Niềm vui của thầy trò Đà Nẵng trong ngày trở lại trường sau kì nghỉ vì dịch

THUỲ TRANG |

Tiếng học sinh nói cười khi gặp lại nhau, thầy cô giáo tất bật vừa kiểm tra nhiệt độ, vừa dặn dò từng em phải luôn đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên khiến sân trường rộn ràng. Nhiều người cứ ngỡ như đây là lần khai trường thứ 2 của năm học này dù mùa hè chẳng còn bao xa.

Ngày 4.5, hàng nghìn học sinh tại Đà Nẵng đã quay trở lại trường học sau kì nghỉ dài 3 tháng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trước sự chuẩn bị kỹ càng về tinh thần, cơ sở vật chất, các thầy cô giáo và cả học sinh phải thực hiện song song việc dạy và học, đồng thời, vẫn phải phòng chống dịch COVID-19.

 
 
Tất cả các trường đều thực hiện đo thân nhiệt, yêu cầu học sinh sát khuẩn tay. Ảnh: Thuỳ Trang

Sau 3 tháng chỉ được nhìn nhau qua màn hình máy tính, học trực tuyến, trò chuyện qua điện thoại, cô Hồng Nhung – giáo viên trường THPT Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết: “Việc có thể đi học lại, đến lớp sẽ giúp các em học sinh có cơ hội gặp thầy cô, bạn bè để trao đổi bài vở, đặc biệt là với các em cuối cấp, tinh thần vui vẻ cũng giúp các em sẵn sàng cho kỳ xét tuyển sắp tới. Với các thầy cô, được trở lại giảng đường, hoàn thành những bài học dang dở là mong mỏi của chúng tôi”.

 
Cả thầy và trò Đà Nẵng trong ngày đầu trở lại trường với bài học phòng dịch. Ảnh: Thuỳ Trang

Cùng chung tâm trạng này, cô Nguyễn Thị Minh – Hiệu trưởng trường THCS Lý Thường Kiệt trong ngày đầu đón học sinh trở lại cứ đứng ngồi không yên.

Hết đi lên các lớp 9 xem học sinh học thế nào, cô lại nhắc nhở các cán bộ nhà trường chuẩn bị cho giờ nghỉ giữa tiết, chia lịch thầy cô nào phụ trách đo thân nhiệt cho các lớp buổi chiều...

 
Học sinh cuối cấp bắt nhịp ngay với việc ôn tập bài vở. Ảnh: Thuỳ Trang

“Vừa phải dạy học vừa phải phòng dịch nên nhà trường phải huy động hết các cán bộ nhân viên để làm tốt cả hai nhiệm vụ. Sáng nay cả trường gần 2.000 học sinh nhưng chỉ vắng 4 em, trong đó có 2 em vắng có phép. Nhà trường đang cho giáo viên chủ nhiệm liên hệ với 2 em vắng không phép để hỏi rõ nhằm nắm bắt thông tin kỹ hơn.

Mặc dù hơi vất vả so với bình thường nhưng tinh thần cả thầy và trò đều rất vui. Sáng nay sân trường rộn ràng trở lại, chúng tôi cứ ngỡ như đây là ngày khai trường thứ 2 của năm học này” – cô Mình nói.

Trong niềm vui khi cả nước bước đầu khống chế được dịch bệnh, học sinh được quay lại trường, thế nhưng Văn Thanh – học sinh trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng cũng ý thức rõ: “Đến trường trong mùa dịch, chúng em luôn phải đeo khẩu trang, hạn chế tập trung đông, không được ra sân chơi. Dù hơi bất tiện nhưng việc đi học khiến tinh thần mọi người phấn chấn hơn là phải ở nhà, học qua mạng. Trong thời điểm này, nếu mỗi ý thức phòng dịch sẽ giúp cuộc sống của cộng đồng sớm quay trở lại. Đây cũng là năm học đáng nhớ nhất với học sinh chúng em”.

 
Mặc dù được đi học lại nhưng cả thầy và trò đều phải thực hiện công tác phòng dịch nghiêm ngặt. Ảnh: Thuỳ Trang

Ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Đà Nẵng cho biết, qua kiểm tra, tất cả các trường trên địa bàn Đà Nẵng đều tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch khi học sinh quay trở lại trường.

“Niềm vui rất nhiều nhưng không vì vậy mà chúng ta lơ là, việc phòng dịch vẫn phải đặt lên hàng đầu. Cả thầy và trò phải làm tốt cả hai nhiệm vụ để cùng nhau kết thúc năm học thuận lợi nhất” – ông Linh chia sẻ.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nhà trường phát nhạc "Ông bà anh thời COVID-19" đón học sinh đi học trở lại

Tô Thế - Hải Nguyễn |

Trong sáng 4.5, đồng loạt học sinh các lớp THCS và THPT trên địa bàn Hà Nội tấp nập trở lại trường. Nhiều học sinh bày tỏ niềm vui sau chuỗi ngày dài xa trường, xa bạn bè, xa thày cô. Còn với các cơ sở giáo dục, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe của học sinh và giáo viên, nên mọi quy định về phòng chống dịch bệnh được quan tâm, thực hiện nghiêm túc.

100% trường lớp đảm bảo điều kiện an toàn

Đặng Chung - Anh Nhàn |

Hơn 10 triệu học sinh THPT, THCS trên cả nước trở lại trường từ hôm nay (4.5) sau 3 tháng nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Không chỉ học sinh, giáo viên, mà phụ huynh cũng hào hứng và tất bật chuẩn bị mọi điều kiện, để con em mình được đến trường an toàn.

Trường học trang bị máy nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang

Thùy Trang |

Để học sinh quay trở lại trường học được đảm bảo an toàn, ngoài việc dọn vệ sinh, khử trùng… Trường THPT Phan Châu Trinh đã trang bị "máy nhắc học sinh đeo khẩu trang" đặt tại cổng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhà trường phát nhạc "Ông bà anh thời COVID-19" đón học sinh đi học trở lại

Tô Thế - Hải Nguyễn |

Trong sáng 4.5, đồng loạt học sinh các lớp THCS và THPT trên địa bàn Hà Nội tấp nập trở lại trường. Nhiều học sinh bày tỏ niềm vui sau chuỗi ngày dài xa trường, xa bạn bè, xa thày cô. Còn với các cơ sở giáo dục, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe của học sinh và giáo viên, nên mọi quy định về phòng chống dịch bệnh được quan tâm, thực hiện nghiêm túc.

100% trường lớp đảm bảo điều kiện an toàn

Đặng Chung - Anh Nhàn |

Hơn 10 triệu học sinh THPT, THCS trên cả nước trở lại trường từ hôm nay (4.5) sau 3 tháng nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Không chỉ học sinh, giáo viên, mà phụ huynh cũng hào hứng và tất bật chuẩn bị mọi điều kiện, để con em mình được đến trường an toàn.

Trường học trang bị máy nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang

Thùy Trang |

Để học sinh quay trở lại trường học được đảm bảo an toàn, ngoài việc dọn vệ sinh, khử trùng… Trường THPT Phan Châu Trinh đã trang bị "máy nhắc học sinh đeo khẩu trang" đặt tại cổng.