Những việc cần làm ngay của ngành giáo dục trong năm 2023

Tường Vân |

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là 1 trong số 10 nhiệm vụ ngành giáo dục đặt ra trong năm 2023. 

10 nhiệm vụ trọng tâm

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đánh giá, năm 2022 là một năm nhiều việc, khó khăn lớn và thách thức cao với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và toàn ngành, song các mục tiêu, yêu cầu, chỉ số, những công việc lớn, quan trọng và chủ yếu đã hoàn thành, trong đó có những việc hoàn thành xuất sắc, có những việc kết quả nổi trội.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: MOET
Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: MOET

Từ những nỗ lực và kết quả đạt được, Bộ GDĐT xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như sau:

Thứ nhất, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai thực hiện chuyên đề giám sát của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 khi được Thủ tướng phê duyệt.

Thứ hai, tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo. Rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Thứ ba, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương và Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường chuyển đổi số và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trong giáo dục và đào tạo. Tiếp tục xây dựng hạ tầng học tập quốc gia về học tập, kho học liệu số chia sẻ dùng chung toàn ngành. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu toàn ngành, kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thứ năm, ban hành và triển khai thực hiện chương trình giáo dục Mầm non mới. Tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 4, 8, 11 bảo đảm hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng biên soạn, thẩm định sách giáo khoa lớp 5, 9, 12. Thẩm định, biên soạn sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số lớp 3, lớp 4 đối với 8 thứ tiếng.

Chỉ đạo, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 an toàn, nghiêm túc, hiệu quả và xây dựng phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thứ sáu, chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng, quản lý, sử dụng hiệu quả chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và thiếu giáo viên tại các cấp học…

Thứ bảy, trình ban hành và triển khai thực hiện khung chiến lược phát triển giáo dục đại học, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Thứ tám, đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm và công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường cho học sinh, sinh viên.

Thứ chín, tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án, dự án tăng cường cơ sở vật chất, nhất là nhiệm vụ được giao trong các chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, nhất là vốn đầu tư công bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

Thứ mười, sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GDĐT.

3 mong muốn

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đã chia sẻ những điều mà ông mong muốn từ phía xã hội, phụ huynh và chính đội ngũ nhà giáo, để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành trong năm 2023.

Mong muốn thứ nhất là làm sao có đầy đủ các điều kiện để triển khai các nhiệm vụ của ngành GDĐT.

Mong muốn thứ hai là về phía xã hội, phụ huynh, dù đã chia sẻ, thông cảm, nhưng cần sự đồng hành và chia sẻ lớn hơn nữa; cùng ngành giáo dục đón nhận những cái mới, để cho cái mới được ươm mầm, nảy nở và triển khai.

“Nếu có điều gì đó chưa thật hợp lý, chúng tôi mong nhận được sự góp ý để có sự điều chỉnh cho thích hợp. Sự phối hợp nhịp nhàng, hô - ứng rất quan trọng” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Điều thứ ba, đó là mong ước dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát; thiên tai, bão lụt… không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động của giáo dục, để từ nhà trường đến thầy giáo, cô giáo và các em học sinh có một năm học thật bình an, mọi việc thuận lợi.

“Tôi mong tất cả đội ngũ nhà giáo có sức khỏe tốt, giữ niềm tin, sự phấn khởi, tiếp tục nhiệm vụ đổi mới giáo dục, đổi mới bản thân, phát huy sự sáng tạo của mình để có được năm học hoàn thành thật tốt trách nhiệm, hạnh phúc với nghề nghiệp, với học trò” - người đứng đầu ngành GDĐT chia sẻ.

Xác định năm 2023 khối lượng công việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ rất lớn và thách thức sẽ nhân lên, do đó, Bộ trưởng nhấn mạnh quyết tâm phải đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng tốt nhất.

“Đây là nhiệm vụ chính trị nên dứt khoát phải làm tốt” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Bốn đề xuất giáo viên gửi đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Thầy Nguyễn Văn Lực - giáo viên Trường THCS Trịnh Phong (Diên Khánh, Khánh Hòa) - kiến nghị 4 đề xuất gửi đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Nhiều đổi mới trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lên phương án tăng cường câu hỏi, nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Nhà trường duy trì nếp làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Tường Vân |

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các trường học lên kế hoạch vừa học chương trình mới, vừa ôn tập cho học sinh kiến thức cũ, nhanh chóng ổn định việc học, duy trì nề nếp, dạy học theo tiến độ.

Xu hướng dùng điện mặt trời tại các chung cư

Xuyên Đông |

Thay vì dùng nguồn điện truyền thống, nhiều chung cư đã sử dụng điện mặt trời để sử dụng cho không gian chung.

Bài học sinh tồn từ đàn chó hoang ở Chernobyl

Thanh Hà |

Những con chó đang được các nhà khoa học nghiên cứu dường như là hậu duệ của những thú cưng mà cư dân Chernobyl buộc phải bỏ lại khi sơ tán khỏi khu vực.

Hà Nội: Phở Thìn giăng kín lối, thực khách rối não lựa chọn

SƠN TRẦN - HÀ CHI |

Trong những năm gần đây tại Hà Nội, nhiều quán phở mang tên "Phở Thìn 13 Lò Đúc" mọc lên khắp các tuyến phố, khiến thực khách phân vân không biết phải chọn ăn ở chi nhánh nào.

Khởi tố, bắt giam hai ác mẫu bạo hành khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến vụ án bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau 2 tuần gửi trông giữ tại nhóm trẻ tự phát ở Hà Nội, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng.

Lập chốt xử lý nồng độ cồn ở các tuyến đường nhiều nhà hàng, quán nhậu

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

THỪA THIÊN HUẾ - Lực lượng CSGT Thừa Thiên Huế quyết liệt ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn. Trong đó sẽ tập trung vào các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán nhậu.

Bốn đề xuất giáo viên gửi đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Thầy Nguyễn Văn Lực - giáo viên Trường THCS Trịnh Phong (Diên Khánh, Khánh Hòa) - kiến nghị 4 đề xuất gửi đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Nhiều đổi mới trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lên phương án tăng cường câu hỏi, nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Nhà trường duy trì nếp làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Tường Vân |

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các trường học lên kế hoạch vừa học chương trình mới, vừa ôn tập cho học sinh kiến thức cũ, nhanh chóng ổn định việc học, duy trì nề nếp, dạy học theo tiến độ.