Nỗi lo chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh

ANH NHÀN - HÀ PHƯƠNG |

Sự việc khẩu phần ăn trưa của học sinh tại một trường quốc tế ở TPHCM không đảm bảo dinh dưỡng khiến nhiều người có con theo học bán trú tại các trường phải giật mình. Họ e ngại rằng suất ăn của con mình có thực sự đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm?

Nộp hàng triệu đồng tiền ăn/tháng, con vẫn than đói

Vừa qua, một nhóm phụ huynh khoảng 10 người đã trực tiếp đến tham quan giờ ăn trưa của con mình tại Trường dân lập Quốc tế Việt Úc - cơ sở Sala (quận 2, TPHCM). Tại đây, các phụ huynh rất bức xúc khi phát hiện khẩu phần ăn của học sinh tiểu học khá ít ỏi, có dấu hiệu bị bớt xén so với số tiền ăn mà phụ huynh đã đóng cho nhà trường.

Theo đó, một phần ăn của học sinh gồm 5 món (2 món mặn, 1 món xào, 1 món canh và 1 món tráng miệng) nhưng số lượng rất ít ỏi. Nhóm phụ huynh này cho hay, mức tiền trung bình mỗi phụ huynh phải bỏ ra là 120.000-140.000 đồng cho ba bữa ăn sáng/trưa/xế trong một ngày cho bữa ăn của các con. Thấy con đi học về hay than đói, phụ huynh lên trường thăm con vào giờ ăn trưa để tìm hiểu và phát hiện suất ăn không đảm bảo dinh dưỡng, có dấu hiệu bớt xén.

Thông tin này ngay lập tức nhận được sự chú ý của những vị phụ huynh có con theo học tại các trường học trên địa bàn thành phố, nhất là các trường gắn mác quốc tế. Ngay sau đó, Ban điều hành Trường dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS), Ban quản lý cơ sở Sala và nhà cung cấp suất ăn Aden đã gửi lời xin lỗi tới phụ huynh, học sinh nhà trường. Họ thừa nhận sai sót, để xảy ra sơ suất trong khâu quản lý và kiểm định về định lượng suất ăn trước khi phục vụ cho học sinh.

Tuy nhiên, sau khi nhận được lời xin lỗi từ phía Trường VAS, nhiều phụ huynh tỏ ra không đồng tình với phản hồi của nhà trường. Phụ huynh N.T.H.N cho biết: “Sau khi nhận được lời xin lỗi, tôi nhận thấy thiện chí của trường bằng con số 0. Nhà trường đổ lỗi cho phía đơn vị cung cấp suất ăn. Chúng tôi không đồng tình về cách xử lý này và mong muốn đổi ngay nhà cung cấp suất ăn trong tháng tới”.

Sắp tới, đại diện Trường VAS sẽ có buổi làm việc với phụ huynh để đi đến thống nhất quy trình kiểm định về định lượng suất ăn trước khi phục vụ cho học sinh.

Phải đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh

Trước sự việc trên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) TP.Hồ Chí Minh - bà Bùi Thị Diễm Thu - cho biết, qua sự việc xảy ra ở Trường dân lập Quốc tế Việt Úc, Sở GDĐT TP đã chỉ đạo Phòng Chính trị tư tưởng nắm lại tình hình; qua đó tổ chức rà soát, đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh không phân biệt ở trường công lập hay ngoài công lập. “Dù là trường quốc tế, ngoài công lập hay công lập đều phải đảm bảo chất lượng bữa ăn đúng theo quy định chung chứ không có bất kỳ sự phân biệt nào” - bà Bùi Thị Diễm Thu nêu quan điểm.

Theo bà Bùi Thị Diễm Thu, đối với công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các đơn vị trường học trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, hiện nay ở hai bậc mầm non và tiểu học đã có tiêu chuẩn về dinh dưỡng bữa ăn cho học sinh, riêng hai bậc THCS và THPT chưa có quy định cụ thể về dinh dưỡng. Tuy nhiên, chiến lược quốc gia về vấn đề dinh dưỡng đã yêu cầu các đơn vị trường học quan tâm vấn đề dinh dưỡng cho học sinh. Do đó, Sở GDĐT đề nghị các trường ngoài công lập dù tổ chức nấu ăn tại trường hay hợp đồng với công ty cung cấp suất ăn đều phải tạo điều kiện cho phụ huynh vào trường giám sát chất lượng bữa ăn của học sinh.

Từ sự việc trên cho thấy, vấn đề kiểm định suất ăn trước khi phục vụ cho học sinh hiện vẫn chưa thực sự được quan tâm. Việc này cần có sự giám sát chặt chẽ từ phía phụ huynh và Sở GDĐT kết hợp cùng Ban An toàn thực phẩm TP nhằm đem đến những bữa ăn chất lượng cho các em.

Sẽ kiểm tra bếp ăn bán trú, suất ăn công nghiệp phục vụ học sinh

Sở GDĐT TP.Hồ Chí Minh vừa có văn bản về việc kiểm tra thực hiện kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường có bếp ăn bán trú, suất ăn công nghiệp năm học 2019-2020. Theo đó, Sở sẽ kiểm tra bếp ăn bán trú, suất ăn công nghiệp cho học sinh TP.Hồ Chí Minh tại 18 quận, huyện và các trường THPT (công lập và ngoài công lập).

Đối với 6 quận đã triển khai thí điểm trong năm học 2018-2019 (gồm Quận 3, 5, 8, 11, Tân Bình, Bình Thạnh) phải mở rộng ưu tiên lựa chọn hợp đồng nguồn thực phẩm từ các đơn vị cung cấp đạt các tiêu chí thực phẩm đạt chuẩn như: FSSC 22000:2005; Global Gap; ISO 22000:2005; Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; VietGap; HACCP; GMP.

Đối với 18 quận, huyện còn lại, các trường THPT, các đơn vị đảm bảo 100% lấy nguồn thực phẩm được cung cấp cho các bếp ăn, nhà ăn, cơ sở cung cấp thức ăn cho học sinh, căngtin từ các đơn vị cung cấp phải đạt ít nhất một trong các tiêu chuẩn: Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, HACCP, ISO 22000:2005, VietGap, GlobalGap… nhằm đảm bảo 100% trường học có bếp ăn tập thể, suất ăn công nghiệp, căngtin không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. A.N-H.P

ANH NHÀN - HÀ PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình đưa thực đơn cân bằng dinh dưỡng vào bữa ăn bán trú

Thế Lâm |

Sở Giáo dục & Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Phần mềm xây dựng Thực đơn cân bằng dinh dưỡng dành cho 110 trường tiểu học bán trú trên địa bàn tỉnh.

Trường tiểu học Yên Viên phải giải trình về lùm xùm bữa ăn bán trú

ANH THƯ |

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm yêu cầu Trường Tiểu học thị trấn Yên Viên (Gia Lâm) giải trình sau phản ánh cho rằng suất ăn bán trú của trường nghèo nàn.

Phụ huynh Hà Nội “tố” bữa ăn bán trú của học sinh nghèo nàn

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của phụ huynh trường Tiểu học thị trấn Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) cho rằng suất cơm bán trú của học sinh khá nghèo nàn thể hiện qua vài lần kiểm tra đột xuất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Bình đưa thực đơn cân bằng dinh dưỡng vào bữa ăn bán trú

Thế Lâm |

Sở Giáo dục & Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Phần mềm xây dựng Thực đơn cân bằng dinh dưỡng dành cho 110 trường tiểu học bán trú trên địa bàn tỉnh.

Trường tiểu học Yên Viên phải giải trình về lùm xùm bữa ăn bán trú

ANH THƯ |

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm yêu cầu Trường Tiểu học thị trấn Yên Viên (Gia Lâm) giải trình sau phản ánh cho rằng suất ăn bán trú của trường nghèo nàn.

Phụ huynh Hà Nội “tố” bữa ăn bán trú của học sinh nghèo nàn

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của phụ huynh trường Tiểu học thị trấn Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) cho rằng suất cơm bán trú của học sinh khá nghèo nàn thể hiện qua vài lần kiểm tra đột xuất.