Ninh Bình: Đảm bảo an toàn phòng dịch để học sinh học trực tiếp tại trường

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Ninh Bình là một trong số ít những địa phương trên cả nước có 100% các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường.

Từ đầu năm học 2021-2022 đến nay, tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường. Ngành giáo dục tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với ngành Y tế và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình căn cứ tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn để cho các cơ sở giáo dục được dạy học trực tiếp và linh hoạt. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thay đổi phương án dạy học phù hợp trong trường hợp tình hình dịch bệnh.

Các trường học tổ chức phun khử trùng toàn bộ phòng học và khuôn viên trong trường . Ảnh: NT
Các trường học tổ chức phun khử trùng toàn bộ phòng học và khuôn viên trong trường. Ảnh: NT

Bà Trịnh Thị Vân Khánh, Hiệu trưởng trường THCS Trương Hán Siêu (thành phố Ninh Bình) cho biết: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình và Phòng GDĐT thành phố, ngay từ đầu năm học, nhà trường luôn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho học sinh học trực tiếp tại trường. Mỗi tuần, nhà trường tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng 1 lần toàn bộ các phòng học và khuôn viên trong trường. Ngoài ra, nhà trường đã huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên hàng tuần tham gia tổng vệ sinh, khử khuẩn lớp học, đồ dùng học tập…

Học sinh trước khi vào lớp đều được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Ảnh: NT
Học sinh trước khi vào lớp đều được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Ảnh: NT

Trong quá trình học sinh tới trường học trực tiếp, nhà trường thường xuyên thông báo rộng rãi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như: Tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, khách đến làm việc trước khi vào trường đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng, không để tập trung đông người trước cổng trường.

Hàng tuần các trường đều tổ chức tổng vệ sinh phòng học và đồ dùng học tập. Ảnh: NT
Hàng tuần các trường đều tổ chức tổng vệ sinh phòng học và đồ dùng học tập. Ảnh: NT

Trong quá trình tổ chức giảng dạy, tổ y tế học đường của nhà trường phải theo dõi chặt chẽ sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên để phát hiện kịp thời các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, cảm cúm, mất vị giác… đưa về phòng cách ly đã bố trí sẵn và liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để xử lý. Không sinh hoạt tập thể trực tiếp, giữa các tiết học giải lao ngay trong lớp, không tổ chức bán trú cho học sinh.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Đinh Văn Khâm, Phó giám đốc Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình cho biết: Hiện 100% các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đều tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường. Ngay từ đầu năm học, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình đã xây dựng các phương án để thực hiện việc dạy và học theo từng diễn biến cụ thể của dịch bệnh COVID-19. Chính vì vậy các trường học, cơ sở giáo dục đều chủ động được phương án dạy học, nếu trong trường có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch COVID-19, các trường sẽ chủ động chuyển đổi hình thức dạy học một cách linh hoạt theo phương án của Sở đã đề ra.

100% học sinh ngồi học trong lớp đều phải đeo khẩu trang. Ảnh: NT
100% học sinh ngồi học trong lớp đều phải đeo khẩu trang. Ảnh: NT

"Với việc chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị và các điều kiện tổ chức giảng dạy phù hợp trong điều kiện thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến thời điểm này, 100% các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh vừa thực hiện tốt việc dạy học trực tiếp tại trường, vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19" - ông Khâm nói.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 tuổi trở lên

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 18.11, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh THCS và trẻ em từ đủ 12 tuổi trở lên.

Ninh Bình dạy trực tuyến cho học sinh đang cách ly

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 4 trường học phải cho học sinh tạm dừng đến trường để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ngành giáo dục tỉnh này đã chỉ đạo các trường triển khai dạy học trực tuyến cho học sinh đang thực hiện cách ly.

Ninh Bình: Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 100% học sinh THPT

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 30.10, Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 100% học sinh và học viên tại các trường THPT và Trung tâm GDTX-GDNN trên địa bàn toàn tỉnh.

Ninh Bình chủ động các phương án dạy học theo diễn biến của dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh và cán bộ, giáo viên khi bước vào năm học mới, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình đã xây dựng phương án, kế hoạch dạy học theo từng diễn biến cụ thể của dịch bệnh COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ninh Bình: Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 tuổi trở lên

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 18.11, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh THCS và trẻ em từ đủ 12 tuổi trở lên.

Ninh Bình dạy trực tuyến cho học sinh đang cách ly

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 4 trường học phải cho học sinh tạm dừng đến trường để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ngành giáo dục tỉnh này đã chỉ đạo các trường triển khai dạy học trực tuyến cho học sinh đang thực hiện cách ly.

Ninh Bình: Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 100% học sinh THPT

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 30.10, Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 100% học sinh và học viên tại các trường THPT và Trung tâm GDTX-GDNN trên địa bàn toàn tỉnh.

Ninh Bình chủ động các phương án dạy học theo diễn biến của dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh và cán bộ, giáo viên khi bước vào năm học mới, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình đã xây dựng phương án, kế hoạch dạy học theo từng diễn biến cụ thể của dịch bệnh COVID-19.