Nổi bật nhất trong ngày làm thủ tục dự thi THPT: Vừa thi, vừa phòng dịch

Nhóm PV |

14h ngày 8.8, gần 900.000 thí sinh tham dự đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế. Để bảo vệ sức khỏe của mình, thí sinh chủ động đeo khẩu trang, trang bị nước sát khuẩn tay để phòng dịch COVID-19. Trong khi đó, nhiều địa phương đang gấp rút thực hiện các phương án dự phòng khi có thí sinh và giám thị thuộc diện  F1, F2 phải cách ly vào "giờ chót".

Phóng viên Lao Động ghi nhận tại các điểm thi trên cả nước.


Hà Nội: Chuyển 1 điểm thi có giáo viên là F1 vào "phút chót"

Là địa phương có số lượng thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đông nhất cả nước, với gần 80.000 thí sinh,  Hà Nội đã phân công gần 10.000 cán bộ, giáo viên và gần 1500 nhân viên tham gia công tác thi.

Do phải tăng cường giải pháp phòng ngừa dịch COVID-19 nên số cán bộ, giáo viên được điều động bổ sung thêm gần 1000.

ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay đã rà soát toàn bộ, kiểm tra tất cả các nội dung hiện nay đã hoàn tất.

Đặc biệt, thông tin tin của Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 TP.Hà Nội, tại điểm thi Đan Phượng có 1 giáo viên thuộc diện F1

Ngay trong sáng 8.8, TP đã chuyển toàn bộ điểm thi này sang điểm thi khác và toàn bộ giáo viên liên quan đến quá trình này sẽ dừng tham gia đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Các thí sinh F2 cũng sẽ được thi vào đợt sau.

Để đảm bảo an toàn cho thí sinh tham gia thi đợt 1, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, ngay trong chiều 8.8, khi thí sinh đến làm thủ tục dự thi, các điểm thi đều bố trí nhân viên y tế tiến hành đo thân nhiệt cho thí sinh. Học sinh được yêu cầu đeo khẩu trang và khai báo y tế.

 
Từ 13h30 ngày 88, thí sinh Hà Nội đã có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự. Ngay khi đến điểm thi, tất cả thí sinh được yêu cầu sát khuẩn tay...
 
và được đo thân nhiệt. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Tại điểm thi THCS & THPT Lương Thế Vinh, thí sinh đến sớm để xem lại phòng thi và số báo danh. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Dù còn chút lo lắng vì đi thi trong điều kiện dịch bệnh, nhưng 2 nữ sinh của Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) cho biết đã sẵn sàng bước vào kỳ thi. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Nhiều thí sinh cho biết đã chuẩn bị tốt về kiến thức và muốn kỳ thi kết thúc nhanh vì đã chờ đợi cảm giác này lâu rồi, khi kỳ thi năm nay bị muộn 1,5 tháng so với mọi năm vì dịch bệnh. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Hà Nội yêu cầu tất cả thí sinh đến điểm thi phải đeo khẩu trang. Khi cán bộ kiểm tra phiếu báo dự thi, thí sinh có thể bỏ khẩu trang để giám thị quan sát, kiểm tra. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Thí sinh được giám thị phổ biến quy chế thi, những lưu ý trong quá trình làm bài. Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh. Ảnh: Hải Nguyễn

TPHCM: Phụ huynh đội mưa đưa con đi làm thủ tục thi

Chiều nay, 75.000 sĩ tử tại TPHCM đến phòng thi làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. Thời tiết hôm nay tại TPHCM có mưa rào, nhiều thí sinh mang áo mưa đến phòng thi và một số phụ huynh đội mưa chờ con ngoài cổng.

Ghi nhận của Lao Động tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, thí sinh phải đo thân nhiệt, rửa tay trước khi vào phòng thi. Dù đi thi trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng nhiều thí sinh cho biết các em đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức và các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho minh.

 
 
Thi sinh tại TPHCM được hướng dẫn thực hiện sát khuẩn tay và đo nhiệt độ trước khi vào phòng thi. Ảnh: Anh Nhàn
 
Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại điểm Trường THPT Võ Thị Sáu
 
Thí sinh có mặt ở phòng thi chiều nay phải xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân và nhận thẻ dự thi. Cán bộ coi thi sẽ hỗ trợ thí sinh kiểm tra sai sót trên thẻ dự thi để kịp điều chỉnh. Ảnh: Huyên Nguyễn
 
Tại buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh được phổ biến quy chế thi trong đó lưu ý những vật dụng không được mang vào phòng thi, những việc không được làm trong thời gian thi.
 
Thí sinh được hướng dẫn bỏ khẩu trang để kiểm tra, đối chiếu với phiếu báo dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM). Ảnh: Anh Nhàn

Phạm Ngọc Như Ý (học sinh lớp 12A01, Trường THPT Võ Thị Sáu, Bình Thạnh, TPHCM) chia sẻ đã ôn bài rất kỹ và tự tin với kiến thức của mình khi dự thi, coi như một kỳ kiểm tra bình thường.

"Dù vậy em còn hơi băn khoăn, hồi hộp vì đề tham khảo của Bộ khá dễ, không biết đề thi thật có dễ như vậy không. Chúc các bạn thi đợt 2 bình tĩnh, tự tin và sẽ làm bài thi thật tốt"- Như Ý nói.

Thí sinh Huyền Châu (lớp 12A7, trường THPT Trần Hữu Trang) có nguyện vọng thi vào Đại học Sài Gòn. Châu cho biết, khá lo lắng trước khi bước vào kỳ thi vì việc ôn tập của em bị gián đoạn do dịch.

Châu dự đoán rằng đề thi môn Văn ngày mai sẽ có liên quan đến dịch COVID-19, nghị luận văn học sẽ đề cập đến bài thơ "Đất nước" của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm.

 
Chiều 8.8, trời Sài Gòn đổ mưa.  Ảnh: Anh Nhàn
 
Nhiều phụ huynh kiên nhẫn đứng đợi con trước cổng trường thi. Ảnh: Anh Nhàn.

Thái Bình: Thí sinh F1, F2 được bố trí phòng thi, xe đưa đón riêng

Để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2020, tỉnh Thái Bình chỉ đạo các điểm thi có phương án tránh tập trung đông người; tăng cường hệ thống loa phát thanh nhắc nhở các thí sinh thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn; xây dựng phương án chi tiết nếu thí sinh sốt, ho, khó thở trong thời gian làm bài thi…

Qua kiểm tra thực tế, điểm thi Trường THPT Hưng Nhân (Thái Bình) có 733 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 7 thí sinh tại thôn Bùi, xã Hòa Tiến (huyện Hưng Hà) - nơi có 1 bệnh nhân mắc COVID-19 - và 1 thí sinh có yếu tố dịch tễ đi từ vùng dịch về.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình kiểm tra phòng thi tại điểm thi Trường THPT Quỳnh Côi. Ảnh GD
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình kiểm tra phòng thi tại điểm thi Trường THPT Quỳnh Côi. Ảnh Giang Du

Ngoài 31 phòng thi theo kế hoạch, điểm thi đã bố trí thêm 1 phòng thi riêng cho 8 thí sinh này tại tầng 3 của nhà điều hành, tách biệt hoàn toàn với các phòng thi còn lại.

Về phương án đưa đón 8 thí sinh này, ngành Giáo dục, ngành Y tế, Công an tỉnh đã phối hợp với huyện Hưng Hà thống nhất bố trí kíp trực và xe chuyên dụng để đưa đón các thí sinh đến điểm thi trước giờ quy định 30 phút và về sau các thí sinh 30 phút qua lối cổng phụ của điểm thi, bảo đảm khoảng cách an toàn.

Bài thi của các em sẽ được nhân viên y tế dùng đèn cực tím khử khuẩn 20 phút và niêm phong trong tủ riêng.

Quảng Ngãi: 2 giáo viên là F1 của bệnh nhân 786 mắc COVID-19 tạm dừng coi thi

Chiều 8.8, thí sinh ở Quảng Ngãi đã có mặt ở các điểm thi để làm thủ tục dự thi.

Thông tin từ Sở GDĐT Quảng Ngãi, địa phương vừa truy vết và thông báo tạm dừng công tác coi thi đối với 2 trường hợp giáo viên là F1 của bệnh nhân 786 mới được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 vào sáng cùng ngày.

Sau khi có kết quả truy vết, 2 giáo viên này nhanh chóng được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly ký túc xá Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, phân hiệu Quảng Ngãi.

Ngoài ra, Sở GDĐT Quảng Ngãi sẽ tổ chức phòng thi riêng cho 48 học sinh Trường THPT Sơn Mỹ. Những trường hợp  này thuộc diện F2 vì có liên quan đến bệnh nhân 786.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Trang bị đồng loạt khẩu trang y tế,đo thân nhiệt thí sinh trước khi vào thi

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khuyến cáo, những địa phương có số thí sinh ít, có điều kiện thì có thể cấp phát khẩu trang y tế cho thí sinh, vừa đảm bảo phòng dịch, vừa tránh nguy cơ khẩu trang bị cài thiết bị gian lận thi.

Máy bay trực thăng chở đề thi tốt nghiệp THPT ra đến Côn Đảo an toàn

Nguyên Dũng |

Trưa 8.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Văn Tuyền, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, máy bay trực thăng chở đề kỳ thi tốt nghiệp THPT cùng 27 người trong đoàn công tác phục vụ điểm thi tại huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã ra đến Côn Đảo an toàn, đảm bảo đúng thời gian, tiến trình thi cử của học sinh nơi đây.

Bộ GDĐT nói về độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đặng Chung - Thiều Trang |

Bắt đầu từ chiều 8.8, gần 900.000 thí sinh trên cả nước sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (trừ Đà Nẵng và một số khu vực của các địa phương đang có diễn biến dịch COVID-19 phức tạp). Trước khi kỳ thi diễn ra, PGS-TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 – có những lưu ý với thí sinh và các địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trang bị đồng loạt khẩu trang y tế,đo thân nhiệt thí sinh trước khi vào thi

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khuyến cáo, những địa phương có số thí sinh ít, có điều kiện thì có thể cấp phát khẩu trang y tế cho thí sinh, vừa đảm bảo phòng dịch, vừa tránh nguy cơ khẩu trang bị cài thiết bị gian lận thi.

Máy bay trực thăng chở đề thi tốt nghiệp THPT ra đến Côn Đảo an toàn

Nguyên Dũng |

Trưa 8.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Văn Tuyền, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, máy bay trực thăng chở đề kỳ thi tốt nghiệp THPT cùng 27 người trong đoàn công tác phục vụ điểm thi tại huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã ra đến Côn Đảo an toàn, đảm bảo đúng thời gian, tiến trình thi cử của học sinh nơi đây.

Bộ GDĐT nói về độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đặng Chung - Thiều Trang |

Bắt đầu từ chiều 8.8, gần 900.000 thí sinh trên cả nước sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (trừ Đà Nẵng và một số khu vực của các địa phương đang có diễn biến dịch COVID-19 phức tạp). Trước khi kỳ thi diễn ra, PGS-TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 – có những lưu ý với thí sinh và các địa phương.