Nữ sinh đầu tiên lọt vào trận chung kết năm Olympia năm thứ 20

NH |

Nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) đã xuất sắc mang cầu truyền hình đầu tiên về cho ngôi trường của mình, sau khi giành nguyệt quế ở trận thi Quý 1, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20.

4 nhà leo núi góp mặt trong trận thi Quý 1 là Nguyễn Xuân Huy (THPT Thăng Long, Hà Nội), Trần Minh Triết (THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận), Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình), Bùi Toàn Thắng (THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng).

Ở phần thi Khởi động, do hơi vội vàng và không đọc kỹ câu hỏi nên Thu Hằng chỉ giành được 50 điểm và xếp vị trí thứ 2 sau bạn chơi Minh Triết. Trong khi đó, Xuân Huy và Toàn Thắng cùng được 40 điểm.

Đến phần thi Vượt chướng ngại vật, mặc dù Xuân Huy là người đưa ra đáp án “Sát Thát" cho ô từ khoá, tuy nhiên kết thúc phần thi này, Minh Triết vẫn là người có số điểm cao nhất với điểm số là 90, Xuân Huy và Thu Hằng cùng có 80 điểm, Toàn Thắng có số điểm 40 điểm.

4 nhà leo núi trong trận thi Quý 1, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia
4 nhà leo núi trong trận thi Quý 1, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.

Bước sang phần thi Tăng tốc, nữ sinh đến từ Ninh Bình Thu Hằng chỉ trả lời được 2/4 câu hỏi, qua đó tụt xuống vị trí thứ ba với 130 điểm, trong khi đó người đứng ở vị trí đầu vẫn là Minh Triết với 190 điểm, Xuân Huy thứ hai với 150 điểm và Toàn Thắng 100 điểm.

Bước vào phần thi Về đích, Xuân Huy là thí sinh đầu tiên, qua 3 câu hỏi Huy có số điểm 170. Vào phần thi của Minh Triết, Thu Hằng đã giành được 20 điểm từ bạn chơi Minh Triết, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 với 150 điểm - cùng kém Minh Triết và Xuân Huy lúc này có 170 điểm.

Ở lượt thi của mình, Thu Hằng lựa chọn gói câu hỏi 10 điểm, 10 điểm, 20 điểm. Trả lời đúng được 2 trên 3 câu hỏi trong gói và giành thêm được 20 điểm, Thu Hằng đã san bằng cách biệt với các bạn chơi khi cả 3 cùng có 170 điểm.

Đến phần thi Về đích của Toàn Thắng, tận dụng việc bạn chơi trả lời sai ở câu hỏi đầu tiên, Thu Hằng giành được 20 điểm và tạm vươn lên dẫn đầu. Căng thẳng đến câu cuối cùng khi Thu Hằng tiếp tục giành quyền trả lời sau khi Toàn Thắng trả lời sai câu hỏi của mình, tuy nhiên nữ sinh trả lời sai và bị trừ 15 điểm. Tuy nhiên chung cuộc nữ sinh đến từ Ninh Bình vẫn cao hơn Minh Triết và Xuân Huy đúng 5 điểm, qua đó giành vòng nguyệt quế của chương trình, đồng thời mang cầu truyền hình về cho ngôi trường thân yêu của mình.

a
Nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) đã xuất sắc mang cầu truyền hình đầu tiên về cho ngôi trường của mình. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.

Với kết quả này, sau 8 năm đã có một thí sinh nữ lọt vào trận chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia. Trước đó, tại trận chung kết năm thứ 11 là sự góp mặt của Phạm Thị Ngọc Oanh.

NH
TIN LIÊN QUAN

Mở màn sân khấu mới, nam sinh Toàn Thắng giành nguyệt quế Olympia ấn tượng

NH |

Vòng nguyệt quế của cuộc thi Tuần 1, tháng 3, quý 1 Đường lên đỉnh Olympia đã thuộc về nam sinh Bùi Toàn Thắng (Chuyên Trần Phú - Hải Phòng).

Đạt 350 điểm, nữ sinh Ninh Bình có điểm số cao nhất lịch sử 20 năm Olympia

NH |

Với 350 điểm ở cuộc thi tuần, nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) trở thành thí sinh nữ nắm giữ điểm số cao nhất tại Đường lên đỉnh Olympia trong lịch sử 20 năm qua.

Nhờ câu hỏi phụ, nam sinh lội ngược dòng giành nguyệt quế Olympia

NH |

Cuộc thi Tháng 1, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 diễn ra đầy kịch tính. Phải nhờ đến câu hỏi phụ cuối cùng, chiến thắng mới được phân định thuộc về nam sinh Nguyễn Xuân Huy đến từ Hà Nội.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mở màn sân khấu mới, nam sinh Toàn Thắng giành nguyệt quế Olympia ấn tượng

NH |

Vòng nguyệt quế của cuộc thi Tuần 1, tháng 3, quý 1 Đường lên đỉnh Olympia đã thuộc về nam sinh Bùi Toàn Thắng (Chuyên Trần Phú - Hải Phòng).

Đạt 350 điểm, nữ sinh Ninh Bình có điểm số cao nhất lịch sử 20 năm Olympia

NH |

Với 350 điểm ở cuộc thi tuần, nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) trở thành thí sinh nữ nắm giữ điểm số cao nhất tại Đường lên đỉnh Olympia trong lịch sử 20 năm qua.

Nhờ câu hỏi phụ, nam sinh lội ngược dòng giành nguyệt quế Olympia

NH |

Cuộc thi Tháng 1, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 diễn ra đầy kịch tính. Phải nhờ đến câu hỏi phụ cuối cùng, chiến thắng mới được phân định thuộc về nam sinh Nguyễn Xuân Huy đến từ Hà Nội.