Ninh Bình: Chi trả trên 16,5 tỉ đồng hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trường Đại học Hoa Lư (Ninh Bình) đã triển khai chi trả số tiền trên 16,5 tỉ đồng hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm năm học 2021 - 2022.

Theo đó, thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25.9.2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Trường Đại học Hoa Lư đã triển khai chi trả số tiền trên 16,5 tỉ đồng hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong 3 tháng cuối năm 2021 và 10 tháng đầu của năm 2022 cho 354 sinh viên sư phạm. Đây là số sinh viên của khóa tuyển sinh năm học 2021-2022, được đào tạo theo phương thức giao nhiệm vụ và theo nhu cầu xã hội. 

Trường Đại học Hoa Lư, Ninh Bình có 354 sinh viên sư phạm được nhân tiền hỗ trợ chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116 của Chính phủ. Ảnh: NT
Trường Đại học Hoa Lư, Ninh Bình có 354 sinh viên sư phạm được nhận tiền hỗ trợ chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116 của Chính phủ. Ảnh: NT

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hoa Lư cho biết: Căn cứ theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25.9.2020 của Chính phủ quy định, mỗi sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học. Bên cạnh đó, sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

 
Mỗi sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. Ảnh: NT

Tuy nhiên, sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách hỗ trợ trên phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt nếu không công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp hoặc sinh viên tự chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị kỷ luật buộc thôi học...

Việc thực hiện chính sách này có ý nghĩa rất lớn, nhằm thu hút những sinh viên giỏi, yêu thích nghề giáo viên. Đồng thời góp phần sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho những sinh viên có ý định và mong muốn được học tập và cống hiến lâu dài trong ngành Giáo dục.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.