Nữ sinh HCV Olympic Vật lý: 3 tuổi biết chữ, có khả năng ghi nhớ đặc biệt

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Nữ sinh duy nhất của đoàn Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế Nguyễn Khánh Linh đã mang về tấm huy chương vàng trong kỳ thi, đồng thời ẵm luôn danh hiệu "Nữ sinh xuất sắc nhất trong kỳ thi".

Giữa một “rừng” cờ, hoa chúc mừng đoàn Olympic Vật lý quốc tế 2019 trong ngày trở về, nữ sinh Khánh Linh tuy thân hình bé nhỏ nhưng vẫn nổi bật với nụ cười rạng rỡ cùng gương mặt thông minh. Trước đó từ sáng sớm, gia đình, bạn bè, thầy cô của Khánh Linh đã có mặt tại Sân bay Nội bài chờ đón em trong ngày trở về đầy vinh quang.

Đông đảo thầy cô trường chuyên Lam Sơn đã có mặt tại Sân bay Nội Bài để đón cô học trò nhỏ. Ảnh: Nguyễn Hà
Đông đảo thầy cô trường chuyên Lam Sơn đã có mặt tại Sân bay Nội Bài để đón cô học trò nhỏ. Ảnh: Nguyễn Hà

3 tuổi đã thuộc mặt chữ

Chia sẻ với phóng viên trước giờ đón con gái trở về, bà Chu Thị Hồng Hạnh (mẹ nữ sinh Nguyễn Khánh Linh) cho biết, việc con gái giành huy chương không nằm ngoài dự đoán của gia đình, thầy cô vì trong suốt quá trình học tập, Khánh Linh luôn được đánh giá cao. Duy có ngày thi thực hành Khánh Linh có vấn đề về sức khỏe nên bài làm không được tốt lắm.

Tuy nhiên, khi biết được kết quả thi của con, niềm vui như vỡ òa, đặc biệt là Khánh Linh không chỉ giành huy chương vàng mà còn đạt danh hiệu nữ sinh xuất sắc nhất.

Bà Chu Thị Hồng Hạnh vui mừng trước thành tích của con gái. Ảnh: Nguyễn Hà
Bà Chu Thị Hồng Hạnh vui mừng trước thành tích của con gái. Ảnh: Nguyễn Hà

“Vật lý là môn học truyền thống của gia đình, từ ông ngoại là giáo viên dạy Vật lý, bác từng đạt giải Quốc gia đến anh trai cũng học chuyên Lý. Hồi đầu gia đình cũng hướng con thi chuyên Anh nhưng vì niềm đam mê, con đã quyết định theo môn Lý”.

Nói về cô con gái nhỏ, bà Hạnh cho biết, Khánh Linh là một cô bé ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, năng động và hài hước, “đến nỗi các bạn học phổ thông cũng nhận xét rằng Linh chỉ cần thở cũng khiến các bạn cười”.

Không thuộc tuýp “lăn ra để học”, bà Hạnh cho hay ngoài việc học Khánh Linh rất thích đọc truyện kinh điển, sách Lịch sử và thích chơi đàn, tham gia các câu lạc bộ Tiếng Anh, làm MC, đi từ thiện để lấy lại sự cân bằng trong học tập.

Khánh Linh vừa đạt huy chương Vàng, vừa đạt danh hiệu nữ sinh xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Hà
Khánh Linh vừa đạt huy chương Vàng, vừa đạt danh hiệu nữ sinh xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Hà

Cũng theo bà Hạnh, trước đây, gia đình chị có mở cửa hàng bán sách, cứ sau những giờ học chính khóa, học các môn năng khiếu, Linh lại về cửa hàng tìm sách để đọc. Chính cửa hàng sách đã giúp Linh có niềm đam mê đọc và đến giờ cứ lúc rảnh Linh lại lấy sách ra đọc.

Cũng trong ấn tượng của người mẹ này, ngay từ nhỏ con gái bà đã có khả năng ăn nói rất lưu loát và ghi nhớ đặc biệt. 3 tuổi con đã thuộc mặt chữ. Đến khi vào lớp 1, Linh hay học cùng anh trai. Anh đọc từ nào em nhớ ngay từ đấy, thậm chí còn nhớ hơn cả anh.

"Linh có tư duy rất tốt. Hồi nhỏ, chúng tôi hay nhắc con tại sao về nhà không chịu học bài, không thấy con giở sách vở ra học bao giờ. Lúc đó con gái nói rằng: "Trên lớp con đã thuộc hết rồi", tức là con đã nhớ và thuộc bài ngay tại lớp. Chỉ khi lên cấp 3, rồi vào đội tuyển, con mới phải học nhiều hơn"-  bà Hạnh chia sẻ.

Thích học tùy hứng, không bao giờ lên thời gian biểu

Dù đạt được thành tích rất cao trong kỳ thi, nhưng Khánh Linh cho biết em thuộc tuýp học sinh thích học tùy hứng, không bao giờ lên thời gian biểu. “Có khi em sẽ học Vật lý cả ngày nếu tìm được vấn đề em thích, nhưng những ngày mệt mỏi em có thể đọc truyện và xem phim cả ngày”.

Thích Vật lý và nhận ra năng khiếu của mình từ năm lớp 8, đến năm lớp 10 thì niềm đam mê đó càng trở nên lớn hơn khi Khánh Linh đỗ vào trường chuyên Lam Sơn, được học những vấn đề chuyên sâu về Vật lý. “Em thích cách Vật lý giải thích những hiện tượng tự nhiên bằng các phương trình thuần túy toán học. Em đam mê và luôn cảm thấy tò mò với môn học này.

Niềm vui của nữ sinh trong ngày trở về. Ảnh: Nguyễn Hà
Niềm vui của nữ sinh trong ngày trở về. Ảnh: Nguyễn Hà

Trước kỳ thi, cả đội tuyển của Việt Nam được ôn luyện bởi các giáo sư hàng đầu về Vật lý trong 1 tháng nên Khánh Linh cho biết khá tự tin để bước vào kỳ thi, kể cả lý thuyết cũng như thực hành. Em cùng cả đội đã được luyện đề của tất cả những năm trước nên không cảm thấy khó khăn. Thậm chí Linh còn hài hước cho biết trước ngày thi em cùng các bạn vẫn đi chơi đến 11h đêm mới về rồi ngủ luôn, sáng dậy đi thi.

Sau những thành công trong kỳ thi, Khánh Linh cho biết mong muốn của mình là được đi du học ở Mỹ, vào trường MIT. Linh cũng đã hoàn thành những chứng chỉ chuẩn hóa, chứng chỉ Tiếng Anh, sẵn sàng thực hiện tiếp những ước mơ lớn của cuộc đời.

Thành tích học tập của Khánh Linh vô cùng đáng nể: Lớp 5, đoạt 7 giải học sinh giỏi cấp thành phố, tỉnh ở 3 môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Đến năm học lớp 8, Linh được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Toán, Vật lý, tiếng Anh. Năm lớp 9, Linh mới quyết định chọn học chuyên Vật lý và trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Vật lý của trường THPT Chuyên Lam Sơn. Lớp 11 Linh giành giải Nhì Quốc gia môn Vật lý và được chọn vào đội tuyển dự thi quốc tế; lớp 12 Linh giành giải Nhất Quốc gia môn Vật lý và Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 20.

Nguyễn Hà - Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Tự hào đón đoàn học sinh Việt Nam thi Olympic Vật lý chiến thắng trở về

Đặng Chung - Nguyễn Hà |

Sáng 16.7, đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2019 đã trở về Hà Nội trong sự chào đón nhiệt tình của thầy cô, người thân và bạn bè.

7 học sinh Việt Nam đoạt huy chương Olympic Vật lý châu Á

Anh Nhàn |

8 học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm nay đều có giải trong đó, có hai huy chương bạc, năm huy chương đồng và một bằng khen.

Bật mí về chàng trai giành HCV Olympic Vật lý: Biết cộng trừ, nhân chia từ năm 3 tuổi

Nguyễn Hà |

Xuất sắc giành Huy chương Vàng Vật lý tại kì thi Olympic Quốc tế, nhưng Nguyễn Ngọc Long, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, còn được biết tới là chàng trai đa tài, hay giúp đỡ việc nhà. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tự hào đón đoàn học sinh Việt Nam thi Olympic Vật lý chiến thắng trở về

Đặng Chung - Nguyễn Hà |

Sáng 16.7, đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2019 đã trở về Hà Nội trong sự chào đón nhiệt tình của thầy cô, người thân và bạn bè.

7 học sinh Việt Nam đoạt huy chương Olympic Vật lý châu Á

Anh Nhàn |

8 học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm nay đều có giải trong đó, có hai huy chương bạc, năm huy chương đồng và một bằng khen.

Bật mí về chàng trai giành HCV Olympic Vật lý: Biết cộng trừ, nhân chia từ năm 3 tuổi

Nguyễn Hà |

Xuất sắc giành Huy chương Vàng Vật lý tại kì thi Olympic Quốc tế, nhưng Nguyễn Ngọc Long, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, còn được biết tới là chàng trai đa tài, hay giúp đỡ việc nhà.