Những tỉnh thành miễn học phí năm học 2022-2023

Vân Trang |

Lao Động cập nhật danh sách các tỉnh, thành phố miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn trong năm học 2022-2023.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa đồng ý tờ trình của Sở GDĐT, quyết định hỗ trợ 100% học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ là hơn 193 tỉ đồng (hỗ trợ cả năm học).

Tại phiên họp thường kỳ tháng 10, Sở GDĐT tỉnh Bắc Ninh đã có tờ trình về việc xin chủ trương hỗ trợ kinh phí đóng học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm học 2022 – 2023.

Theo đó, Sở GDĐT đề xuất 2 phương án. Trong đó, tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ phương án 1 là hơn 86 tỉ đồng (hỗ trợ học kỳ I); phương án 2 là hơn 193 tỉ đồng (hỗ trợ cả năm).

Qua thảo luận của các sở, ngành, địa phương, UBND tỉnh thống nhất chọn phương án 2, đồng thời yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện hồ sơ, trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

Như vậy, Bắc Ninh là địa phương thứ 8 trên cả nước thực hiện miễn học phí cho học sinh năm học 2022 - 2023.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, có 7 tỉnh thành thông báo miễn giảm học phí cho học sinh năm học 2022-2023. Cụ thể là các địa phương: Quảng Bình, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Bắc Kạn,  Hải Phòng.

Các tỉnh, thành phố không được miễn học phí sẽ áp dụng khung học phí theo quy định của Chính phủ. Chi tiết như sau:

- Đối với cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên:

 
- Đối với cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên:
 
- Đối với cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư:
 
Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường đại học điều chỉnh học phí năm học 2022-2023

Tuệ Nhi |

Trước những bối cảnh biến động về giá cả, nhiều trường đại học đã quyết định dừng tăng học phí, tạm thu như năm học trước.

Công nhân chật vật với nỗi lo học phí cho con đầu năm học

Nhóm PV |

Năm học mới, nhìn những đứa trẻ cắp sách tới trường, là niềm vui nhưng đâu đó vẫn là nỗi băn khoăn thường trực. Những khoản thu đầu năm học là nỗi lo với nhiều bậc phụ huynh, đặc biệt là những công nhân trong các khu công nghiệp. Những nỗi lo cơm áo gạo tiền thường ngày đã đủ sự vất vả nay phải gắng gượng đóng đủ các khoản phí năm học mới để con cái cắp sách đến trường cho bằng bạn, bằng bè.

Thanh Hóa: Một trường THPT thu hơn 10 triệu đồng mỗi học sinh tiền đầu năm

Nhóm PV |

Đầu năm học, học sinh lớp 11A2, Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa) phải đóng hơn 10 triệu đồng/học sinh.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nhiều trường đại học điều chỉnh học phí năm học 2022-2023

Tuệ Nhi |

Trước những bối cảnh biến động về giá cả, nhiều trường đại học đã quyết định dừng tăng học phí, tạm thu như năm học trước.

Công nhân chật vật với nỗi lo học phí cho con đầu năm học

Nhóm PV |

Năm học mới, nhìn những đứa trẻ cắp sách tới trường, là niềm vui nhưng đâu đó vẫn là nỗi băn khoăn thường trực. Những khoản thu đầu năm học là nỗi lo với nhiều bậc phụ huynh, đặc biệt là những công nhân trong các khu công nghiệp. Những nỗi lo cơm áo gạo tiền thường ngày đã đủ sự vất vả nay phải gắng gượng đóng đủ các khoản phí năm học mới để con cái cắp sách đến trường cho bằng bạn, bằng bè.

Thanh Hóa: Một trường THPT thu hơn 10 triệu đồng mỗi học sinh tiền đầu năm

Nhóm PV |

Đầu năm học, học sinh lớp 11A2, Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa) phải đóng hơn 10 triệu đồng/học sinh.