Nữ sinh 17 tuổi hé lộ bí kíp đạt 8.5 IELTS ngay từ lần thi đầu tiên

HOÀI ANH |

Phan Ngọc Tuệ Nguyên - học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT Quốc học Huế đã đạt 8.5 overall (kỹ năng nghe đạt 9.0, kỹ năng nói và đọc đạt 8.5, kỹ năng viết đạt 7.0) ngay từ lần đầu thi IELTS.

Tò mò về "thứ tiếng lạ" từ hồi mẫu giáo 

Lần đầu Tuệ Nguyên được nghe tiếng Anh là vào năm học mẫu giáo. Cô bé Tuệ Nguyên khi đó tò mò không biết những du khách đến trường mình đang nói ngôn ngữ gì mà lạ đến vậy. Sau đó, nhờ sự hướng dẫn từ người dì thân thiết - là một cô giáo dạy tiếng Anh và sự ủng hộ từ gia đình, Tuệ Nguyên bắt đầu được tiếp xúc nhiều hơn với ngôn ngữ này.

Bản thân là người thích hát, nên những ngày đầu "làm bạn" với tiếng Anh, Tuệ Nguyên nghe đi nghe lại những bài hát ngắn có giai điệu vui tươi. Dần dần, Tuệ Nguyên học tiếng Anh thông qua các chương trình nước ngoài, và sách, truyện bằng tiếng Anh.

 
Tuệ Nguyên đạt được nhiều thành tích trong các cuộc thi tiếng Anh. Ảnh: NVCC

Tuệ Nguyên từng đạt Huy chương vàng Olympic tiếng anh trên mạng khi còn học cấp 1. Lên cấp 2, nữ sinh sinh năm 2004 tham gia nhiều cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh và từng đạt giải nhì cuộc thi cấp tỉnh vào năm lớp 9. 2 năm sau đó, Tuệ Nguyên tiếp tục đạt giải nhì cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp quốc gia. Và mới đây nhất, nữ sinh đã đạt giải nhất cuộc thi tiếng Anh cấp tỉnh.

"Tiếng Anh luôn khiến mình cảm thấy tò mò và thú vị. Vậy nên dù đã gặt hái được một số thành tích nhất định nhưng mỗi ngày mình vẫn đều cố gắng học thêm một chút để các kỹ năng ngày càng hoàn thiện hơn", Tuệ Nguyên chia sẻ.

Bí kíp ôn luyện 4 kỹ năng 

Tuệ Nguyên chia sẻ bí kíp ôn luyện 2 kỹ năng mà em đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS. Video: Hoài Anh

Tháng 7.2021, Tuệ Nguyên nhận được kết quả thi IELTS. Trong đó, kỹ năng Nghe: 9.0, Nói: 8.5, Đọc: 8.5, Viết 7.0.

Theo Tuệ Nguyên, một trong những điều quan trọng nhất trước khi bắt tay vào ôn luyện IELTS là phải biết mục tiêu của mình là gì và hiện tại mình đang ở mức nào để có một lộ trình cụ thể. Vì đã được tiếp xúc với 2 kỹ năng đọc và nghe từ khi học cấp 2, nên Tuệ Nguyên đặc biệt chú trọng ôn luyện hơn về 2 kỹ năng còn lại là nói và viết.

Về kỹ năng nghe - kỹ năng mà Tuệ Nguyên cảm thấy tự tin nhất, nữ sinh cho biết tốc độ nói trong bài thi IELTS rất rõ, chậm rãi nên chỉ cần tập trung là có thể hoàn thành bài nghe một cách dễ dàng. Thế nhưng, để luyện được sự tập trung là điều không hề dễ. Bởi vậy, Tuệ Nguyên thường dành khoảng 30 phút mỗi ngày, ngồi trong không gian yên tĩnh, "ngắt kết nối" với mọi thứ xung quanh để luyện kỹ năng này.

"Trong IELTS, bài nghe chỉ được nghe duy nhất một lần, bởi vậy mình luôn tập trung cao độ để nắm bắt những từ khóa trong câu để không bị bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào", Tuệ Nguyên nói.

Còn về kỹ năng đọc, Tuệ Nguyên thường ôn luyện bằng cách đọc thật nhiều bài báo nước ngoài trên các trang: Vox, The New York Times, The Guardian,... Ngoài ra, để không bị thiếu thời gian làm bài, Tuệ Nguyên thường luyện tập bằng cách bấm giờ cho từng phần của bài đọc. Cụ thể, nữ sinh dành cố định 15 phút cho phần 1, 20 phút cho phần 2 và đối với phần khó nhất, Tuệ Nguyên dành ra 25 phút. Thời gian còn lại, Tuệ Nguyên dùng để soát lại câu trả lời một lần cuối.

Đối với kỹ năng viết - kỹ năng mà Tuệ Nguyên cho là khó nhất, Tuệ Nguyên thường ôn luyện bằng cách viết bài và nhờ thầy cô, các anh chị giỏi hơn sửa bài giúp. Từ đó, nữ sinh rút ra những kinh nghiệm cho bản thân trong những bài viết tiếp theo.

Cuối cùng, với kỹ năng nói, Tuệ Nguyên giữ vững tâm trí khi bước vào phòng thi bằng cách coi giám khảo như những người bạn và phòng thi như một quán cà phê. Nhờ tâm lý đó, Tuệ Nguyên có thể dễ dàng nói chuyện, trao đổi mà không vấp, không run.

"Việc luyện nói là cả một quá trình dài. Mình thường nói chuyện với những người bạn thân của mình bằng tiếng Anh, khi đó 2 đứa sẽ cùng phát hiện ra lỗi sai của nhau, cùng nhau sửa và thay đổi từng ngày", Tuệ Nguyên chia sẻ.

Cô Đinh Thị Cẩm Lai - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT Quốc học Huế cho biết, dù phải dành nhiều thời gian ôn thi học sinh giỏi tiếng Anh, nhưng Tuệ Nguyên vẫn luôn học tốt tất cả các môn còn lại. Ngoài ra, nữ sinh cũng thường tranh thủ thời gian rảnh để tham gia các hoạt động của trường, của lớp. Tuệ Nguyên cũng luôn nhận được sự yêu quý của thầy cô và bạn bè nhờ tính cách hòa nhã, dễ gần. 

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

"Vạch" 9 lỗ hổng bảo mật, nữ thủ khoa nhận 10.000 USD từ tập đoàn Mỹ

HOÀI ANH - CÁT TƯỜNG |

Lê Mỹ Quỳnh - thủ khoa đầu ra Học viện Kỹ thuật Mật mã năm 2021 - là người từng tìm ra 9 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong các sản phẩm được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam của tập đoàn Oracle (Mỹ), kịp thời ngăn chặn nguy cơ tấn công bảo mật từ hacker.

Thủ khoa Đại học Luật Hà Nội sở hữu bảng thành tích "đáng nể", IELTS 8.0

CÁT TƯỜNG - HOÀI ANH |

Nguyễn Thu Trang - Thủ khoa đầu ra Đại học Luật Hà Nội không chỉ gây ấn tượng với bảng điểm mà bởi sự năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội trong suốt 4 năm ngồi trên ghế giảng đường.

Nữ sinh 15 tuổi làm MC của Đài truyền hình, đạt IELTS 8.0

HOÀI ANH |

Trần Ngọc Vân Trang – học sinh lớp 10C5, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh, Nghệ An) sở hữu IELTS 8.0 ngay từ lần thi đầu tiên. Ngoài ra, em còn là cộng tác viên của Đài truyền hình Nghệ An với vai trò là người dẫn chương trình trong suốt 5 năm qua.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

"Vạch" 9 lỗ hổng bảo mật, nữ thủ khoa nhận 10.000 USD từ tập đoàn Mỹ

HOÀI ANH - CÁT TƯỜNG |

Lê Mỹ Quỳnh - thủ khoa đầu ra Học viện Kỹ thuật Mật mã năm 2021 - là người từng tìm ra 9 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong các sản phẩm được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam của tập đoàn Oracle (Mỹ), kịp thời ngăn chặn nguy cơ tấn công bảo mật từ hacker.

Thủ khoa Đại học Luật Hà Nội sở hữu bảng thành tích "đáng nể", IELTS 8.0

CÁT TƯỜNG - HOÀI ANH |

Nguyễn Thu Trang - Thủ khoa đầu ra Đại học Luật Hà Nội không chỉ gây ấn tượng với bảng điểm mà bởi sự năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội trong suốt 4 năm ngồi trên ghế giảng đường.

Nữ sinh 15 tuổi làm MC của Đài truyền hình, đạt IELTS 8.0

HOÀI ANH |

Trần Ngọc Vân Trang – học sinh lớp 10C5, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh, Nghệ An) sở hữu IELTS 8.0 ngay từ lần thi đầu tiên. Ngoài ra, em còn là cộng tác viên của Đài truyền hình Nghệ An với vai trò là người dẫn chương trình trong suốt 5 năm qua.