Tạo mục tiêu ngay từ đầu
Với kết quả xuất sắc này, tới đây sinh viên Nguyễn Thị Minh Hòa (sinh năm 1998, học Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Đại học Ngoại thương) sẽ vinh dự góp mặt tại lễ tuyên dương các Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP Hà Nội ngày 7.9, tại Hội trường Khăn quàng đỏ, Cung Thiếu nhi Hà Nội.
Hai tháng sau tốt nghiệp, Minh Hòa vẫn giữ nguyên cảm giác hạnh phúc khi được thông báo trở thành sinh viên xuất sắc nhất trường. Chia sẻ với Lao Động, tân thủ khoa cho biết: “Đạt được số điểm này là cả một hành trình dài và nỗ lực của bản thân. Khi nhận kết quả cuối cùng, em không quá bất ngờ nhưng vô cùng hạnh phúc vì nỗ lực suốt 4 năm cũng được đền đáp xứng đáng với một số điểm trọn vẹn”.
Cũng theo chia sẻ, ở đầu vào, Minh Hòa trúng tuyển Trường Đại học Ngoại thương với số điểm 29,5 khối DO1. Ngay sau đó, Minh Hòa đã nhanh chóng đặt ra cho mình một mục tiêu học tập rõ ràng.
Chia sẻ về bí quyết học tập, Minh Hòa nói không dành quá nhiều thời gian cho việc học. Khi học trên lớp, nữ sinh ghi chép cẩn thận những phần được thầy cô chú trọng và ôn phần nào chắc phần đó. Với kiến thức mới, nữ sinh thường đặt câu hỏi và tự giải đáp. Nếu không, Minh Hoà sẽ tìm đến sự trợ giúp của bạn bè và thầy cô.
Ở những năm học tiếp theo, khi đã dần quen với cách học Đại học, Minh Hòa dành nhiều thời gian hơn cho ngoại ngữ, lần lượt là tiếng Nhật và tiếng Trung. Đây cũng là cơ hội để tìm hiểu văn hóa các quốc gia và cũng là một cách để giảm stress mỗi khi căng thẳng.
Kết thúc năm học thứ ba với mục tiêu là đăng kí đi học trao đổi nên Minh Hoà đã giành học bổng AIMS dành cho sinh viên Đông Nam Á, trở thành một trong 4 sinh viên được đến Hàn Quốc học trao đổi trong 4 tháng. Trải nghiệm tại xứ sở kim chi đã giúp Minh Hòa làm quen với cách học chủ động của sinh viên quốc tế và có thêm nhiều trải nghiệm thú vị.
Đạt điểm A tuyệt đối các môn học
Hoàn thành 43 môn học với kết quả điểm A tuyệt đối cho toàn bộ các môn, theo Hòa, sinh viên Đại học muốn đạt kết quả tốt, cần có nhiều kỹ năng mềm bổ trợ, đặc biệt là tin học văn phòng, teamwork, thuyết trình. Vì hầu hết các môn học yêu cầu làm việc nhóm và thuyết trình, điều này sẽ giúp sinh viên có thêm nhiều kinh nghiệm cho công việc sau này.
Tháng 3 năm nay, sau thời gian nghỉ học vì dịch COVID-19, Minh Hòa quay trở lại trường, đồng thời thi tuyển vào vị trí quản lý chuỗi cung ứng tại một tập đoàn của Nhật có chi nhánh tại Việt Nam.
Dù chưa có kinh nghiệm, với kiến thức từ cuộc thi Logistics, vượt qua ba vòng tuyển dụng, nữ sinh trở thành nhân viên chính thức từ khi chưa làm khóa luận tốt nghiệp.