Nữ sinh Việt cùng lúc giành học bổng của 3 trường danh giá ở Mỹ

Bích Hà |

Những ngày qua, niềm vui liên tiếp đến với Nguyễn Ngọc Hà và gia đình khi cùng lúc 3 trường đại học danh giá ở Mỹ gửi thư chúc mừng, đồng ý cấp học bổng cho nữ sinh này.

Nguyễn Ngọc Hà (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) được biết đến là nữ sinh đầu tiên của Hà Nội đạt điểm tuyệt đối 9.0 cho phần thi 2 kỹ năng nghe và nói, kỳ thi lấy chứng chỉ IELTS vào năm 2019.

Một trong những điểm yếu của học sinh Việt Nam khi học tiếng Anh là kỹ năng nghe và nói. Phần thi nghe-nói của chứng chỉ IELTS luôn là một thách thức với các học viên. Chính vì vậy, rất nhiều người đã “ngả mũ” ngưỡng mộ khi Nguyễn Ngọc Hà đạt được điểm tuyệt đối ở phần thi kỹ năng này, dù không phải là người bản xứ.

 
Nữ sinh từng gây chú ý khi giành được điểm tuyệt đối phần thi nghe nói  IELST vừa giành được  học bổng du học của  trường đại học ở Mỹ.

Bảng thành tích của nữ sinh Hà thành tiếp tục dày thêm khi mới đây cô giành được học bổng của 3 trường đại học nằm trong top 30 trường tốt nhất ở Mỹ.

Đó là Drexel (top 30 trường kinh doanh tốt nhất Mỹ), Lawrence (một trong những trường đại học theo hệ thống giáo dục khai phóng hàng đầu Hoa Kỳ) và Uni of Rocherster (một trong những trường nghiên cứu hàng đầu của nước Mỹ). Cả 3  học bổng đều có trị giá trên 5 tỉ đồng.

Đáng ngưỡng mộ hơn, Nguyễn Ngọc Hà còn nhận được thư khen của các nhà tuyển sinh về trao học bổng lãnh đạo trẻ.

Trong thư, Ban tuyển sinh của Uni of Rocherste đánh giá, Hà là một minh chứng cho sự thành công trong học tập dựa trên sự chăm chỉ, nỗ lực của bản thân, cũng như việc biết tận dụng những giá trị, tài năng để lan tỏa những thông điệp ý nghĩa cho cộng đồng.

“Chúng tôi cảm nhận bạn sẽ là một nhân tố xuất sắc trong trường của chúng tôi”- nhà tuyển sinh của Đại học Rocherste đánh giá.

Chia sẻ với Lao Động, nữ sinh này cho biết rất bất ngờ và hạnh phúc khi cùng lúc nhận được thư khen và học bổng của 3 trường ở Mỹ. Mỗi trường đều có một thế mạnh riêng, nhưng Hà sẽ chọn học ngành Khoa học Chính trị của Uni of Rocherster, sau đó học thêm ngành luật để có thể trở thành một nữ luật sư trong tương lai.

Để rèn luyện thêm kỹ năng sử dụng tiếng Anh, hiện tại ngoài việc ở học trường phổ thông, Hà dành thời gian học xem video, đọc báo, đọc sách, nghe nhạc bằng tiếng Anh…

Nguyễn Ngọc Hà cũng vừa gây sốt trên mạng xã hội khi tham dự chương trình tranh biện bằng tiếng Anh dành cho học sinh THPT trên toàn quốc. Nguồn clip: VTV.

Trước đó, Nguyễn Ngọc Hà được biết đến là người sở hữu bảng thành tích đáng nể, với rất nhiều giải thưởng. Nữ sinh đoạt giải vô địch tranh biện Hà Nội mở rộng 2019 bằng tiếng Anh, Huy chương bạc kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường Trung học phổ thông chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ năm 2019; Giải ba môn tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 2019, giành được học bổng  chương trình liên kết Đại học Harvard và Việt Nam hè 2019, từng được chọn đón và tặng hoa cho Nhật Hoàng và phu nhân sang thăm Việt Nam.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh Hà Nội đạt điểm tuyệt đối phần thi nghe - nói IELTS

Bích Hà |

Nguyễn Ngọc Hà (học sinh lớp 12 Chuyên Anh Trường trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội) đã gây "sốt" khi vượt qua kỳ thi IELTS với số điểm đáng mơ ước là 8.5. Đặc biệt, Hà còn đạt điểm tuyệt đối 9.0 cho phần thi 2 kỹ năng nghe và nói.

Nam sinh thủ đô lần đầu đạt điểm tuyệt đối thực hành Kỳ thi Olympic

HUYÊN NGUYỄN |

Trần Bá Tân (học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam) là thí sinh đầu tiên của Việt Nam đạt điểm tuyệt đối phần thi thực hành tại Kỳ Olympic Hóa học quốc tế.

Nữ sinh đạt 10 điểm môn Sử ước mơ trở thành phóng viên

Hữu Long |

Nữ sinh Nguyễn Thị Kim Hồng (lớp 12A9, trường THPT Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) là thí sinh đạt thủ khoa Khối C của tỉnh Đắk Lắk và cũng là thí sinh đạt điểm tối đa môn Lịch sử của tỉnh nhà. Hồng mơ ước trở thành một nữ phóng viên trong tương lai.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Nữ sinh Hà Nội đạt điểm tuyệt đối phần thi nghe - nói IELTS

Bích Hà |

Nguyễn Ngọc Hà (học sinh lớp 12 Chuyên Anh Trường trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội) đã gây "sốt" khi vượt qua kỳ thi IELTS với số điểm đáng mơ ước là 8.5. Đặc biệt, Hà còn đạt điểm tuyệt đối 9.0 cho phần thi 2 kỹ năng nghe và nói.

Nam sinh thủ đô lần đầu đạt điểm tuyệt đối thực hành Kỳ thi Olympic

HUYÊN NGUYỄN |

Trần Bá Tân (học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam) là thí sinh đầu tiên của Việt Nam đạt điểm tuyệt đối phần thi thực hành tại Kỳ Olympic Hóa học quốc tế.

Nữ sinh đạt 10 điểm môn Sử ước mơ trở thành phóng viên

Hữu Long |

Nữ sinh Nguyễn Thị Kim Hồng (lớp 12A9, trường THPT Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) là thí sinh đạt thủ khoa Khối C của tỉnh Đắk Lắk và cũng là thí sinh đạt điểm tối đa môn Lịch sử của tỉnh nhà. Hồng mơ ước trở thành một nữ phóng viên trong tương lai.