Những ý tưởng có tính đột phá trong giáo dục của PGS Văn Như Cương

Bích Hà |

Sự ra đi của PGS Văn Như Cương không chỉ là tổn thất của gia đình, mà ngành giáo dục Việt Nam đã mất đi một nhà giáo mẫu mực, xuất sắc, có nhiều ý tưởng đột phá trong giáo dục.

Thành lập trường dân lập đầu tiên của Việt Nam

"Thời điểm những năm 1988, sau khi có chủ trương đổi mới, mở rộng trong ngành giáo dục, PGS Văn Như Cương có đưa ra đề xuất, mong muốn thành lập một trường phổ thông dân lập để giúp đào tạo được tốt hơn. Lúc đó, với cương vị là Bộ trưởng Bộ GDĐT, tôi ủng hộ điều này. Đây là một ý tưởng có tính đột phát” – GS Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ GDĐT đánh giá.

PGS Văn Như Cương cùng thầy Nguyễn Xuân Khang (hiện đang là Hiệu trưởng trường Marie Curie - Hà Nội) đã gấp rút lên kế hoạch để cho ra đời trường phổ thông dân lập đầu tiên ở VN. Hai ông đã mở ra thời kỳ kêu gọi xã hội hóa trong giáo dục.

Sự ra đời của hệ thống trường phổ thông tư thục thể hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục rất đúng đắn của Nhà nước, nhằm huy động thêm sự đóng góp của xã hội cho việc phát triển giáo dục.

Sau gần 30 năm hoạt động, hiện riêng Hà Nội đã có tới 68 trường tư thục. Nhiều trường còn xây dựng nên thương hiệu, được nhiều học sinh, phụ huynh tin tưởng lựa chọn.

 
PGS Văn Như Cương.

Phản biện gay gắt về chương trình sách giáo khoa

Hơn hai thập kỷ qua, trong những đổi mới về chương trình SGK phổ thông, thử nghiệm các mô hình giáo dục, đổi mới thi cử... PGS Văn Như Cương luôn là người đưa ra những phản biện, góp ý thẳng thắn.

Khi câu chuyện 34.000 tỉ đồng để đổi mới chương trình SGK được đưa ra tranh luận, ông đã cho rằng, biên soạn một bộ sách chỉ cần 34 tỉ, thoáng hơn thì 50 tỉ là cùng.

Ông cũng thẳng thắn cho rằng những kiến thức trong SGK quá hàn lâm, quá khó, xa rời thực tế cuộc sống.

Ông cũng ủng hộ nguyên tắc chương trình thì có một nhưng SGK có thể có nhiều bộ khác khau, để tránh việc độc quyền biên soạn SGK của NXBGDVN, dưới sự chỉ đạo của Bộ GDĐT. Sau đó là để SGK có sử dụng phù hợp đối với trình độ của học sinh.

Trường đại học nên tự chủ trong việc tuyển sinh

Năm 2015 lần đầu tiên diễn ra kỳ thi THPT quốc gia với 2 mục đích xét tốt nghiệp THPT và lấy điểm tuyển sinh vào ĐH, PGS Văn Như Cương đã chỉ rõ những bất cập của kỳ thi này như để xảy ra tình trạng “vỡ trận” trong khâu để thí sinh rút-nộp hồ sơ. Điều này đã gây lãng phí thời gian, kinh phí cho người dân.

Ông cho rằng nên giao kỳ thi THPT về cho các sở tổ chức cho nhẹ nhàng, còn các trường ĐH, CĐ cần được tự chủ trong việc tuyển sinh. Ví dụ như có thể tự tổ chức ra đề thi riêng phù hợp với từng chuyên ngành, tiêu chí lựa chọn cụ thể hoặc có thể phối hợp tổ chức ra đề.

Đến nay, những quan điểm giáo dục này của PGS Văn Như Cương vẫn được nhiều chuyên gia đánh giá là rất tiến bộ.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.