Niềm vui của con em chiến sĩ Trường Sa trước thềm năm học mới

Đặng Chung - Hoài Anh |

Những bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận lật mở, lướt qua những trang sách còn thơm mùi mực. Đây là món quà đặc biệt hơn 250 học sinh của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Căn cứ Cam Ranh (Khánh Hòa) vừa nhận được trước thềm năm học mới. Món quà nhỏ, nhưng chất chứa nghĩa tình.

Rộn ràng tiếng cười ở ngôi trường đặc biệt

Bên cạnh niềm háo hức, rộn ràng chuẩn bị hành trang cho năm học mới, cuối tuần qua, thầy trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Căn cứ Cam Ranh đã đón những vị khách đặc biệt. Đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vào thăm trường, không chỉ mang theo tình cảm mà cả những bộ sách giáo khoa để tặng học sinh.

Nhận bộ sách mới, Linh - một học sinh của trường - nâng niu trên tay, coi đây là những người bạn sẽ đồng hành cùng em trong năm học tới. Còn bạn bè của Linh cũng tíu tít khoe với bố mẹ về món quà các em vừa nhận. Ngôi trường nằm trong khu căn cứ quân sự Cam Ranh - giữa cái nắng bỏng rát miền biển - hôm đó rộn ràng tiếng tiếng hát, tiếng cười.

 
Đại diện XNB Giáo dục trao tặng sách cho học sinh tại tỉnh Khánh Hòa.
 
 
Niềm vui của con em chiến sĩ Trường Sa khi nhận được món quà là những cuốn sách.

Theo cô Vũ Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Căn cứ Cam Ranh, một điểm đặc biệt của ngôi trường này là toàn bộ học sinh đều là con em của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa và vùng 4 Hải quân.

Tất cả giáo viên đến nhân viên trong trường đều có chồng là bộ đội. Các cô tuổi đời còn trẻ, con nhỏ, chồng thường xuyên đi công tác xa, nhưng luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, là hậu phương của những người lính hải quân.

“Trước thềm năm học mới 2019 - 2020, cô trò của trường lại vui mừng đón nhận những tình cảm, những phần quà vô cùng ý nghĩa là hơn 250 bộ sách giáo khoa, 2.500 vở tập viết và 20 suất học bổng, cùng nhiều máy tính phục vụ cho việc học tập, thi cử của học sinh.

Những tình cảm ấy, những phần quà vô cùng ý nghĩa ấy là động lực giúp cho cô trò của trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới. Đây còn là sự động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở ngoài đảo xa yên tâm về hậu phương, vững chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc”- cô Hương xúc động chia sẻ.

Clip lãnh đạo NXB Giáo dục Việt Nam trao tặng sách giáo khoa cho học sinh.

 

Nối dài hành trình chắp cánh ước mơ

Chặng đường vượt nắng gió đến với Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Căn cứ Cam Ranh đã để lại ấn tượng đặc biệt với mỗi thành viên trong đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bởi rất cảm phục ý chí và tinh thần vượt khó của cô trò nơi đây. Dù điều kiện còn khó khăn, nhưng cô trò của trường luôn nỗ lực và đạt được nhiều thành tích trong hoạt động giảng dạy.

“Chúng tôi, với tâm niệm của mình, luôn mong muốn góp một phần nhỏ bé để chung tay chăm lo cho con em chiến sĩ Trường Sa, động viên cô trò nhà trường và các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước. Hy vọng những cuốn sách học sinh được tặng sẽ giúp các em chắp cánh ước mơ”- ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam nhấn mạnh.

 
Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam Nguyễn Đức Thái hy vọng những cuốn sách sẽ giúp học sinh chắp cánh ước mơ.
 
Ông Lê Hoàng Hải - Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam trao tặng biểu trưng bộ sách giáo khoa cho Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Căn cứ Cam Ranh.

Với quan niệm “Sách là tinh hoa, là tri thức”, những năm qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có nhiều chương trình thiện nguyện, trao tặng sách cho học sinh trên các tỉnh thành cả nước. Đặc biệt năm 2019, nhà xuất bản phát động chương trình tặng 25.000 bộ sách giáo khoa cho học sinh và thư viện trường học, nhằm khích lệ các em tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Đến giữa tháng 8 năm 2019, đã có gần 20.000 bộ sách giáo khoa được trao đi. Từ đồng bằng tới biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, vùng bị thiên tai, bão lụt, đều có dấu chân của lãnh đạo và đội ngũ nhân viên, biên tập viên nhà xuất bản, với nhiệt huyết mang tri thức và góp phần nối dài hành trình chắp cánh ước mơ cho trẻ em Việt Nam.

Cũng trong dịp này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã quyết định trích gần 1 tỉ đồng để hỗ trợ một phần khó khăn trong hoạt động giảng dạy cho giáo viên Trường Mầm non căn cứ Cam Ranh - nơi học tập con em chiến sĩ hải quân.

Đặng Chung - Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Bồi dưỡng giáo viên không phụ thuộc vào sách giáo khoa

Phương Trang |

Ở chương trình giáo dục phổ thông mới, chương trình sẽ là “pháp lệnh”, được áp dụng chung cho cả nước. Sách giáo khoa chỉ là tài liệu cụ thể hóa của chương trình. Do đó, việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sẽ căn cứ theo chương trình tổng thể, chương trình môn học, không phụ thuộc vào sách giáo khoa như trước đây.

Sắp công bố kết quả những bộ sách giáo khoa lớp 1 được thẩm định

Đặng Chung |

Những ngày qua,  các hội đồng thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 1 đang tập trung làm việc, đánh giá các bản thảo để chọn ra bộ SGK có chất lượng tốt nhất. Công việc này sẽ được hoàn thành trong tháng 9.2019 để kịp lộ trình dạy thử nghiệm và triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 1 vào năm học 2020-2021.

NXB Giáo dục VN đảm bảo đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa phục vụ năm học mới

Thanh Uyên |

Ngày khai giảng năm học 2019-2020 đã đến gần, đây cũng là thời điểm nhu cầu về sách giáo khoa (SGK) và các sản phẩm khác phục vụ năm học mới tăng cao.  Đồng hành cùng hàng triệu giáo viên và học sinh cả nước, NXB Giáo dục Việt Nam đang nỗ lực về mọi mặt để đảm bảo có đủ SGK và các sản phẩm khác phục vụ năm học mới.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bồi dưỡng giáo viên không phụ thuộc vào sách giáo khoa

Phương Trang |

Ở chương trình giáo dục phổ thông mới, chương trình sẽ là “pháp lệnh”, được áp dụng chung cho cả nước. Sách giáo khoa chỉ là tài liệu cụ thể hóa của chương trình. Do đó, việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sẽ căn cứ theo chương trình tổng thể, chương trình môn học, không phụ thuộc vào sách giáo khoa như trước đây.

Sắp công bố kết quả những bộ sách giáo khoa lớp 1 được thẩm định

Đặng Chung |

Những ngày qua,  các hội đồng thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 1 đang tập trung làm việc, đánh giá các bản thảo để chọn ra bộ SGK có chất lượng tốt nhất. Công việc này sẽ được hoàn thành trong tháng 9.2019 để kịp lộ trình dạy thử nghiệm và triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 1 vào năm học 2020-2021.

NXB Giáo dục VN đảm bảo đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa phục vụ năm học mới

Thanh Uyên |

Ngày khai giảng năm học 2019-2020 đã đến gần, đây cũng là thời điểm nhu cầu về sách giáo khoa (SGK) và các sản phẩm khác phục vụ năm học mới tăng cao.  Đồng hành cùng hàng triệu giáo viên và học sinh cả nước, NXB Giáo dục Việt Nam đang nỗ lực về mọi mặt để đảm bảo có đủ SGK và các sản phẩm khác phục vụ năm học mới.