Nôn nao cảm xúc đón Tết của du học sinh Việt

NGỌC ÁNH - CHÂN PHÚC |

Với nhiều du học sinh Việt, khoảnh khắc trở về nhà đón Tết cùng gia đình, cùng nhau sum họp, chuẩn bị cho cái Tết rộn ràng là điều được mong chờ nhất sau nhiều năm học tập, sinh sống ở nước ngoài. Ai cũng nôn nao khó tả khi đoàn tụ với gia đình trước thềm năm mới.

Tết ở đâu cũng không bằng ở nhà

Quãng thời gian gần 6 năm đón Tết ở xứ người với những bữa tiệc vội vàng của hàng chục người con xa xứ, đôi phút gọi điện trong thời khắc giao thừa để gửi lời chúc mừng năm mới tới người thân - đã trở nên quen thuộc với Hoài Nhi (24 tuổi, du học sinh tại Canada).

"Đi du học từ năm 18 tuổi, đến nay đã gần 6 năm xa nhà nhưng không một cái Tết nào trôi qua mình không cảm thấy chạnh lòng. Cứ vào mỗi dịp Tết, mình lại nhớ nhà đến khó tả. Nhất là khi bữa tối tụ tập với bạn bè vào đêm Giao thừa kết thúc, sáng hôm sau chúng mình vẫn đi học, đi làm như bình thường. Cái không khí Tết đến rất chóng vánh đượm buồn. Năm nay có điều kiện để về quê đoàn tụ với gia đình, mình thấy hạnh phúc vô cùng", Hoài Nhi tâm sự.

Trở về Việt Nam đón Tết lần này, Đặng Diệu Thúy (23 tuổi, du học ở Trung Quốc) xúc động khi gặp lại gia đình sau 1 năm nhớ nhà đằng đẵng.

"Từ trước ngày về nước khoảng 2 tuần, mình đã chuẩn bị các loại trà, bánh và những thức quà đặc sản Trung Quốc mang về biếu tặng gia đình, bạn bè.

Diệu Thuý (ngoài cùng bên phải) trong lần trở về Việt Nam đón Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024. Ảnh: NVCC
Diệu Thúy (ngoài cùng bên phải) về Việt Nam đón Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024. Ảnh: NVCC

Trên máy bay, nghe thông báo máy bay sắp hạ cánh, rồi những nốt nhạc đầu tiên của bài nhạc “Hello Việt Nam” vang lên sau đó, mình thấy bồi hồi vô cùng. Giây phút xuống máy bay, trở về trong vòng tay chào đón của gia đình, cảm giác ấy tuyệt lắm!", Diệu Thuý chia sẻ.

Theo Diệu Thúy, tại Trung Quốc, vào dịp Tết, những du học sinh như Diệu Thúy vẫn có thể cảm nhận đầy đủ dư vị ngày Tết Nguyên đán: Mọi người cùng nhau tụ tập ăn uống vào đêm 30 Tết, chờ đợi đến khoảnh khắc bước sang năm mới và có thời gian đi thưởng ngoạn, thăm thú cảnh đẹp những ngày sau đó. Nhưng Diệu Thúy cho rằng, Tết ở đâu cũng không bằng ở nhà!

"Mình cùng em trai gói bánh chưng, cùng mẹ đi chợ quê ngày Tết, mua cây đào, cây mai về bày, rồi đi chúc Tết, thăm ông bà nội ngoại, người thân...", Diệu Thúy lên kế hoạch.

Thêm một cái Tết xa nhà

Càng đến gần ngày Tết, cảm giác nhớ nhà lại dâng lên bội phần với những du học sinh đón Tết xa quê. Năm nay, Thanh Trà (20 tuổi, du học tại Cộng hòa Séc) lại thêm một cái Tết nữa không thể quây quần bên gia đình.

Bữa cơm nhỏ của nhóm du học sinh Việt tại Cộng hoà Séc. Ảnh: NVCC
Bữa cơm nhỏ của nhóm du học sinh Việt tại Cộng hòa Séc. Ảnh: NVCC

"Vì vừa sang được hơn 1 năm nên mình vẫn chưa thể sắp xếp việc học cũng như công việc để về quê đón Tết với gia đình. Những ngày này ở Việt Nam, không khí đã chộn rộn lắm rồi, mỗi lần gọi điện thoại về nhà, thấy gia đình tất bật dọn dẹp nhà cửa, trang trí hoa đào, hoa mai, mình vừa thấy rộn ràng trong lòng nhưng cũng có chút buồn vì không được tận hưởng không khí Tết với gia đình", Trà tâm sự.

Để vơi đi nỗi nhớ nhà, Trà cùng các du học sinh khác chuẩn bị bữa ăn nhỏ, ấm áp trước thềm năm mới. Cùng gói bánh chưng, nấu những món ăn truyền thống để mang không khí ngày Tết đến gần hơn nơi đất khách, quê người.

NGỌC ÁNH - CHÂN PHÚC
TIN LIÊN QUAN

Du học sinh Việt cùng nhau gói bánh chưng đón Tết xa quê ở Singapore

Vân Trang |

Du học sinh Việt tại Singapore đã cùng nhau gói bánh chưng, tập làm mứt, trò chuyện cùng nhau để nhớ về không khí ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Nhiều trở ngại khiến du học sinh Nhật Bản khó về quê ăn Tết

TRÀ MY |

Dịp Tết cận kề, nhiều du học sinh Nhật Bản không dám về Việt Nam ăn Tết vì nhiều lí do.

Kiều bào, du học sinh xóa bỏ nỗi lo chờ cả giờ để nhập cảnh dịp Tết 2024

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Trước nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024, việc áp dụng hệ thống xuất nhập cảnh tự động bằng công nghệ mới được kỳ vọng sẽ giúp cho kiều bào, du học sinh làm thủ tục một cách thuận lợi, nhanh chóng về đoàn tụ với gia đình.

Tết vui trên những công trình Tấm lòng Vàng

PHONG LINH |

“Tôi tin năm nay sẽ là một mùa Tết vui của bà con miền Tây, ít nhất là đối với những hộ gia đình, người dân lưu thông qua chiếc cầu, con đường do Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ” - bà Lê Thị Đẩu (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) chia sẻ.

Khám phá phái võ từng tôi luyện để bảo vệ vua triều Nguyễn (Phần I)

NHÓM PV |

HUẾ - Là phái võ gia truyền hình thành từ thời nhà Nguyễn, thuộc dòng võ Kinh, hệ Hắc Hổ với nhiều cao thủ võ nghệ lưu truyền qua nhiều đời, Võ Kinh Vạn An phái đã và đang gìn giữ, phát huy giá trị của võ thuật cổ truyền Việt Nam. Đến nay Võ Kinh Vạn An là một phái võ có tầm ảnh hưởng không những trong nước mà còn rất được mến mộ ở nước ngoài.

Nhà thiết kế Công Trí: Tôi như người thưởng ngoạn khi bước vào thời trang quốc tế

vi ly (thực hiện) |

Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nhà thiết kế Công Trí, anh được đánh giá là nhà thiết kế hàng đầu của Việt Nam hiện nay. Công Trí nhận được đơn đặt hàng từ những ngôi sao danh tiếng thế giới như: Katy Perry, BlackPink, Adele hay Rihanna...

Sáng tạo nhìn từ làng du lịch tốt nhất thế giới

Thanh Hải |

Tổ chức Du lịch thế giới UNWTO (World Tourism Organization) đã vinh danh Tân Hóa, thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình là làng du lịch tốt nhất thế giới từ giữa tháng 10.2023.

Công nhân bám trụ với nhà máy, mong năm mới công việc ổn định, cuộc sống ấm no

Phương Ngân |

TPHCM - Dù trải qua một năm đầy khó khăn trong công việc, thu nhập bị ảnh hưởng, nhưng nhiều công nhân lao động vẫn quyết gắn bó cùng nhà máy. Họ mong một năm mới công việc sẽ thuận lợi, cuộc sống ấm no hơn.

Du học sinh Việt cùng nhau gói bánh chưng đón Tết xa quê ở Singapore

Vân Trang |

Du học sinh Việt tại Singapore đã cùng nhau gói bánh chưng, tập làm mứt, trò chuyện cùng nhau để nhớ về không khí ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Nhiều trở ngại khiến du học sinh Nhật Bản khó về quê ăn Tết

TRÀ MY |

Dịp Tết cận kề, nhiều du học sinh Nhật Bản không dám về Việt Nam ăn Tết vì nhiều lí do.

Kiều bào, du học sinh xóa bỏ nỗi lo chờ cả giờ để nhập cảnh dịp Tết 2024

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Trước nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024, việc áp dụng hệ thống xuất nhập cảnh tự động bằng công nghệ mới được kỳ vọng sẽ giúp cho kiều bào, du học sinh làm thủ tục một cách thuận lợi, nhanh chóng về đoàn tụ với gia đình.