Nỗ lực xây dựng Đại học Việt - Pháp trở thành trường nghiên cứu xuất sắc

Trang Hà |

Chiều 18.10, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (còn được gọi là Đại học Việt - Pháp) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội là trường đại học công lập được thành lập trong khuôn khổ Hiệp định Liên Chính phủ giữa Việt Nam và Pháp năm 2009.

Năm học 2022-2023 là năm học ghi nhận số lượng tân sinh viên cao nhất từ khi thành lập trường, với hơn 900 tân sinh viên nhập học các chương trình đào tạo trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Cũng trong năm 2022, mở 3 chương trình đại học cấp song bằng Việt - Pháp: Công nghệ thông tin và Truyền thông, Công nghệ Sinh học - Phát triển thuốc, Hóa học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, GS.Jean-Marc Lavest - Hiệu trưởng chính Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội - bày tỏ sự vui mừng trước những thành công nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua.

GS.Jean-Marc Lavest nhấn mạnh số lượng sinh viên nhập học liên tục tăng trong những năm gần đây chứng tỏ Đại học Việt - Pháp hiện đã nằm trong nhóm các cơ sở giáo dục đại học uy tín về đào tạo khoa học, công nghệ tại Việt Nam, ngày càng nhận được sự tin tưởng của các em sinh viên và phụ huynh.

Điều này cũng minh chứng cho sự tăng trưởng bền vững của nhà trường, thành công vượt qua những khó khăn, thách thức đến từ dịch bệnh COVID-19, đồng thời thể hiện đường hướng phát triển đúng đắn về đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế của nhà trường, góp phần tạo nên giá trị và sự khác biệt độc đáo của Đại học Việt - Pháp với các trường đại học khác.

 
GS. Jean-Marc Lavest - Hiệu trưởng chính Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Cũng theo GS. Jean-Marc Lavest, từ năm học 2022-2023, nhà trường quyết định đặt tên cho mỗi niên khóa theo tên của một nhà khoa học lớn của Việt Nam và Pháp nhằm tôn vinh về những cống hiến của khoa học công nghệ đối với xã hội. GS. Jean-Marc Lavest chính thức tuyên bố niên khóa năm nay sẽ mang tên nhà Vật lý, Hóa học kiệt xuất, chủ nhân của 2 giải Nobel: Marie Curie.

Tới dự và phát biểu tại lễ khai giảng của Đại học Việt - Pháp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam luôn quan tâm, dành những nguồn lực tốt nhất cho giáo dục đại học và khoa học công nghệ, đề nghị phấn đấu xây dựng Đại học Việt - Pháp trở thành một trường đại học nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, đạt trình độ khu vực và quốc tế.

 
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới dự và chúc mừng thầy và trò Đại học Việt - Pháp nhân dịp năm học mới.

Phó Chủ tịch nước cũng cảm ơn Chính phủ Pháp đã đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong xây dựng và phát triển trường suốt thời gian qua. Đồng thời cảm ơn các nhà khoa học Pháp, đặc biệt là liên minh gần 40 trường đại học và viện nghiên cứu Pháp, cùng với các nhà khoa học Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển trường.

Phó Chủ tịch nước chúc các em sinh viên nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để theo đuổi đam mê khoa học công nghệ, hiện thực hóa ước mơ, hoài bão của mình, trở thành những công dân ưu tú, có tinh thần yêu nước, hợp tác, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng thời tin tưởng rằng Trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội sẽ phát huy những kết quả, thành tích đạt được, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng trường trở thành một trường đại học nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, đạt trình độ khu vực và quốc tế, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ đối tác chiến lược thực chất và hiệu quả giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.VS Châu Văn Minh, Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, Viện Hàn lâm đang chỉ đạo sát sao dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, nỗ lực hoàn thành dự án này tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc vào năm 2025.

Giai đoạn tới là thời kỳ mở rộng và phát triển bền vững của trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mong muốn Chính phủ Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu để USTH tiếp tục phát triển, đạt được mục tiêu trở thành trường Đại học nghiên cứu xuất sắc trong khu vực.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư tài chính cho giáo dục đại học Việt Nam đang rất thấp

Trang Thiều |

Ngân sách chi cho giáo dục đại học chưa đến 17.000 tỉ, chiếm 0,27% GDP, nhưng con số thực chi chưa được 12.000 tỉ. Nếu tính theo con số thực chi là 0,18% GDP, thấp hơn nhiều so với con số của các nước trong khu vực và thế giới.

Di dời Đại học ra khỏi nội đô: Lẽ ra phải xong từ các nhiệm kỳ trước

Tô Thế |

Theo một nghiên cứu của Viện Chiến lược và phát triển Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) năm 2018, thiệt hại do ùn tắc giao thông đối với Hà Nội dao động từ 1-1,2 tỷ USD/năm. Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra được nhận định là do chậm di dời các trường đại học ra khỏi nội đô.

Việt Nam có 6 đại học lọt top trường tốt nhất thế giới

Vân Trang |

Theo kết quả xếp hạng đại học thế giới 2023 (THE WUR 2023), Việt Nam có 6 cơ sở giáo dục đại học lọt vào danh sách này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đầu tư tài chính cho giáo dục đại học Việt Nam đang rất thấp

Trang Thiều |

Ngân sách chi cho giáo dục đại học chưa đến 17.000 tỉ, chiếm 0,27% GDP, nhưng con số thực chi chưa được 12.000 tỉ. Nếu tính theo con số thực chi là 0,18% GDP, thấp hơn nhiều so với con số của các nước trong khu vực và thế giới.

Di dời Đại học ra khỏi nội đô: Lẽ ra phải xong từ các nhiệm kỳ trước

Tô Thế |

Theo một nghiên cứu của Viện Chiến lược và phát triển Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) năm 2018, thiệt hại do ùn tắc giao thông đối với Hà Nội dao động từ 1-1,2 tỷ USD/năm. Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra được nhận định là do chậm di dời các trường đại học ra khỏi nội đô.

Việt Nam có 6 đại học lọt top trường tốt nhất thế giới

Vân Trang |

Theo kết quả xếp hạng đại học thế giới 2023 (THE WUR 2023), Việt Nam có 6 cơ sở giáo dục đại học lọt vào danh sách này.