Nữ thủ khoa đạt 7.5 IELTS ngay từ khi còn là sinh viên năm 2

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Lê Thị Hương Trà – Thủ khoa đầu ra Học viện Ngân Hàng đã đạt IELTS 7.5 ngay từ khi còn là sinh viên năm 2.

Thủ khoa đầu ra với số điểm 3.97/4.0

4 năm về trước, khi được thông báo đạt 25 điểm trong kì thi Đại học, Hương Trà đã không chần chừ đăng kí nguyện vọng 1 vào Học viện Ngân Hàng. Bản thân là người thích những con số và ngành kinh tế, thêm vào đó cũng được bố mẹ định hướng nên Trà đã quyết định "gửi gắm thanh xuân" vào ngôi trường này.

Là sinh viên của Học viện Ngân Hàng, Hương Trà theo học chương trình cử nhân chất lượng cao, ngành Kế toán - Kiểm toán. “Mình thích chương trình cử nhân chất lượng cao của trường vì được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, mô tả theo nhiều chương trình đào tạo trên thế giới. Ngoài ra, chương trình cũng có nhiều tiêu chuẩn khắt khe giúp mình trưởng thành hơn, học hỏi được nhiều điều hơn”, Hương Trà chia sẻ.

Kết thúc 4 năm làm sinh viên, Hương Trà cầm tấm bằng tốt nghiệp với số điểm gần như tuyệt đối: 3.97 điểm.

Hương Trà trở thành Thủ khoa Học viện Ngân Hàng với số điểm 3.97/4.0.

Để có được thành tích này, Hương Trà đã cố gắng hết sức ở tất cả các môn học. Với các môn có khối lượng kiến thức lớn như những môn chuyên ngành, Hương Trà dành nhiều thời gian để học, nghiên cứu và liên hệ thực tế. Trà cũng đọc thêm các tài liệu và sách chuyên ngành bên ngoài để có thể hiểu sâu hơn về môn học.

Ngoài ra, để cải thiện điểm số ở các môn “khó nhằn”, Hương Trà đã cố gắng làm tất cả các BTVN, thường xuyên xung phong phát biểu trên lớp,…

“Đối với mình, mình không đặt nặng điểm số, mà mục đích sau cùng của việc học là để tiếp thu được càng nhiều kiến thức càng tốt. Tuy nhiên song song với đó, mình cũng phải đáp ứng theo những qui định của nhà trường. Số điểm 3.97 mà mình đạt được là cả một quá trình dài nỗ lực chứ không phải trong chốc lát nên mình khá bất ngờ”, Hương Trà cho biết.

Ngoài việc trở thành thủ khoa đầu ra, Thu Trà cũng đã giành được nhiều giải thường, học bổng: Học bổng khuyến khích học tập, Học bổng của chương trình chất lượng cao, Học bổng của Thống đốc ngân hàng nhà nước, Học bổng ngành ngân hàng, cùng với nhóm 3 người đạt Giải nhì cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp sinh viên của trường, Giải 3 cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp sinh viên của Bộ GDĐT, Học bổng du học của các trường trên thế giới,…

Hương Trà đạt Giải 3 cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp sinh viên của Bộ GDĐT. Ảnh: NVCC

Đạt IELTS 7.5 ngay từ khi còn là sinh viên năm 2

Học trong chương trình chất lượng cao – chương trình đòi hỏi đầu ra sinh viên phải đạt Ielts 6.0, vậy nên Hương Trà luôn ý thức về tầm quan trọng của môn học này. “Tiếng Anh là môn học yêu thích của mình từ cấp 2 nên mình luôn thấy cảm thấy thích thú khi được học. Thêm vào đó, khi vào đại học, nắm bắt được yêu cầu của chương trình học nên mình càng thêm phần chú trọng đến tiếng Anh”, Trà nói.

Khoảng thời gian làm sinh viên, Trà luôn tận dụng tối đa khoảng thời gian trống để trau dồi thêm các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

Để có thể vừa có thêm kiến thức về kế toán, kiểm toán, vừa nâng cao trình độ tiếng Anh, Trà chọn cách đọc những sách chuyên ngành bằng tiếng Anh. Nữ thủ khoa cũng thường nghe nhạc, xem phim bằng tiếng Anh và ghi lại những từ mới vào giấy nhớ.

Nhờ sự chăm chỉ, Hương Trà đã đạt IELTS 7.5 ngay từ khi còn là sinh viên năm 2.

Nói về dự định sắp tới, Trà cho biết sẽ tiếp tục học Thạc sĩ trong nước, sau đó sẽ học Tiến sĩ tại Úc.

HOÀI ANH - TÔ THẾ
TIN LIÊN QUAN

"Đánh vật" với tiếng Anh, Thủ khoa Đại học Ngoại Thương bật mí

HÀ SƠN - HOÀI ANH |

Hiện nay, nhiều sinh viên vẫn còn đang loay hoay, "đánh vật" với môn tiếng Anh và coi đây là một nỗi ám ảnh. Đối với Nguyễn Thị Minh Hoà – thủ khoa đầu ra khoá 55 ĐH Ngoại Thương, thì để học tốt tiếng Anh, không chỉ dừng lại ở việc chăm chỉ mà còn cần thật sự yêu thích môn học này.

Thủ khoa Đại học Ngoại Thương hé lộ bí quyết tốt nghiệp điểm tuyệt đối

HOÀI ANH - HÀ SƠN |

Nguyễn Thị Minh Hoà – nữ sinh sinh năm 1998 đến từ Hải Phòng đã xuất sắc trở thành Thủ khoa đầu ra khoá 55 Đại học Ngoại Thương với số điểm tuyệt đối. Để có được thành tích này, trong suốt 4 năm sinh viên, Minh Hoà luôn cố gắng học tập ở tất cả các môn học và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá, các cuộc thi quốc tế.

Bí kíp “săn” học bổng du học hơn 1,3 tỉ đồng của nữ thủ khoa Đại học Huế

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Mới đây, Nguyễn Châu Bảo Nhi - thủ khoa ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã giành học bổng trị giá hơn 1,3 tỉ đồng của Liên minh châu Âu. Để có được thành tích này, Bảo Nhi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ lúc còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

"Đánh vật" với tiếng Anh, Thủ khoa Đại học Ngoại Thương bật mí

HÀ SƠN - HOÀI ANH |

Hiện nay, nhiều sinh viên vẫn còn đang loay hoay, "đánh vật" với môn tiếng Anh và coi đây là một nỗi ám ảnh. Đối với Nguyễn Thị Minh Hoà – thủ khoa đầu ra khoá 55 ĐH Ngoại Thương, thì để học tốt tiếng Anh, không chỉ dừng lại ở việc chăm chỉ mà còn cần thật sự yêu thích môn học này.

Thủ khoa Đại học Ngoại Thương hé lộ bí quyết tốt nghiệp điểm tuyệt đối

HOÀI ANH - HÀ SƠN |

Nguyễn Thị Minh Hoà – nữ sinh sinh năm 1998 đến từ Hải Phòng đã xuất sắc trở thành Thủ khoa đầu ra khoá 55 Đại học Ngoại Thương với số điểm tuyệt đối. Để có được thành tích này, trong suốt 4 năm sinh viên, Minh Hoà luôn cố gắng học tập ở tất cả các môn học và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá, các cuộc thi quốc tế.

Bí kíp “săn” học bổng du học hơn 1,3 tỉ đồng của nữ thủ khoa Đại học Huế

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Mới đây, Nguyễn Châu Bảo Nhi - thủ khoa ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã giành học bổng trị giá hơn 1,3 tỉ đồng của Liên minh châu Âu. Để có được thành tích này, Bảo Nhi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ lúc còn đang ngồi trên ghế nhà trường.