NXB Đại học Quốc gia Hà Nội lên tiếng về việc từ điển bị tố "đạo văn"

Đặng Chung |

Bà Phạm Thị Trâm  - Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội – cho biết, hiện phía nhà xuất bản đang làm việc với đối tác liên kết và các tác giả cuốn “Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam”. Sau khi làm rõ được thông tin có việc “đạo văn” hay không, nhà xuất bản sẽ đưa ra hướng xử lý.

Phản ánh với Báo Lao Động, ông Hoàng Tuấn Công cho rằng, cuốn “Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam” của nhóm tác giả Dương Thị Dung, Đặng Thúy Hằng, Nguyễn Thảo Nguyên (Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội-2019; đơn vị liên kết và phát hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ văn hoá Minh Long) đã sao chép lại trong các cuốn sách, công trình mà ông đã công bố trước đó.

Cụ thể, theo ông Công, các tác giả nêu trên đã sao chép các giải thích nghĩa đen và nghĩa bóng trong cuốn “Từ điển tiếng Việt của GS Nguyễn Lân - Phê bình và Khảo cứu” của ông.

Chẳng hạn cách giải thích tục ngữ “Mài mực ru con, mài son đánh giặc”, “Mồ cha không khóc, khóc đống mối, mồ mẹ chẳng khóc, khóc bối bòng bong”, “Quạ ăn dưa bắt cò dãi nắng” hay “Rút dây động rừng”… là kết quả của sự nghiền ngẫm, kết hợp kiến văn với tài liệu sách vở công phu của ông, nhưng đã bị sao chép, đăng tải trong “Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam”.

Ông Công mong muốn có lời giải thích rõ ràng của các tác giả, cũng như Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội – nơi xuất bản cuốn sách.

 
So sánh một đoạn giải thích nghĩa trong cuốn "“Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam” (trái ảnh, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội) và cuốn “Từ điển tiếng Việt của GS Nguyễn Lân - Phê bình và Khảo cứu” (phải ảnh, của tác giả Hoàng Tuấn Công". Ảnh: Hoàng Tuấn Công

Về những thông tin ông Hoàng Tuấn Công phản ánh, trao đổi với Lao Động, bà Phạm Thị Trâm - Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội – cho biết, chiều 19.2, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội đã yêu cầu phòng chức năng mang toàn bộ hồ sơ cuốn “Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam” ra kiểm tra lại, xem các tác giả có cam kết về bản quyền không.

Ban giám đốc cũng yêu cầu phòng quản lý gửi công văn hỏa tốc sang phía Công ty Minh Long - đối tác liên kết - đề nghị ngày 20.2 sang nhà xuất bản làm việc để làm rõ thông tin mà ông Hoàng Tuấn Công phản ánh.

“Quan điểm của chúng tôi là nếu đúng như các tác giả có hành vi sao chép thì chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan quản lý xử lý nghiêm, sẽ chịu trách nhiệm.

Với tất cả các đối tác liên kết, các tác giả, chúng tôi đều yêu cầu phải có cam kết về bản quyền. Tôi là nhà khoa học, tôi cũng không chấp nhận việc đạo văn, sao chép, vi phạm bản quyền”- bà Phạm Thị Trâm nhấn mạnh.

Còn theo bà Thanh Phương – đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Văn Hoá Minh Long, công ty đã tiếp nhận thông tin ông Hoàng Tuấn Công phản ánh và yêu cầu các tác giả giải trình cụ thể.

Cũng theo đại diện Công ty Minh Long, các tác giả Dương Thị Dung, Đặng Thúy Hằng, Nguyễn Thảo Nguyên là cộng tác viên của công ty, thực hiện việc viết sách, khai thác bản thảo. Phía Công ty Minh Long chỉ phụ trách phần in và phát hành sách.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam bị tố "đánh cắp, sao chép"

Xuân Hùng (thực hiện) |

Cho rằng cuốn “Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam” có nhiều mục "đánh cắp, sao chép" rất nhiều cách giải thích đã được công bố của mình, ông Hoàng Tuấn Công – tác giả công trình nổi tiếng: “Từ điển tiếng Việt của GS. Nguyễn Lân - Phê bình và Khảo cứu” khá bức xúc. Ông Hoàng Tuấn Công đã trả lời PV Lao Động về sự việc này.

Trường Newton quyết định không trừ lương giáo viên, dạy online miễn phí

Đặng Chung |

Trao đổi với Lao Động sáng 19.2, bà Lê Thị Chính - Hiệu trưởng Trường phổ thông liên cấp Newton – cho biết, nhà trường quyết định sẽ dạy online miễn phí cho học sinh. Ngoài ra, các giáo viên của trường cũng sẽ được hưởng nguyên lương trong thời gian học sinh được nghỉ do dịch bệnh.

Vụ ông Tồn đạo văn- đừng đánh bùn sang ao!

Lê Thanh Phong |

Sự liêm chính khoa học là đạo đức, là phẩm giá của trí thức. Đừng đánh bùn sang ao từ đạo văn sang một vụ kiện bản quyền.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam bị tố "đánh cắp, sao chép"

Xuân Hùng (thực hiện) |

Cho rằng cuốn “Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam” có nhiều mục "đánh cắp, sao chép" rất nhiều cách giải thích đã được công bố của mình, ông Hoàng Tuấn Công – tác giả công trình nổi tiếng: “Từ điển tiếng Việt của GS. Nguyễn Lân - Phê bình và Khảo cứu” khá bức xúc. Ông Hoàng Tuấn Công đã trả lời PV Lao Động về sự việc này.

Trường Newton quyết định không trừ lương giáo viên, dạy online miễn phí

Đặng Chung |

Trao đổi với Lao Động sáng 19.2, bà Lê Thị Chính - Hiệu trưởng Trường phổ thông liên cấp Newton – cho biết, nhà trường quyết định sẽ dạy online miễn phí cho học sinh. Ngoài ra, các giáo viên của trường cũng sẽ được hưởng nguyên lương trong thời gian học sinh được nghỉ do dịch bệnh.

Vụ ông Tồn đạo văn- đừng đánh bùn sang ao!

Lê Thanh Phong |

Sự liêm chính khoa học là đạo đức, là phẩm giá của trí thức. Đừng đánh bùn sang ao từ đạo văn sang một vụ kiện bản quyền.