Niềm tin với thí sinh mang cầu truyền hình Olympia đầu tiên về Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Chỉ còn gần 1 ngày nữa, trận so tài giữa 4 nhà leo núi trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 sẽ bắt đầu đầy cam go và kịch tính.

Cùng với các thí sinh Nguyên Vũ, Đình Tùng và Nguyên Sơn, em Bùi Anh Đức (học sinh trường THPT chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La) là thí sinh đầu tiên của Sơn La góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia. 

Ngày 1.10, có mặt tại Quảng trường Tây Bắc - trái tim của mảnh đất Sơn La, theo ghi nhận của PV, mọi công tác chuẩn bị cho điểm cầu truyền hình tiếp lửa cho em Bùi Anh Đức đã hoàn tất, sẵn sàng cổ vũ cho người con đầu tiên của Sơn La so tài trong trận chung kết.

 
Màn xoè do 500 em học sinh trường THPT chuyên Sơn La biểu diễn ở điểm cầu Sơn La cổ vũ tinh thần cho Anh Đức. 

Trao đổi với PV, bà Trần La Giang - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Sơn La (TP.Sơn La, tỉnh Sơn La) cho biết: "Theo đánh giá của Ban giám hiệu nhà trường Bùi Anh Đức, học sinh lớp 12 chuyên Anh là một học sinh xuất sắc toàn diện, ở tất cả các môn học. Không chỉ vậy, vốn hiểu biết về cuộc sống của Đức cũng rất phong phú".

Theo bà Giang, sinh ra và lớn lên trong gia đình không mấy khá giả lại có bố mẹ ốm đau triền miên, nhưng vượt lên nghịch cảnh, cậu học trò vẫn có được cho mình bảng thành tích học tập đầy ấn tượng như: giải Nhì tiếng Anh cấp tỉnh năm lớp 10, giải Nhất cấp tỉnh và giải Ba học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp Quốc gia năm lớp 11, Huy chương Vàng Olympic tiếng Anh cấp Quốc gia...

"Những ngày này, nhà trường đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp tại quê nhà Sơn La cổ vũ cho Anh Đức. Hy vọng rằng với những nỗ lực của mình, em sẽ đạt kết quả cao trong trận so tài vào ngày mai, thầy cô và nhà trường luôn tự hào về em" - vị hiệu trưởng phấn khởi nói.

 
Trường THPT chuyên Sơn La, nơi 1 trong 4 nhà leo núi  trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 đang theo học.

Còn với em Trần Hoàng Trung - học sinh lớp 12 chuyên Hoá, trường THPT chuyên Sơn La - người đã đồng hành cùng anh Đức từ những ngày tháng học THCS ở huyện nhà Mai Sơn chia sẻ: "Khi biết tin Đức được vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022, chúng em cũng không quá ngạc nhiên vì câu hỏi phụ thuộc lĩnh vực Lịch sử, là một trong những thế mạnh của bạn ấy"

Theo học sinh này, Đức không chỉ là một học sinh giỏi, chăm học hỏi mà còn hăng hái tham gia các hoạt động ở trường, được thầy yêu, bạn mến.

"Chúng em mong Đức ngày mai hãy thật bình tĩnh, tự tin, THPT chuyên Sơn La vẫn luôn dõi theo và cổ vũ hết mình cho bạn dù kết quả thế nào" - Trung nói.

 
 Em Trần Hoàng Trung - học sinh lớp 12 chuyên Hoá, trường THPT chuyên Sơn La chia sẻ với PV Báo Lao Động về bạn học Anh Đức.

Được biết, trường THPT chuyên Sơn La - nơi "nhà leo núi" Bùi Anh Đức đang theo học là một trong những ngôi trường trọng điểm của tỉnh và có bề dày thành tích. 

Hiện trường có 96 cán bộ, giáo viên (CBGV) đang công tác, trong đó có 1 tiến sĩ, 43 thạc sĩ, 45 cử nhân. 46/82 CBGV đã đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 3 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường nhiều lần nhận được bằng khen, giấy khen và những danh hiệu danh giá. Trong đó, lần lượt các năm 2006, 2011, 2021 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Cờ Thi đua. Năm 2022 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

 
Em Bùi Anh Đức giành vòng nguyệt quế tại cuộc thi quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm 2022. Ảnh: Nguyễn Thư

Trước đó, ngày 26.6, trong cuộc thi quý III, Đường lên đỉnh Olympia 22 đã chính thức khép lại với trận đấu đầy căng thẳng, kịch tính đến những giây cuối cùng của 4 thí sinh: Nguyễn Đức Mạnh (THPT chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc), Vũ Nguyên Khôi (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội), Trần Lê Bảo Lâm (THPT Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình) và Bùi Anh Đức (THPT chuyên Sơn La, Sơn La).

Em Bùi Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi quý III với 185 điểm, tiến vào trận chung kết năm 2022 cùng với các thí sinh giành giải nhất cuộc thi các quý I, quý II và quý IV. Lần đầu tiên vinh dự mang cầu truyền hình chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia về tỉnh Sơn La.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022 sẽ được bắt đầu lúc 8h30 Chủ nhật (ngày 2.10. 2022).

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

4 nhà leo núi của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022

Vân Trang |

Nguyên Vũ, Đình Tùng, Anh Đức và Nguyên Sơn là 4 nhà leo núi của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay.

Lần đầu tiên Chung kết Đường lên đỉnh Olympia tổ chức ở địa điểm đặc biệt

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thông tin từ Ban tổ chức chương trình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022, 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp được đặt tại 4 địa danh mang tính biểu tượng và là niềm tự hào của mỗi tỉnh và thành phố của nơi thí sinh ở, thay vì đặt tại trường học như mọi năm.

Sơn La sẵn sàng cho cầu truyền hình đầu tiên của "Đường lên đỉnh Olympia"

Khánh Linh |

Sơn La - Một trong 4 điểm cầu truyền hình của chương trình "Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 22" sẽ được tổ chức tại Quảng trường Tây Bắc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

4 nhà leo núi của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022

Vân Trang |

Nguyên Vũ, Đình Tùng, Anh Đức và Nguyên Sơn là 4 nhà leo núi của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay.

Lần đầu tiên Chung kết Đường lên đỉnh Olympia tổ chức ở địa điểm đặc biệt

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thông tin từ Ban tổ chức chương trình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022, 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp được đặt tại 4 địa danh mang tính biểu tượng và là niềm tự hào của mỗi tỉnh và thành phố của nơi thí sinh ở, thay vì đặt tại trường học như mọi năm.

Sơn La sẵn sàng cho cầu truyền hình đầu tiên của "Đường lên đỉnh Olympia"

Khánh Linh |

Sơn La - Một trong 4 điểm cầu truyền hình của chương trình "Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 22" sẽ được tổ chức tại Quảng trường Tây Bắc.