Những trường đại học nào xét tuyển thí sinh điểm cao trượt đại học?

Tường Vân |

Hiện tại, đã có 2 trường đại học thông báo xét tuyển thí sinh điểm cao trượt đại học.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo xét tuyển bổ sung với 48 ngành đào tạo của trường và xét tuyển thẳng các thí sinh điểm cao trượt đại học.

Cụ thể, nhà trường xét tuyển thẳng các thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT 2021 với điều kiện thí sinh không trúng tuyển hay đã trúng tuyển đợt 1 nhưng chưa xác nhận nhập học và có điểm thi THPT theo tổ hợp môn đạt từ 25 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên).

Về điểm chuẩn năm nay của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất toàn trường với 24,5 điểm. Theo sau là ngành Dược học với 21 điểm. Các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học là 19 điểm.

Điểm xét tuyển bổ sung của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Điểm xét tuyển bổ sung của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị Khách sạn, Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Ngôn ngữ Trung Quốc có mức điểm xét tuyển là 16 điểm. Các ngành còn lại xét tuyển 15 điểm.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM thông báo về việc xét tuyển thẳng điểm thi THPT năm 2021 vào hệ đại học chính quy năm nay đối với thí sinh điểm cao rớt đại học.

Để được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng, thí sinh phải thỏa mãn 2 điều kiện:

Thí sinh dự thi THPT năm 2021 chưa trúng tuyển hay đã trúng tuyển trong đợt 1 mà chưa xác nhận nhập học (chưa nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2021).

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển thẳng không được thấp hơn 26,75 (tổ hợp không có môn Tiếng Anh) hoặc 27,25 (tổ hợp có môn Tiếng Anh).

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 20 nguyện vọng (các nguyện vọng được xét theo thứ tự ưu tiên, nguyện vọng 1 là ưu tiên nhất). Thời hạn hồ sơ xét tuyển thẳng trước 17h ngày 28.9. Nhà trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển ngày 30.9.

Học viện Tài chính dự định tuyển bổ sung thí sinh điểm cao trượt đại học

Trao đổi với Lao Động về việc có kế hoạch tuyển bổ sung với những thí sinh đạt điểm cao hay không, PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch - Trưởng ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính - cho biết, những thí sinh đạt điểm thi 28, 29 điểm là nguồn có chất lượng đầu vào cao. Vì vậy, Học viện có dự định tuyển bổ sung đối với những trường hợp này.

"Tuy nhiên, về chỉ tiêu tuyển sinh cũng như điểm dự định xét tuyển phải phụ thuộc vào lượng thí sinh nhập học đã đủ hay chưa.

Nếu số chỉ tiêu vào Học viện đã đủ, Học viện sẽ phải trình báo cáo, xin phép Bộ Giáo dục và Đào tạo để tăng chỉ tiêu tuyển sinh mới có thể tuyển sinh những trường hợp thí sinh nói trên",  Trưởng ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính nói.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xét tuyển bổ sung 120 chỉ tiêu

Tường Vân |

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung 6 ngành với tổng 120 chỉ tiêu.

Đại học Huế xét tuyển bổ sung đợt 1 bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Đại học Huế thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2021 theo hình thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội có xét tuyển bổ sung đợt 2?

Linh Phương |

Mặc dù chưa hết thời hạn đăng ký nhập học nhưng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ( Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến sẽ không có chỉ tiêu cho đợt xét tuyển bổ sung.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xét tuyển bổ sung 120 chỉ tiêu

Tường Vân |

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung 6 ngành với tổng 120 chỉ tiêu.

Đại học Huế xét tuyển bổ sung đợt 1 bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Đại học Huế thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2021 theo hình thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội có xét tuyển bổ sung đợt 2?

Linh Phương |

Mặc dù chưa hết thời hạn đăng ký nhập học nhưng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ( Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến sẽ không có chỉ tiêu cho đợt xét tuyển bổ sung.