền đi vay sau khi không làm SGK

Đặng Chung |

Khi dự án làm sách giáo khoa “phá sản”, thay vì trả lại số tiền 16 triệu USD đi vay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đàm phán để tái cấu trúc khoản kinh phí này cho một số hoạt động liên quan đến việc chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Công bố SGK lớp 1 mới: 4/5 bộ sách là của Nhà xuất bản Giáo dục

Vương Trần - Huyên Nguyễn |

Chiều 22.11, Bộ Giáo dục và Đào tạo họp báo công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa lớp 1 cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ chủ trì họp báo. Đáng chú ý, trong số 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới được công bố có tới 4 bộ là của Nhà xuất bản Giáo dục (24/32 cuốn).