Nữ sinh khoác lễ phục tốt nghiệp cho cha trải lòng về dự định tương lai

Phong Linh |

Cần Thơ - Gần đây, clip về cô gái khoác lễ phục tốt nghiệp đại học cho người cha làm nghề thợ hồ tạo sự chú ý và lan tỏa trên mạng xã hội. Chia sẻ với Báo Lao Động, cô gái trải lòng về dự định tương lai mình...

Nhân vật đang được nhắc đến trong câu chuyện khoác lễ phục cho người cha thợ hồ gây sốt trong thời gian gần đây là bạn Lê Thị Kim Thy (sinh năm 2000, Vĩnh Long). Thy là tân cử nhân ngành Kinh tế học thuộc khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ.

Ngẫu nhiên, trong buổi lễ tốt nghiệp, gia đình Thy quay video clip lưu giữ khoảnh khắc Thy khoác lễ phục cho người cha của mình. Bất ngờ, đoạn video clip gây chú ý lớn trong cộng đồng mạng. Bản thân Thy và gia đình rất vui và tự hào nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng.

Hình ảnh Kim Thy khoác lễ phục cho cha bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội (Ảnh: NVCC)
Hình ảnh Kim Thy khoác áo tốt nghiệp cho cha bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội. Ảnh: NVCC

Thy chia sẻ, ban đầu rất bất ngờ vì nhận được nhiều sự chúc mừng cũng như là chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời đó của gia đình. Đặc biệt là vô cùng xúc động vì những chia sẻ của mọi người ở phần bình luận. "Mọi người chia sẻ khiến mình và gia đình vui và tự hào, nhưng cũng có phần lo lắng vì sự "nổi tiếng bất đắc dĩ" quá nhanh. Mình cảm thấy càng thêm có trách nhiệm hơn trong tương lai", Thy chia sẻ.

Trò chuyện với Lao Động, Thy thông tin thêm: Gia đình Thy có 5 người, ba, mẹ và 3 chị em gái. Ba Thy hiện là thợ hồ còn mẹ là công nhân may. Tuy nhiên, dù khó khăn, vất vả, nhưng cha và mẹ Thy đều cố gắng nuôi 3 chị em ăn học. Chị gái của Thy sau khi học xong THPT thì đi làm phụ giúp gia đình, còn em út mới học lớp 6. Do đó, hiện tại Thy là người con được theo học tới nơi tới chốn nhất, và cũng là niềm hy vọng của cả gia đình.

Trong suốt thời gian học đại học, cha mẹ luôn đồng hành cùng Thy, tạo điều kiện tốt nhất để Thy có thể học tập. Tuy nhiên, với mong muốn giảm tải áp lực kinh tế cho gia đình, Thy làm thêm nhiều công việc như bán hàng, phụ quán ăn... Đặc biệt, Thy cố gắng giành học bổng để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt.

Chia sẻ về lý do quyết định khoác lễ phục cử nhân cho cha, Kim Thy bồi hồi: “Cha mình năm nay 50 tuổi rồi. Cha làm thợ hồ, còn mẹ là công nhân. Làm việc lao động chân tay, vất vả sớm hôm để có tiền nuôi 3 chị em, nhưng cha mẹ luôn nỗ lực để chúng mình được ăn học đầy đủ như bao bạn bè".

Hiện tại, cha Thy cũng có vấn đề về sức khoẻ, tuy nhiên ông luôn cố gắng lo cho con ăn học tới nơi tới chốn (Ảnh: NVCC)
Hiện tại, cha Thy cũng có vấn đề về sức khỏe, tuy nhiên ông luôn cố gắng lo cho con ăn học tới nơi tới chốn. Ảnh: NVCC

"Tốt nghiệp ngành Kinh tế học, dự định ban đầu của mình là sẽ ứng tuyển vào làm ngân hàng, nhưng nếu có công việc nào tốt và mình có khả năng làm được thì mình cũng không ngại thử sức", Thy cho biết thêm.

Trải lòng về mong muốn trong tương lai, Thy hy vọng sau khi có việc làm, có công việc ổn định sẽ phụ giúp gia đình về mặt kinh tế, đồng thời sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho ba mẹ. Đặc biệt, Thy cũng mong sớm kiếm được việc làm để có tiền trang trải cho phí chữa bệnh cho cha. "Cha Thy đang bị lao phổi do làm việc quá sức. Hiện tại, cha Thy cũng đang uống thuốc trị để giảm bớt cơn đau", Thy chia sẻ. 

Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Chiêm ngưỡng 17 bộ trang phục ấn tượng được sinh viên tái chế từ rác thải

PHONG LINH |

Cần Thơ - 17 đội thi với 17 bộ trang phục được tái chế từ các vật liệu đã qua sử dụng như giấy, túi nhựa, lá cây, vải,… vừa gợi nhớ đến các địa danh vùng ĐBSCL, vừa mang tính thời trang cao. Tất cả hướng về cùng một thông điệp kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường.

Bộ GDĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2022

Tường Vân |

Theo thông báo chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra hai ngày 7 và 8.7.

Phân vùng hạn chế xe máy tại Cần Thơ: Xem xét đến phương án trợ giá xe buýt

PHONG LINH - HỒ THẢO |

Cần Thơ - Sở Giao thông Vận tải đang xem xét phương án trợ giá vé xe buýt theo lộ trình tăng phương tiện giao thông công cộng, góp phần giải quyết bài toán ùn tắc giao thông do phương tiện cá nhân như hiện nay.

Cần Thơ: Nhếch nhác cảnh nhà chờ xe buýt biến thành nhà chờ... xe rác

HỒ THẢO - PHONG LINH |

Rác thải chồng chất, bốc mùi hôi thối, là hình ảnh nhiều nhà chờ, trạm dừng xe buýt ở trung tâm TP Cần Thơ. Không chỉ gây nhếch nhác cho mỹ quan đô thì mà còn là cực hình mà người dân phải chịu mỗi khi ngồi đón xe buýt.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Chiêm ngưỡng 17 bộ trang phục ấn tượng được sinh viên tái chế từ rác thải

PHONG LINH |

Cần Thơ - 17 đội thi với 17 bộ trang phục được tái chế từ các vật liệu đã qua sử dụng như giấy, túi nhựa, lá cây, vải,… vừa gợi nhớ đến các địa danh vùng ĐBSCL, vừa mang tính thời trang cao. Tất cả hướng về cùng một thông điệp kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường.

Bộ GDĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2022

Tường Vân |

Theo thông báo chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra hai ngày 7 và 8.7.

Phân vùng hạn chế xe máy tại Cần Thơ: Xem xét đến phương án trợ giá xe buýt

PHONG LINH - HỒ THẢO |

Cần Thơ - Sở Giao thông Vận tải đang xem xét phương án trợ giá vé xe buýt theo lộ trình tăng phương tiện giao thông công cộng, góp phần giải quyết bài toán ùn tắc giao thông do phương tiện cá nhân như hiện nay.

Cần Thơ: Nhếch nhác cảnh nhà chờ xe buýt biến thành nhà chờ... xe rác

HỒ THẢO - PHONG LINH |

Rác thải chồng chất, bốc mùi hôi thối, là hình ảnh nhiều nhà chờ, trạm dừng xe buýt ở trung tâm TP Cần Thơ. Không chỉ gây nhếch nhác cho mỹ quan đô thì mà còn là cực hình mà người dân phải chịu mỗi khi ngồi đón xe buýt.