Nữ thủ khoa Tổ hợp Khoa học xã hội thi THPT Đà Nẵng, đậu 5 trường quốc tế

THUỲ TRANG |

Bên cạnh những thủ khoa các khối thi thì trong kì thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Đà Nẵng vừa qua, Nguyễn Hồng Phúc Nguyên là cô nữ sinh đỗ thủ khoa của Tổ hợp Khoa học xã hội. Thế nhưng, bất ngờ hơn, trước khi tham dự kì thi, Nguyên đã đậu 5 trường đại học quốc tế.

Tổng điểm Phúc Nguyên đạt được là 56,5/60 điểm, trong đó, ba môn bắt buộc Phúc Nguyên đạt Ngữ Văn 8,75 điểm, Toán 9,2 điểm và Tiếng Anh 9,8 điểm; tổ hợp ba môn tùy chọn khối khoa học xã hội cô bé đạt Lịch Sử 9,75 điểm, Địa Lý 9,25 điểm và Giáo dục công dân (GDCD) 9,75 điểm.

Với kết quả nhiều người mơ ước như vậy nhưng cô nữ sinh lớp 12D1 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vẫn khiêm tốn cho biết mình còn kém bạn thủ khoa kì thi Tốt nghiệp Tổ hợp khoa học tự nhiên 0,2 điểm nên cần cố gắng hơn nữa trong thời gian đến.

Phúc Nguyên chia sẻ rằng, đó là kết quả của một quá trình nỗ lực học tập. Nguyên tự nhận, ngoài việc đi học thêm môn Toán, các môn học còn lại, em tự tham khảo tài liệu để ôn tập thêm. Đặc biệt, Nguyên có sở thích với môn Lịch sử nên từ đầu năm học, em đã tự đọc hết cuốn sách.

Riêng với môn GDCD, Nguyên cho biết các câu hỏi trong đề thi đều có sự liên quan đến cuộc sống rất nhiều nên từ chính bản thân mình, bất kì thí sinh nào cũng có thể đạt được điểm cao.

Có lẽ cũng nhờ tính ham tìm tòi và niềm yêu thích với các môn xã hội mà Nguyên có thể đạt được kết quả cao như vậy. Bên cạnh đó, em cũng đã đạt được 7.5 IELTS và 1.470 SAT.

Thế nhưng bất ngờ hơn, Nguyên cho hay, từ trước khi tham gia kì thi Tốt nghiệp, em đã chủ động nộp đơn xét tuyển ở nhiều trường đại học trong và ngoài nước. Đến thời điểm hiện tại, em đã đậu 5 trường đại học quốc tế danh tiếng ở các nước như Úc, Trung Quốc.

Riêng tại Việt Nam, Nguyên đang cân nhắc thêm các nguyện vọng tại các trường Đại học Ngoại thương TPHCM và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Mặc dù chưa biết con mình có quyết định chọn trường nào nhưng ông Nguyễn Hồng Đức Thành – ba của Nguyên tự hào nói, thành tích đạt được của con là niềm vui lớn đối với gia đình, quý thầy cô và nhà trường. “Với bản tính kiên định, chắc chắn của con thì dù lựa chọn con đường nào, gia đình cũng sẽ ủng hộ” – ông Thành nói.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ về 2 thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Minh Trang |

Hai thủ khoa toàn quốc khối B00 và khối A1 đều là những thí sinh tham dự đợt 2 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

2 thủ khoa được những "thiên thần áo trắng" chắp cánh ước mơ thành bác sĩ

Thanh Chân - Hà Phương |

Thủ khoa khối B cả nước – Lê Thanh Vũ và Thủ khoa khối A cũng là Á khoa khối B – Trần Thanh Tĩnh đều cho biết bản thân được tiếp thêm động lực trở thành bác sĩ từ những "thiên thần áo trắng" trong tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở Đà Nẵng vừa qua.

Thủ khoa khối B cả nước 30/30 điểm: Không giải đề bằng "may mắn"

Thanh Chân - Hà Phương - Hữu Long |

Sau 12 năm học tập đầy nỗ lực, thủ khoa khối B của cả nước - Nguyễn Lê Vũ (học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn,Đà Nẵng) đã đạt được số điểm tối đa 30/30 trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) và không có câu nào Vũ giải đề bằng "may mắn".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bất ngờ về 2 thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Minh Trang |

Hai thủ khoa toàn quốc khối B00 và khối A1 đều là những thí sinh tham dự đợt 2 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

2 thủ khoa được những "thiên thần áo trắng" chắp cánh ước mơ thành bác sĩ

Thanh Chân - Hà Phương |

Thủ khoa khối B cả nước – Lê Thanh Vũ và Thủ khoa khối A cũng là Á khoa khối B – Trần Thanh Tĩnh đều cho biết bản thân được tiếp thêm động lực trở thành bác sĩ từ những "thiên thần áo trắng" trong tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở Đà Nẵng vừa qua.

Thủ khoa khối B cả nước 30/30 điểm: Không giải đề bằng "may mắn"

Thanh Chân - Hà Phương - Hữu Long |

Sau 12 năm học tập đầy nỗ lực, thủ khoa khối B của cả nước - Nguyễn Lê Vũ (học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn,Đà Nẵng) đã đạt được số điểm tối đa 30/30 trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) và không có câu nào Vũ giải đề bằng "may mắn".