Ninh Bình: Nhiều gia đình chưa kịp chuẩn bị để đưa trẻ mầm non đến trường

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 12.4, tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều tổ chức đón trẻ đến trường trở lại sau một thời gian dài nghỉ để phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong ngày đầu đón trẻ trở lại, nhiều phụ huynh vẫn e dè chưa cho trẻ tới trường.

Theo số liệu thống kê của Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình, hiện trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình hiện có 275 cơ sở giáo dục mầm non, trong đó có 155 trường mầm non và 120 nhóm lớp tư thục. Kể từ ngày 12.4, 100% cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đón học sinh đến trường học tập sau quãng thời gian nghỉ Tết và nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19.

Công tác phòng dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục mầm non được đảm bảo an toàn. Ảnh: NT
Công tác phòng dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục mầm non được đảm bảo an toàn. Ảnh: NT

Toàn tỉnh Ninh Bình có 63.752 trẻ mầm non gồm cả mẫu giáo và nhà trẻ của các trường công lập và tư thục. Trong ngày 12.4, có 41.059/63.752 trẻ tới trường, đạt tỷ lệ 64,4%. Trong đó, tỷ lệ học sinh nhà trẻ công lập tới trường đạt 55,6%, tỷ lệ nhóm mẫu giáo bậc công lập là 65,9%. Đối với các cơ sở tư thục, tỷ lệ học sinh nhà trẻ đi học đạt 71,9% và tỷ lệ học sinh nhóm mẫu giáo đạt 66,4%.

Theo đại diện lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình, nguyên nhân dẫn đến việc tỉ lệ trẻ mầm non đến trường thấp là do ngày đầu tiên sau thời gian dài nghỉ học nên nhiều gia đình vẫn chưa chuẩn bị kịp để đưa trẻ đến trường. Nhiều gia đình vì nghỉ dịch thời gian dài không có người trông coi trẻ nên đã gửi trẻ về quê cho ông bà chăm sóc và chưa kịp đón về. Bên cạnh đó, một số phụ huynh vẫn còn lo ngại về tình hình dịch COVID-19 nên chưa sẵn sàng cho trẻ đến trường.

Tất cả các trẻ đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: NT
Tất cả các trẻ đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: NT

"Có thể một vài ngày tới tỉ lệ trẻ tới trường sẽ đông hơn vì theo nắm bắt của chúng tôi, hầu hết các bậc phụ huynh đều yên tâm và mong muốn cho con được đến trường học tập trực tiếp" - đại diện lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình nói.

Để chuẩn bị cho trẻ mầm non đến trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tổ chức vệ sinh trường lớp, khử khuẩn trang thiết bị, đồ dùng học tập, phòng học và các điều kiện cần thiết đảm bảo đón trẻ đến trường được an toàn, chu đáo. Đồng thời, các nhà trường chú trọng công tác tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Mỗi ngày trên 1.000 ca F0, trẻ mầm non tiếp tục dừng đến trường

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Theo kế hoạch, từ ngày 14.2, trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ đến trường học trực tiếp. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang diễn biến phức tạp, ngành GDĐT tỉnh Ninh Bình tiếp tục cho trẻ mầm non tạm dừng đến trường.

Ninh Bình: Ngày 7.2 học sinh từ cấp tiểu học trở lên đi học trở lại

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày mai (7.2), học sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ cấp tiểu học trở lên đồng loạt đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, riêng trẻ mầm non tiếp tục nghỉ đến hết ngày 13.2.

Ninh Bình: 42 trường tạm dừng cho học sinh đến trường do dịch COVID-19

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tính đến ngày 6.1, toàn tỉnh Ninh Bình có 42 trường học từ cấp mầm non đến trung học phổ thông phải tạm dừng cho học sinh đến trường để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ninh Bình: Mỗi ngày trên 1.000 ca F0, trẻ mầm non tiếp tục dừng đến trường

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Theo kế hoạch, từ ngày 14.2, trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ đến trường học trực tiếp. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang diễn biến phức tạp, ngành GDĐT tỉnh Ninh Bình tiếp tục cho trẻ mầm non tạm dừng đến trường.

Ninh Bình: Ngày 7.2 học sinh từ cấp tiểu học trở lên đi học trở lại

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày mai (7.2), học sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ cấp tiểu học trở lên đồng loạt đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, riêng trẻ mầm non tiếp tục nghỉ đến hết ngày 13.2.

Ninh Bình: 42 trường tạm dừng cho học sinh đến trường do dịch COVID-19

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tính đến ngày 6.1, toàn tỉnh Ninh Bình có 42 trường học từ cấp mầm non đến trung học phổ thông phải tạm dừng cho học sinh đến trường để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.